Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con": Là "sạn" hay ông Sơn đã bước đi đúng cách?

Paul, Theo Helino 15:42 29/06/2019

"Bố Sơn xoăn" của Về Nhà Đi Con gây tranh cãi chỉ bằng một vài bước đi bên cây nạng... chống sai chân.

Chỉ trong một vài bước đi, "bố Sơn xoăn" của Về Nhà Đi Con đã gây khá nhiều tranh cãi xoay quanh cách ông... chống nạng. Ông Sơn chống nạng bên phía chân... không bị thương như trong phim là đúng, hay đây lại là một hạt sạn nữa của bộ phim truyền hình được khán giả yêu mến nhất hiện nay?

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 1.

Cách chống nạng và bước đi của bố Sơn hơi bất thường nên khiến fan tranh cãi.

Ở tập 53, khi Huệ (Thu Quỳnh) xách tủi chuẩn bị đi làm, thì gặp bố Sơn (NSƯT Trung Anh) chuẩn bị đi tháo bột. Sẵn tiện đường, Huệ định đưa bố đi luôn. Vấn đề ở chỗ, cách ông Sơn chống nạng đi thật rất kì lạ. Rõ ràng là chân bị bó bột là chân trái, nhưng ông lại chống nạng phía bên phải, làm bệ đỡ cho cái chân... không bị thương. Chính cách đi đứng này của ông bố trong Về Nhà Đi Con đã khiến khán giả chú ý, mọi chuyện từ đây bắt đầu xảy ra khá nhiều tranh cãi.

Team "khám sạn" cho rằng ông Sơn đã chống nạng sai cách

Một số bình luận của khán giả cho rằng bố Sơn xoăn đi như vậy là cực kì vô lý. Ông đang bị thương ở chân nào, thì phải chống nạng phía chân đó để chiếc nạng làm nhiệm vụ chịu lực, giảm bớt lực khi bước khiến cho chân bị thương đỡ đau, giảm thiểu khả năng bung chỉ v.v...

Nếu chống bằng cách như trong ảnh trên, mà chân ông bị đau thật, chẳng khác nào phải nhảy... lò cò vì cái nạng chỉ chịu lực cho bên chân không đau, còn cái chân thực sự bị thương và cần hỗ trợ thì lại để không. Một ý kiến lại cho rằng cách ông cầm nạng thật ra là đúng, cái sai là ở chỗ cách bố Sơn bước chân. Đáng lý cái chân lành phải đi trước, còn cây nạng sẽ chống xuống đất phụ trợ khi cái chân bị bó bột bước lên. Đằng này, ông lại bước cái chân bị thương trước như không hề có một cơn đau nào, nên thành ra... sai lè.

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 2.

Một ý kiến chỉ ra rằng ông Sơn dùng chân đau làm chân trụ trong phim.

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 3.

Lại có khán giả chỉ ra, điểm sai thực sự là nằm ở cách bước chân của bố Sơn.

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 4.

Các "chuyên gia" trong lĩnh vực bó bột chân lên tiếng

Một số ý kiến lại tán thành với cách "bố Sơn xoăn" bước đi. Phần lớn những fan bênh vực đều từng có "kinh nghiệm" vài lần chống nạng. Các khán giả tràn đầy kinh nghiệm gãy chân, bó bột chia sẻ rằng chống nạng bên chân lành, thực ra lại là đúng cách. Vì khi đó, cây nạng sẽ trở thành cột chịu lực của cơ thể đổ dồn xuống thay cho chân gãy, khi chân lành bước lên phía trước. Tính ra, phải chống nạng bên phía chân lành mới là cách đi "đúng chuẩn" của hội những người gãy chân.

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 5.

Các "chuyên gia" trong ngành gãy chân lên tiếng minh oan cho ông Sơn.

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 6.
Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 7.
Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 8.

Rốt cuộc, sự thật là gì?

Thực hư của cuộc tranh cãi này là gì? Rốt cuộc thì ai là người đúng, ai là người sai. Hãy nhìn lại một đoạn trích ngắn, cách ông Sơn bước đi trong tập 53 của Về Nhà Đi Con dưới đây.

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 9.
Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 10.

Ông Sơn chống cây nạng xuống đất để phụ lực cho chân bị bó bột.

Có thể thấy, cách ông Sơn bước đi với cây nạng đúng thật là... không có vấn đề. Ông dùng cây nạng chống khi chân bị thương, tức chân trái bước lên. Bằng cách này, chân đau của ông chịu rất ít lực đổ dồn của cơ thể, và ông sẽ không cảm thấy đau. Trong khi đó, nếu để ý kĩ, chân lành lặn của ông được dùng làm chân trụ khi chân trái bước lên. Đồng thời, nhìn kĩ cách đi của ông Sơn khi bước đi sẽ thấy, người ông nghiêng về bên phải, tức là phía chân không bị thương. Chứng tỏ ông cũng đã cố gắng dồn trọng tâm về phía chân lành lặn, để phía còn lại không chịu quá nhiều lực dẫn đến bị đau.

Thật ra, cách chống nạng và bước đi của người bị thương ở chân còn phụ thuộc vào việc chân nào bị bó bột nữa. Nếu bị bó bột phía chân không thuận, ở đây là trường hợp của ông Sơn là bên trái thì cách kết hợp giữa bước đi và chống nạng như trên là đúng. Còn vào trường hợp chân thuận (bên phải) mới là chân bị bó bột, thì chúng ta thường vẫn sẽ cầm nạng bên tay thuận, chỉ khác là điều chỉnh cách bước đi mà thôi. Lúc này, cây nạng sẽ chịu lực khi chân phải chống xuống đất, thay vì giống như cách ông Sơn sử dụng ở trong phim.

Pha dùng nạng gây tranh cãi nhất Về Nhà Đi Con: Là sạn hay ông Sơn đã bước đi đúng cách? - Ảnh 11.

Vậy mới thấy, NSƯT Trung Anh là một người rất kỹ tính và chuyên nghiệp trong diễn xuất. Ngay cả trong cách bước đi khi bị thương cũng được ông chú ý thể hiện cho đúng. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng vị nghệ sĩ gạo cội vẫn chăm chút thể hiện sao cho chính xác, chứ không bỏ qua. Đồng thời điều này cũng chứng tỏ, ekip Về Nhà Đi Con khá kỹ lưỡng cho các chi tiết nhỏ trong khâu sản xuất phim.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, cách bước đi của ông Sơn là đúng hay sai?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Về Nhà Đi Con sẽ tiếp tục lên sóng phục vụ khán giả vào 21h các ngày thứ 2-6 hàng tuần trên VTV1.