Pha đá phạt như "dân nghiệp dư" của U23 Trung Quốc khiến truyền thông quê nhà phẫn nộ, BLV trên truyền hình thì cười "không nhặt được mồm"

TT, Theo Trí Thức Trẻ 06:33 13/01/2020

Có lẽ từ nay trở về sau, anh chàng tiền vệ Chen Binbin sẽ không bao giờ thực hiện kiểu đá phạt góc cực "dị" như đã làm trong trận đấu với U23 Uzbekistan nữa.

Pha bóng hài hước diễn ra trong hiệp 1 trận thua 0-2 của U23 Trung Quốc trước U23 Uzbekistan vào tối ngày 12/1. Phút 33, đội tuyển đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới được hưởng một quả phạt góc và người lãnh trọng trách thực hiện là đội trưởng Chen Binbin.

Tuy nhiên, thay vì tạt luôn vào như thường lệ, cầu thủ mang áo số 11 lại quyết định chơi trội, chuyền ngược ra cho Duan Liuyu hãm bóng lại rồi mới lao lên treo bóng vào phía trong. Cách làm hệt như một tình huống đá phạt gián tiếp. 

Dù rất màu mè nhưng tình huống trên chẳng mang lại hiệu quả gì bởi kiểu phối hợp cực "dị" đã đẩy Binbin vào tư thế việt vị.

Pha đá phạt như dân nghiệp dư của U23 Trung Quốc khiến truyền thông quê nhà phẫn nộ, BLV trên truyền hình thì cười không nhặt được mồm - Ảnh 1.

Pha phối hợp khiến Chen Binbin rơi vào thế việt vị.

Pha đá phạt như dân nghiệp dư của U23 Trung Quốc khiến truyền thông quê nhà phẫn nộ, BLV trên truyền hình thì cười không nhặt được mồm - Ảnh 2.

Chen Binbin (áo cam) trong tình huống tranh chấp với các cầu thủ Uzbekistan.

Chứng kiến màn "tấu hài" được đội nhà thực hiện, BLV He Yu đã không thể nhịn và bật cười thành tiếng ngay trên sóng truyền hình. Trong khi đó, tờ Sohu lại tỏ ra bất bình và buông lời trách móc.

"Các pha phạt góc chiến thuật vẫn được thực hiện trên toàn thế giới nhưng làm rồi để vướng lỗi sơ đẳng kiểu như Binbin thì thật khó chấp nhận", Sohu bình luận.

Chưa dừng lại, trang tin của Trung Quốc này còn lên tiếng bóc mẽ Chen Binbin, cho rằng anh này không khác gì "dân nghiệp dư". "Phút 27, anh này đi bóng và để bóng trôi quá xa. Chỉ 3 phút sau, anh này đỡ làm bóng văng ra cả mét".

Pha đá phạt như dân nghiệp dư của U23 Trung Quốc khiến truyền thông quê nhà phẫn nộ, BLV trên truyền hình thì cười không nhặt được mồm - Ảnh 3.

Tình huống đỡ bóng lỗi của Chen Binbin.

Theo Sohu, "yếu về kỹ năng lẫn chiến thuật" là nguyên nhân khiến U23 Trung Quốc thua liền 2 trận và bị loại sớm tại VCK U23 châu Á. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Hao Wei lại phải gặp U23 Iran. "Tôi không nghĩ đội nhà sẽ ghi được bàn chứ đừng nói có điểm", tác giả ngán ngẩm.

Pha đá phạt như dân nghiệp dư của U23 Trung Quốc khiến truyền thông quê nhà phẫn nộ, BLV trên truyền hình thì cười không nhặt được mồm - Ảnh 4.

BXH tại bảng C sau 2 lượt trận.