Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 20/11/2016

Lần đầu tiên nam ca sĩ Phạm Hồng Phước giới thiệu cô em gái khiếm khuyết trên sân khấu "Sing My Song 2016".

Tối 20/11, tập 1 "Sing My Song – Bài hát hay nhất" đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là cuộc thi dành cho những ca sĩ/nhạc sĩ sáng tác và tự thể hiện ca khúc của mình. Tại đây, những thí sinh tài năng, những ca khúc ý nghĩa với những thông điệp nhân văn, được yêu thích bởi giới chuyên môn sẽ được khám phá và tôn vinh. Đồng thời, cuộc thi cũng chính là nơi bài hát hay của thời đại mới sẽ lộ diện.

4 vị HLV cũng chính là nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng 9 thí sinh đầu tiên đã mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Trong đó, có những bài hát đã lay động hàng triệu trái tim của khán giả truyền hình.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 1.

Bộ tứ Huấn luyện viên: Nguyễn Hải Phong, Đức Trí, Giáng Son và Lê Minh Sơn

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 2.

MC Nguyên Khang - Mỹ Linh

Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Hồng Phước trên sân khấu "Sing My Song – Bài hát hay nhất" đã mang đến rất nhiều bất ngờ. Để chinh phục 4 HLV, nam ca sĩ mang đến ca khúc "Đã có anh hai", ca khúc được anh viết riêng dành tặng cho em gái khiếm khuyết của mình.

Và khi thể hiện trên sân khấu, ca khúc đã lay động hàng triệu trái tim khán giả, HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Giáng Son đã gạt cần lựa chọn trước sự xúc động của mọi người. Giáng Son chia sẻ: "Phạm Hồng Phước đã từng viết những đề tài khá đặc biệt và Đã có anh hai cũng như vậy. Một ca khúc rất cảm xúc, tôi rất trân trọng tình cảm của em trong ca khúc".

Đặc biệt hơn, trên sân khấu còn có sự xuất hiện của em gái Phạm Hồng Phước bên cạnh cô giáo của mình. Phạm Hồng Phước hạnh phúc giới thiệu em gái đến 4 HLV và cho biết đây là chất liệu duy nhất để anh có thể viết nên ca khúc "Đã có anh hai". Không kìm được cảm xúc của mình, Phạm Hồng Phước đã bật khóc trước những lời chia sẻ của HLV Đức Trí.

Khi được hỏi, trong 4 HLV em gái Phạm Hồng Phước ấn tượng với HLV nào nhất, cô bé chỉ về HLV thứ hai là Đức Trí, vì thế Phạm Hồng Phước đã quyết định nghe theo lời em gái của mình và về đội của HLV Đức Trí.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 4.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 5.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 6.

Sự xuất hiện của Đào Bá Lộc tại "Sing My Song" khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Anh chia sẻ, việc đến với chương trình nhằm để chứng minh cho mọi người biết anh có thể sáng tác và thể hiện chính ca khúc của mình. Trên sân khấu, học trò Hồ Ngọc Hà thể hiện sáng tác mới nhất của mình mang tên "Goodbye My Love". Với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, Đào Bá Lộc đã chinh phục được HLV Đức Trí.

Đức Trí chia sẻ: "Lý do mà tôi chọn bạn, không phải bài hát của bạn thị trường mà tôi thú vị ở điểm là bạn chơi với ca từ. Bạn có một điệp khúc rất hay và chúc mừng bạn về với đội của tôi".

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 9.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 8.

Thí sinh Lê Thiện Hiếu, 21 tuổi đến từ Thái Nguyên là một trong những giọng ca đặc biệt khiến khán giả phải bất ngờ. Đến với chương trình, Thiện Hiếu mang đến ca khúc "Ông bà anh" với giai điệu tươi vui, rộn ràng kể về mối tình của ông, bà mình thời xưa khi chưa có Facebook hay Smartphone khiến cả trường quay như "bùng nổ" và chinh phục được 3 HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Lê Minh Sơn. Các HLV, khán giả đều cảm thấy hưng phấn trước giai điệu và nội dung của bài hát mang tới.

Trước khả năng sáng tác và trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu, 3 HLV gạt cần đều muốn có được chàng trai này trong đội của mình. Rất nhiều lời khen có cánh cho Thiện Hiếu, Lê Minh Sơn còn khẳng định, Thiện Hiếu sẽ là một ngôi sao sáng tại "Sing My Song" mà không cần bất cứ scandal nào. Cuối cùng, Thiện Hiếu đã chọn về đội của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 11.

Mở màn chương trình là cậu sinh viên trường đại học Văn Lang – Hứa Kim Tuyền. Nam thí sinh mang đến không gian đầy lãng mạn, da diết khiến 4 HLV và khán giả không ngừng "đung đưa" theo giai điệu của ca khúc "Tình lãng phí". Kim Tuyền được HLV Giáng Son và Đức Trí gạt cần lựa chọn.

Quá phấn khích với ca khúc của Kim Tuyền, HLV Giáng Son phải thốt lên rằng: "Chắc chắn em phải về với đội của chị rồi". Chủ nhân "Giấc mơ trưa" còn chia sẻ: "Khi giai điệu bài hát cất lên thì đây chính là dòng nhạc mà chị rất yêu thích. Chị rất muốn giúp em nhiều hơn nữa về sáng tác, phần lời của ca khúc này cần phải hay hơn nữa". Trước hai vị HLV tài năng, Kim Tuyền quyết định đầu quân về đội Giáng Son.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 13.

