Phải chăng nhắc đến girlgroup Kpop, JYP mới là "ông trùm"?

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 07:09 28/10/2017

Dù JYP không mạnh ở khoản boygroup như SM và YG, nhưng chắc chắn sẽ không có công ty nào sở hữu nhiều girlgroup được công chúng Hàn ưa chuộng như JYP.

Nếu YG suốt 7 năm chỉ có mỗi 2NE1 và chỉ khi nhóm trên bờ vực tan rã mới chịu ra mắt Black Pink, hay SM đến thời điểm hiện tại chẳng có nhóm nữ nào đứng trên hàng top, thì JYP lại ở một vị thế ngược lại. Ông trùm Park Jin Young ra mắt nhóm nữ mới khá đều đặn, mỗi thế hệ đều có đại diện và tất nhiên, mỗi girlgroup của JYP đều vô cùng nổi tiếng.

Không một nhóm nữ nào mà không nổi tiếng

Có ai dám bảo rằng Wonder Girls, miss A hay TWICE kém nổi hơn bất kì một girlgroup nào của Kpop ở thời kì hoàng kim của nhóm? Trước tiên hết phải kể đến đàn chị Wonder Girls. Trước khi Mỹ tiến, chủ nhân của hàng loạt hit như "Tell Me", "So Hot", "Nobody" được xem là đè bẹp đối thủ SNSD cùng thời. Dù Wonder Girls trải qua nhiều lần "thay máu" nhưng âm nhạc của girlgroup này vẫn được công chúng yêu thích. Bên cạnh đó, Wonder Girls là idolgroup hiếm hoi có khả năng No.1 BXH dù phát hành nhạc cùng thời điểm với Show Me The Money.

Trở lại với concept retro, Wonder Girls càng chứng minh được sự trưởng thành trong hình tượng, tài năng sáng tác và sử dụng nhạc cụ của từng thành viên. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng, các cô gái quyết định theo đuổi hướng đi riêng và nhóm chính thức tan rã sau lần quảng bá cuối cùng với siêu hit "Why So Lonely".

Phải chăng nhắc đến girlgroup Kpop, JYP mới là ông trùm? - Ảnh 1.

Girlgroup thế hệ tiếp theo của Wonder Girls chính là miss A. Giống như đàn chị, miss A cũng đại thành công ngay từ bài hát đầu tiên – "Bad Girl, Good Girl". Ca khúc này thậm chí còn đoạt cả giải thưởng cao quý Bài hát của năm tại MAMA 2010. Với sự mát tay trong các bài hát đến từ Park Jin Young như "Goodbye Baby", "Breath", miss A ngày càng gặt được nhiều thành công ở mảng nhạc số và trở thành đối thủ mà các girlgroup khác phải dè chừng.

Tuy nhiên, với sự nổi tiếng lên như diều gặp gió của "tình đầu quốc dân" Suzy, nhóm nhanh chóng trở thành "Suzy và những người bạn". Danh tiếng chênh lệch giữa nữ thần Kpop cùng các thành viên khác khiến nhóm bị kéo vào các tin đồn bắt nạt. Thậm chí, netizen còn cáo buộc vì JYP quá thiên vị cho Suzy nên đã dẫn đến việc JiA rời nhóm vào tháng 5/2016.

Tính đến nay, ca khúc gần nhất của miss A (cũng có thể là cuối cùng) với đầy đủ 4 thành viên là "Only You". Đây cũng là bản hit đạt được rất nhiều No.1 trên các BXH của Hàn. Hiện tại, miss A dù chưa chính thức công bố tan rã, nhưng đa số Kpop fan đều xem như nhóm đã đặt dấu chấm hết, nhất là ở tình trạng kẻ ở người đi, người trên đỉnh danh vọng, kẻ vẫn loay hoay tìm chỗ đứng như lúc này.

Phải chăng nhắc đến girlgroup Kpop, JYP mới là ông trùm? - Ảnh 2.

