Phải chăng lời nhắn bí ẩn của người ngoài hành tinh sắp được giải mã?

May, Theo Trí Thức Trẻ 09:47 16/04/2016

Tín hiệu Wow! nổi tiếng từ năm 1977 nhiều khả năng sắp được giải mã bằng một thí nghiệm cực kỳ hiện đại.

Năm 1977, nhà thiên văn Jerry Ehman bất ngờ bắt được một tín hiệu lạ từ một nơi rất xa trong vũ trụ. Nó là một đợt sóng radio kéo dài 72 giây, và dường như ẩn chứa thông điệp nào đó. Sau khi xem xét, ông khoanh một vòng tròn đỏ và viết sang bên cạnh chỉ một từ: Wow!.

Được biết, tín hiệu Wow! mạnh hơn tới 30 lần sóng radio thông thường, và được cho là sản phẩm của một nền văn minh nào đó trong vũ trụ.

Tuy nhiên sau gần 40 năm, các nhà khoa học thuộc ĐH Petersburg - Florida (Mỹ) tuyên bố sẽ giải mã được nó, đúng hơn là xác định được nguồn phát ra tín hiệu này.

Phải chăng lời nhắn bí ẩn của người ngoài hành tinh sắp được giải mã? - Ảnh 1.

Cụ thể hơn, hồi đầu năm 2016, các nhà khoa học đã đặt ra một giả thuyết mới cho rằng một cặp sao chổi: 266P/Christensen và P/2008 Y2 là nguyên nhân tạo ra luồng sóng này.

Theo giáo sư Antonio Paris - chủ nhiệm nghiên cứu thì những ngôi sao chổi đã tạo ra các đám mây khí Hidro, và chính thứ này đã tạo nên tín hiệu nói trên.

Theo đó, giáo sư Paris tin rằng đám mây khí hydro bao quanh 2 ngôi Sao chổi có thể phóng đại ra hàng triệu dặm khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời. Quá trình này sẽ tạo nên những tín hiệu radio có tần số cực mạnh.

Phải chăng lời nhắn bí ẩn của người ngoài hành tinh sắp được giải mã? - Ảnh 2.

Dù tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng các nhà khoa học sắp có cơ hội kiểm chứng điều này, vì hai ngôi sao chổi đang trên đường quay trở lại tầm quan sát của Trái đất vào năm 2017 và 2018.

Bằng cách hướng chiếc kính viễn vọng radio dài đến 3m về phía 2 ngôi sao chổi xuất hiện, chúng ta sẽ biết được nguồn gốc của tín hiệu này có phải của chúng hay không.

Phải chăng lời nhắn bí ẩn của người ngoài hành tinh sắp được giải mã? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học không đồng tình với giả thuyết này. James Bauer - một chuyên gia vũ trụ học tại NASA cho rằng, sự quá giãn nở của khí hydro bao quanh Sao chổi không đủ mạnh để tạo nên tần số Wow!

Nhưng nếu như tín hiệu không phải từ 2 ngôi sao chổi nói trên, điều này cũng đồng nghĩa với khả năng không nhỏ có sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Cả hai khả năng đều vẫn đang bỏ ngỏ, nhưng giáo sư Paris thì tin rằng ngay cả khi ông sai, thí nghiệm cũng sẽ đem lại rất nhiều thông tin về sao chổi, cũng như củng cố thêm niềm tin rằng ở đâu đó ngoài kia, người ngoài hành tinh vẫn đang chờ chúng ta tìm ra họ.

Nguồn: Daily Mail