Tiếp nối chương trình là chàng trai Nguyễn Quân đến từ TP. HCM và đang là thành viên của nhóm nhạc It’s Time. Nguyễn Quân khiến cả trường quay phải chìm đắm trong giai điệu tươi vui cùng nội dung ý nghĩa của ca khúc "Nắm đôi tay của anh". Nam thí sinh chinh phục khán giả với giọng hát truyền cảm và khiến 4 vị HLV phải gạt cần lựa chọn.

Khi nhìn thấy mặt của Nguyễn Quân, HLV Đức Trí hào hứng khi nhận ra người tuy quen nhưng lại mang một phong cách rất khác khiến anh rất bất ngờ. HLV Giáng Son cũng rất mong muốn có được màu sắc của Nguyễn Quân trong đội của mình, cô cho rằng chàng trai này không nên về đội của Nguyễn Hải Phong vì cùng phong cách, thay vào đó hãy mở rộng màu sắc của mình nếu như về những đội khác.

Trước ý kiến của Giáng Son, Nguyễn Hải Phong liền đáp trả: "Bài này không thể không thành hit được, nó phải nằm trong Album của anh". Trước những lời khen của bộ tứ quyền lực, sau một thời gian ngắn đắn đo suy nghĩ, Nguyễn Quân đã quyết định về với HLV Đức Trí.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 15.

Trước khi đến với chương trình, chàng nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Anh đến từ Hải Phòng đã có trong tay rất nhiều ca khúc hit như: "Nụ cười Việt Nam", "Buông" (Bùi Anh Tuấn), "Gửi" (Hòa Minzy)... Đến với "Sing My Song", Duy Anh thể hiện ca khúc "Nằm mơ giữa ban ngày". Đây là giấc mơ có thực của Duy Anh, trong giấc mơ anh lại gặp được bà của mình. Tuy nhiên, ca khúc chưa thật sự chinh phục được bốn HLV khiến anh phải ngậm ngùi chia tay chương trình trong tập đầu tiên.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 17.

Thí sinh thứ 4 là Justyn Wesly, 31 tuổi đến từ Canada và từng lọt vào Top 20 "Canadian Idol". Đến với "Sing My Song", chàng trai ngoại quốc thể hiện ca khúc "I Can See It In Your Eyes". Giai điệu lạ tai cùng khả năng hát tiếng Anh cực chuẩn, chàng trai ngoại quốc đã chinh phục được 3 vị HLV là Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Giáng Son.

Trước phong cách âm nhạc lạ tai của Justyn Wesly, nhạc sĩ Đức Trí cảm thấy rất thích thú, riêng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng: "Bạn có một giọng hát rất lạ, cách xử lý rất giống Sam Smith, thậm chí là tốt hơn, nên bạn hãy về đội của tôi". Đặc biệt, Justyn Wesly còn đưa cả vợ và con trai lên sân khấu trong sự phấn khích của khán giả và HLV. Sau những nhận xét và khoảnh khắc ý nghĩa, Justyn Wesly đã chọn về với đội của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 19.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 20.

Tiếp nối chương trình là chàng trai Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, 23 tuổi đến từ TP. HCM. Anh chia sẻ, trước giờ mẹ chưa bao giờ là người ủng hộ anh theo con đường ca hát. Qua cuộc thi này, Hoàng Phúc mong muốn mẹ có thể thấy được khả năng của con trai. Đến với "Sing My Song", Hoàng Phúc thể hiện bản tình ca mang tên "Một mai chúng ta sẽ già". Hoàng Phúc khiến cả khán phòng chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng cùng với giọng hát truyền cảm. Tuy nhiên, Hoàng Phúc lại thiếu sự may mắn và giọng hát chưa đủ "nặng" để chinh phục được bốn HLV.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 22.

"Sing My Song – Bài hát hay nhất" tiếp tục chào đón sự xuất hiện của một giọng ca quen thuộc - Đinh Huy. Tại cuộc thi này, Đinh Huy mang đến ca khúc "Đủ nắng hoa sẽ nở". Ca khúc gây ấn tượng bởi bản phối lạ tai khi có âm hưởng của Kinh Phật và lời bài hát giàu ý nghĩa. Tuy nhiên, không may mắn như Đào Bá Lộc, không có HLV nào gạt cần lựa chọn.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 24.

Sau những ca khúc nhẹ nhàng, da diết, sân khấu "Sing My Song" chào đón sự xuất hiện của cặp đôi Hồng Ngọc – Quốc Trung. Cả hai mang đến không khí sôi động, máu lửa qua ca khúc "Why Not". Cặp đôi đã chinh phục được HLV Giáng Son và Nguyễn Hải Phong.

Hồng Ngọc chia sẻ, ca khúc này là sản phẩm đầu tay của cô và sáng tác 3 tuần trước khi tham gia chương trình. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khá phấn khích và cho rằng ca khúc này vào Album của anh sẽ rất hay và có thể sẽ thành hit. Tuy nhiên, nhạc sĩ Lê Minh Sơn lại khuyên cả hai nên vào đội của Giáng Son. Sau khi suy nghĩ, Hồng Ngọc quyết định đầu quân vào đội của HLV Nguyễn Hải Phong.

Phạm Hồng Phước gây xúc động mạnh với sáng tác về em gái khuyết tật - Ảnh 26.

Tập 2 "Sing My Song - Bài hát hay nhất" sẽ lên sóng lúc 21h, Chủ nhật, ngày 27/11 trên kênh VTV3.