JYP vẫn chứng minh được mình là nơi sản xuất các girlgroup vàng của Kpop với sự ra đời của TWICE. Nhanh chóng bắt kịp xu thế làm show thực tế tuyển chọn thành viên idolgroup, TWICE nhận được sự chú ý lớn dù chưa chính thức chào sân. Tuy nhiên, khác với đàn chị được Park Jin Young đo ni đóng giày với siêu hit lớn, các ca khúc "quốc dân" của nhóm đều do người ngoài sáng tác và sản xuất. Sau chuỗi liên hoàn hit "Like Ooh-Ahh", "Cheer Up", "TT" và "Knock Knock", TWICE có dấu hiệu thụt lùi với ca khúc thứ 5 "Signal" do Park Jin Young dành tặng. Có lẽ vì sợ gà nhà không gặt được thành công như trước đó, "bố Park" đã quyết định rút lui không tham gia sáng tác cho ca khúc mới phát hành vào ngày 30/10 tới của nhóm.

2017 chỉ mới là năm thứ 2 hoạt động của TWICE, nhưng 9 thành viên đã được liệt vào top những nhóm nữ hàng đầu của Kpop. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị, tham gia show thực tế và tấn công thị trường Nhật Bản, TWICE không chỉ là girlgroup được yêu thích ở Hàn mà còn trở thành con cưng Kpop tại xứ sở hoa anh đào.

Bên cạnh đó, TWICE không khiến người hâm mộ phải chờ đợi quá lâu khi chỉ trong năm 2017, các cô gái đã quảng bá đến 3 lần. Lần thứ 3 trong năm nay sẽ vào ngày 30/10 với ca khúc do nhà sản xuất làm nên tên tuổi của nhóm – Black Eyed Pilseung.

Phải chăng nhắc đến girlgroup Kpop, JYP mới là ông trùm? - Ảnh 3.

Nhờ TWICE, JYP dẫn đầu thị trường girlgroup tại cả Hàn và Nhật

TWICE không chỉ mạnh ở mảng nhạc số, doanh thu bán album của nhóm hiện tại đang là kỉ lục về phía nhóm nữ với hàng trăm nghìn bản được tẩu tán. So với thành công của đàn chị Wonder Girls và miss A, TWICE đã và đang vượt trội hơn ở mảng bán đĩa. Và chắc chắn, đây là điều mà SM và YG phải mơ ước khi các nhóm nữ của 2 "ông trùm" này vốn chỉ mạnh ở một mảng nhất định.

Không phải tự dưng mà Sana, Mina và Momo lại được thêm vào TWICE. Sự góp mặt của ba thành viên người Nhật đã giúp nhóm tấn công thị trường âm nhạc lớn thứ 2 thế giới dễ dàng hơn. Gần đây nhất, nhóm đã đổ xô kỉ lục của 2 tượng đài girlgroup Kpop trước đó – SNSD và KARA để trở thành nhóm nữ tẩu tán album nhiều nhất trong ngày đầu tiên phát hành với single tiếng Nhật đầu tay – "One More Time".

Phải chăng nhắc đến girlgroup Kpop, JYP mới là ông trùm? - Ảnh 4.

Luôn tôn trọng quyết định của nghệ sỹ

So với công ty nổi tiếng "bẩn tính" như SM, JYP luôn được netizen ca ngợi vì hành xử đúng mực, nhất là khi nghệ sỹ muốn kết thúc hợp đồng. Nếu SNSD bị SM chèn ép nhằm gây sức ép để các thành viên tiếp tục kí kết hợp đồng thì JYP ngược lại. Gần đây nhất, Park Jin Young hé lộ rằng ông đã phải ngừng liên lạc với Suzy trong 4 tháng để tránh gây áp lực cho nữ ca sỹ trong quyết định có muốn tiếp tục đồng hành cùng công ty hay không.

Với Wonder Girls cũng thế, 2 thành viên Sunmi và Yenny mong muốn được rời đi và JYP đã tôn trọng quyết định của cả hai. Do đó, JYP là công ty hiếm hoi vẫn giữ được mối quan hệ tốt với nghệ sỹ dù họ đã kết thúc hợp đồng. Sunmi từng chia sẻ rằng cô đã nhận được nhiều lời chúc mừng và cổ vũ từ các thành viên Wonder Girls và cả "bố Park" khi "Gashina" ra đời.

Phải chăng nhắc đến girlgroup Kpop, JYP mới là ông trùm? - Ảnh 5.

Kết

Kể từ khi làn sóng Hallyu bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Châu Á và trên toàn thế giới, JYP đã và đang khẳng định được vị thế của mình khi ra mắt hàng loạt idolgroup nổi tiếng. Dù JYP không mạnh ở khoản boygroup như SM và YG, nhưng chắc chắn không có công ty nào sở hữu nhiều girlgroup được công chúng Hàn ưa chuộng như ngôi nhà của Park Jin Young.