Phá bỏ bồn hoa lấn chiếm vỉa hè trước nhiều khách sạn lớn ở Trung tâm Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:37 04/04/2017

Sáng 4/4, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành ra quân xử lý các vi phạm vỉa hè. Đợt ra quân này, đoàn tiếp tục phá dỡ các bồn hoa lấn chiếm vỉa hè tại các khách sạn lớn ở Trung tâm.

Đi kiểm tra qua nhiều tuyến đường, ông Đoàn Ngọc Hải đã cho lập biên bản, xử lý, cẩu nhiều xe ô tô, taxi đậu trái phép trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân. Ngoài ra, một xe biển xanh 80B-52.. đậu trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng cũng bị xử phạt và cẩu xe. 

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Hải cũng yêu cầu lãnh đạo phường Bến Nghé kiểm tra tính pháp lý của 3 kiot xây trên vỉa hè và các quán cà phê tại khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình. Ông Hải cho biết, nếu những kiot trên không nằm trong thiết kế thì phải tháo bỏ ngay để rộng đường cho người đi bộ. 

Phá bỏ bồn hoa lấn chiếm vỉa hè trước nhiều khách sạn lớn ở Trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Xe biển xanh bị xử phạt do lấn chiếm vỉa hè.

Phá bỏ bồn hoa lấn chiếm vỉa hè trước nhiều khách sạn lớn ở Trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhiều xe ô tô, taxi đậu trái phép trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân cũng bị xử phạt.

Theo vị Phó Chủ tịch quận 1, thời gian qua nhiều người dân nhắn tin chỉ điểm các nơi lấn chiếm vỉa hè cho ông, từ đó ông có cơ sở đến kiểm tra xử lý để tạo sự tin tưởng vào chính quyền quận 1 trong lòng người dân. 

Đợt ra quân này ông Hải đã chỉ đạo lãnh đạo phường Bến Nghé kiểm tra tính pháp lý của bậc tam cấp trước khách sạn 5 sao Riverside (8-15 Tôn Đức Thắng), nếu vi phạm phải phá dỡ ngay. Cũng tại khách sạn này, ông cũng cho tháo một cột cờ được xây dựng lấn chiếm vỉa hè. 

Phá bỏ bồn hoa lấn chiếm vỉa hè trước nhiều khách sạn lớn ở Trung tâm Sài Gòn - Ảnh 3.

Ông Hải cũng chỉ đạo dỡ bỏ các chậu cây kiểng cùng bồn hoa dài khoảng 7m trước khách sạn 5 sao Cửu Long .

Bên cạnh khách sạn 5 sao, bậc thềm của khách sạn 3 sao tên Phong Lan (18-19-20 Tôn Đức Thắng) thuộc Tổng cục Du lịch cũng bị phá bỏ do lấn chiếm diện tích vỉa hè. Mặc dù thời điểm này, đại diện khách sạn ra phản ứng, cho rằng bậc thềm đó dùng để dắt xe lên nhưng không được chấp thuận. 

Tiếp tục kiểm tra các khách sạn, ông Hải cũng chỉ đạo dỡ bỏ các chậu cây kiểng cùng bồn hoa dài khoảng 7m và bậc thềm bằng gỗ trước khách sạn 5 sao Cửu Long (số 1 Đồng Khởi) thuộc Tổng cục Du lịch. Theo ông Hải, mọi chi phí phá dỡ sẽ do khách sạn trả. 

Phá bỏ bồn hoa lấn chiếm vỉa hè trước nhiều khách sạn lớn ở Trung tâm Sài Gòn - Ảnh 4.

Bậc thềm một khách sạn khác cũng bị đập bỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày