Perkz thay đổi vị trí, Super Team châu Âu ra đời và kì vọng giành ngôi vương MSI 2019

MẠNH ĐĂNG, Theo Sport5.vn 22:00 25/04/2019

Không một ai có thể ngờ tới việc Perkz sẽ nhường đường giữa cho Caps. Tuy nhiên, G2 Esports đã thành công và thống trị khu vực châu Âu. Đã đến lúc họ giành ngôi vương tại giải đấu quốc tế.

Ngay sau khi vòng CKTG 2018 khép lại, cộng đồng LMHT phải bất ngờ khi một trong những người chơi đường giữa hay nhất châu Âu lại chuyển sang thi đấu ở xạ thủ. Với sự gia nhập của Caps, Luka 'Perkz' Perkovic đã nhường lại vị trí đã làm nên tên tuổi của anh. Perkz cho biết anh hoàn toàn đồng ý với việc thi đấu xạ thủ và chẳng có lý do nào để ép một người chơi vị trí anh ta không mong muốn. 

Đó là thời điểm "Super team" của châu Âu ra đời, kèm theo khát vọng lật đổ Trung Quốc, Hàn Quốc.

Perkz thay đổi vị trí, Super Team châu Âu ra đời và kì vọng giành ngôi vương MSI 2019 - Ảnh 1.

G2 Esports vô địch LEC mùa xuân 2019.

Vào thời điểm đó nhiều người cho rằng G2 Esports đã quá tham lam khi đem về tài năng trẻ của Fnatic, người được mệnh danh "Baby Faker". Và Perkz phải rời khỏi đường giữa. Nhưng ngay lập tức, họ đã khiến tất cả phải im lặng với màn trình diễn thuyết phục tại LEC mùa xuân 2019. Những kèo thi đấu "dị" ở đường dưới giúp G2 Esports giành nhiều lợi thế.

Sau 1 năm đứng nhìn Fnatic lên ngôi vô địch, đội game từng thống trị LMHT châu Âu năm 2017 đã giành lại ngôi vương. Họ dễ dàng đánh bại Origen với tỉ số 3-0 trong trận chung kết và thiết lập kỷ lục trò chơi nhanh nhất với chỉ 18 phút 31 giây trong ván 3. Nhưng đáng chú ý, cả 3 ván, Perkz đều không sử dụng xạ thủ truyền thống mà là những vị tướng pháp sư.

Perkz thừa nhận rằng anh mong muốn dùng xạ thủ nhiều hơn để có thể chứng minh kĩ năng:

"Chúng tôi đã có một số kế hoạch trước khi trận chung kết diễn ra và dự kiến, tôi sẽ chơi ít nhất một trận với xạ thủ truyền thống. Nhưng thế trận đã không cho phép điều này. Tôi thực sự muốn được sử dụng xạ thủ truyền thống vì tôi đã tập luyện rất nhiều và muốn thể hiện kĩ năng của mình."

Perkz thay đổi vị trí, Super Team châu Âu ra đời và kì vọng giành ngôi vương MSI 2019 - Ảnh 2.

Perkz tự tin có thể thi đấu tốt ở vị trí khác ngoài đường giữa.

Về việc thay đổi vị trí, Perkz hoàn toàn tin tưởng "Baby Faker" cũng như khả năng của bản thân khi chơi xạ thủ. Với việc từng thi đấu đường giữa, giờ đây Perkz có lợi thế với việc sử dụng đa dạng những vị tướng như Yasuo, Zoe hay cả Neeko. Anh chia sẻ: 

"Tôi đã chơi đường giữa từ rất lâu và thực sự, vị trí này luôn thử thách người chơi. Những người chơi đường giữa luôn biết cách phải đối đầu với nhiều vị tướng khác nhau. Điều này trở nên dễ dàng khi thi đấu ở đường dưới khi số tướng sử dụng trong suốt 5 năm qua chỉ vỏn vẹn ở con số 15".

Đối thủ thường không sẵn sàng đối đầu với "kèo dị" Perkz lựa chọn. Chính vì vậy, điều này giúp anh thi đấu dễ dàng hơn. Ngoài ra, ở đường dưới, xạ thủ và hỗ trợ cần phải thi đấu phối hợp nhuần nhuyễn, không còn là màn độc tấu như khi Perkz thi đấu đường giữa.

"Tôi đã có kinh nghiệm chơi ở những trận đấu khắc nghiệt nhất và biết mọi vai trò hoạt động ra sao. Tôi tự tin có thể thi đấu tốt ở bất kì vị trí nào. Và thật may mắn, xạ thủ phù hợp với tôi nhất và Caps đã tới để giúp G2 Esports trở nên mạnh mẽ hơn."

G2 Esports để thua SKT T1 trong trận chung kết MSI 2017.

OG đã là nạn nhân của những chiến thuật dị G2 Esports đem tới LEC mùa xuân 2019 như Xayah đi rừng, Sona và Taric đường dưới. Nhưng lần này, họ cần chuẩn bị thêm nhiều thứ "dị" hơn nữa để đối phó với các đội tuyển tại MSI 2019. Các đội đã có đủ thời gian để nghiên cứu những thứ G2 Esports đã mang ra.

Mùa giải MSI 2017, G2 Esports đã ngậm ngùi về nhì khi để thua SKT trong trận chung kết. Lần này, họ được đánh giá là một trong 3 đội mạnh nhất và đã sẵn sàng lên ngôi vô địch MSI 2019. Đã quá lâu, một đội tuyển châu Âu chưa có được danh hiệu tại giải đấu quốc tế lớn. Fnatic để thua trắng trước Invictus Gaming trong trận chung kết thế giới 2018. Và lần này, G2 Esports sẵn sàng làm nên bất ngờ với đội hình "toàn sao châu Âu".

G2 Esports có một mối liên hệ đặc biệt với Việt Nam. Nhờ Phong Vũ Buffalo "gạt giò" Flash Wolves, đội tuyển tới từ châu Âu đã có thể vượt qua vòng bảng và tiến tới trận bán kết chung kết thế giới năm 2018. Chắc chắn, họ giành nhiều tình cảm cho Việt Nam và ngược lại, cổ động viên nơi đây luôn chào đón Caps và đồng đội.

Hàn Quốc và Trung Quốc đã chiếm ngôi vương quá lâu. Có lẽ đã đến lúc châu Âu lên tiếng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày