Phạm Anh Khoa tung bài hát về tình mẫu tử đầy ‘‘day dứt’’ cho Hai Phượng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 12/03/2019

Ca khúc Trưa hè của Phạm Anh Khoa có giai điệu độc đáo, kết hợp giữa yếu tố dân gian và hiện đại, cùng với màu sắc MV đầy ma mị mang đến sự day dứt như chính nỗi đau mất con của Hai Phượng. Bài hát vừa ra mắt đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đây là sáng tác Phạm Anh Khoa viết riêng cho Hai Phượng. Lời bài hát như lời tự sự của một người mẹ về sự trách móc cho những lỗi lầm của mình, cũng như tình thương vô bờ bến đối với con.

Phạm Anh Khoa tung bài hát về tình mẫu tử đầy ‘‘day dứt’’ cho Hai Phượng - Ảnh 2.

Ca khúc Trưa hè được thể hiện rất cảm xúc qua giọng ca của Phạm Anh Khoa

Khi trao đổi với Phạm Anh Khoa về ca khúc, Ngô Thanh Vân và đạo diễn Lê Văn Kiệt muốn bản nhạc phải chú trọng hướng đến nội tâm nhân vật, đặc biệt phù hợp với không khí phim. Thể loại hiện đại lồng ghép với âm hưởng dân gian, kết hợp bản hòa âm phối khí độc đáo đã mang đến ‘‘chất lạ’’ cho ca khúc. Cách tân thành công chất liệu âm nhạc dân tộc, bản nhạc phim của Hai Phượng đã thể hiện tinh thần âm nhạc của người Việt theo một cách rất riêng.

Trưa hè đã đưa khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc về tình mẫu tử bằng giai điệu và ca từ mạnh mẽ. Đoạn ca ‘‘Này con-Con có thấy trăng tròn/Theo cùng ta-băng đường xa/Đi tìm con-băng đồi non/Băng lo lắng-đêm trường’’ vang lên cùng với phân cảnh Hai Phượng một mình đối đầu với mọi hiểm nguy để đi tìm đứa con bé bỏng khiến người xem vô cùng xúc động.

Phạm Anh Khoa tung bài hát về tình mẫu tử đầy ‘‘day dứt’’ cho Hai Phượng - Ảnh 3.

Phạm Anh Khoa cho biết bản phối ở cuối phim của Hai Phượng là một phiên bản đậm chất điện ảnh

Chia sẻ về cảm xúc khi sáng tác, Phạm Anh Khoa cho biết: "Trưa hè đầu tiên được viết để tặng mẹ vào thời điểm Khoa chợt nhận ra, từ ngày lập nghiệp mình chưa làm gì được cho mẹ, lại là người làm mẹ buồn và lo lắng nhất. Ngoài ra, Khoa từng có lời hứa với chị Ba Vân (cách gọi thân mật Ngô Thanh Vân - PV) sẽ sáng tác cho Hai Phượng một ca khúc. Nhận thấy nội dung bài hát Trưa hè khá trùng hợp về ý tượng khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam như chính nội dung phim truyền tải, vì thế, chị Ba Vân và Khoa đã quyết định thay đổi một vài câu từ và phối lại để phù hợp với nhân vật Hai Phượng."

Bao trùm bầu không khí ảm đạm của một vùng quê nghèo, MV đã lồng ghép khéo léo những hình ảnh về cuộc đời của Hai Phượng (Ngô Thanh Vân), đặc biệt là các phân cảnh với đứa con bé bỏng của mình (bé Mai Cát Vy). Càng về sau của bản nhạc, nhịp phách càng trở nên dồn dập, cao trào hơn như chính sự đau đớn, day dứt của Hai Phượng khi để mất con. Sau cùng, điều đọng lại là cảm xúc chân thành về tình mẫu tử, giai điệu ‘‘ơi á à a ơi’’ cất lên như chính lời ru của người mẹ yêu thương con vô bờ bến, thật sự đã chạm đến trái tim người nghe.

Phạm Anh Khoa tung bài hát về tình mẫu tử đầy ‘‘day dứt’’ cho Hai Phượng - Ảnh 4.

Màu sắc độc đáo trong MV khiến khán giả vô cùng ấn tượng

MV là sự kết hợp tím – xanh như chính màu sắc trong phim tạo ra cảm giác u buồn, nuối tiếc và ma mị. Đó không chỉ là nỗi buồn khi Hai Phượng và con gái bị ghẻ lạnh, cười chê, mà còn là của người mẹ khi tưởng như mất đi điều quý giá nhất cuộc đời. Đặc biệt, với giọng hát khàn khàn qua những đoạn nhấn mạnh cảm xúc của Phạm Anh Khoa, Trưa hè mang đến sự mới lạ và cuốn hút người nghe.

Âm nhạc của Hai Phượng không chỉ đặc sắc với bản sáng tác trau chuốt từng lời từng chữ của Phạm Anh Khoa mà còn đến từ các bản nhạc nền cực kỳ ấn tượng trong phim được ê kíp Hollywood sáng tác riêng cho từng phân cảnh, đặc biệt là các phân cảnh hành động. Với sự đầu tư, trau chuốt kỹ càng, Hai Phượng thật sự là một siêu phẩm hành động của nền điện ảnh nước nhà.

Phạm Anh Khoa tung bài hát về tình mẫu tử đầy ‘‘day dứt’’ cho Hai Phượng - Ảnh 5.

Bài hát khiến người nghe chiêm nghiệm về tình mẫu tử thiêng liêng được truyền tải sâu sắc và xúc động.

Sau 2 tuần công chiếu, Hai Phượng đã đạt doanh thu hơn 135 tỉ đồng chỉ tính riêng thị trường Việt Nam. Trước đó, trong 2 ngày sneak show (suất chiếu sớm) phim đã thu về 12 tỷ, phá vỡ kỷ lục sneak show 12 tỷ/3 ngày của Cua lại vợ bầu. Bộ phim vẫn đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.