Pep Guardiola - Jose Mourinho: Từ bạn tri kỷ tới kẻ thù không đội trời chung

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 07:40 10/12/2017

Pep Guardiola và Jose Mourinho có thể khác nhau về mặt tính cách, nhưng là những người bị ám ảnh bởi công việc.

Khi còn cùng làm việc ở Barca, Pep Guardiola và Jose Mourinho thường ngồi lại sau buổi tập và chia sẻ về những ý tưởng chiến thuật. Vậy mà, chỉ sau 20 năm, họ là những kẻ thù không đội trời chung.

Ngày Mourinho tới Madrid là ngày mối quan hệ ấy bước sang một trang mới. Hai chiến lược gia hàng đầu thế giới đóng vai hai nhà cai trị ở hai CLB mang tính biểu tượng của Tây Ban Nha. Họ ở thế "không thể không ghét nhau", bởi vốn dĩ Barca và Real đã chẳng ưa gì nhau rồi.

"Người đặc biệt" là bậc thầy trong kỹ nghệ kiểm soát bóng tối. Còn Pep là ông hoàng ngoài sáng với khả năng ăn nói uyển chuyển và khiếu châm biếm bẩm sinh. Mourinho luôn gọi Pep là "Pep" chứ không nói hẳn tên họ đầy đủ của HLV gốc Catalan. Đáp lại, Pep bảo: "Chúng tôi ngang hàng nhau nên mạn phép gọi ông ấy là Jose thôi".

Pep Guardiola - Jose Mourinho: Từ bạn tri kỷ tới kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 1.

"Mourinho nói rất tài. Có lẽ, UEFA nên trao thêm một giải thưởng Champions League ngoài đường pitch để Mourinho có thể ôm chiếc Cúp ấy về và thưởng thức niềm vui ấy", Pep từng chỉ trích Mourinho khi Real và Barca gặp nhau tại bán kết Champions League.

Một lần khác, khi Barca tới làm khách trên sân Real, Pep đã mở đầu buổi họp báo như thế này: "Tại căn phòng này, sân bóng này, Jose là số 1. Ông ấy biết tường tận mọi chuyện ở Bernabeu và tôi đương nhiên không phải đối thủ.

Vì sao tôi nói điều này? Vì chúng tôi từng làm việc 4 năm cùng nhau. Jose biết tôi, và tôi biết Jose", Pep chủ động né tránh các cuộc công kích cá nhân trên sóng truyền hình.

Trong cuốn tự truyện của mình, Pep thừa nhận Mourinho là nhà chuyên môn tài ba. Tuy nhiên, ông không thích tính cách của Mourinho. "Tôi sẽ học ông ấy trên sa bàn, nhưng đừng bắt tôi học Mourinho trên khía cạnh con người".

Pep Guardiola - Jose Mourinho: Từ bạn tri kỷ tới kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 2.

Khi ở Tây Ban Nha, hai người đã đụng độ tổng cộng 11 lần trong các trận El Clasico. Mourinho, trái với phát ngôn mạnh miệng, chỉ thắng 2. Ông lấy lý do Pep may mắn, được trọng tài thiên vị chứ Real không hề thua kém chuyên môn.

"Nhìn đi, tôi đã 2 lần vô địch Champions League. Sao lại bảo tôi kém cậu ta?", Mourinho lật ngược vấn đề khi tờ Sport đặt ra câu hỏi cho ông hồi 2011.

"Tôi hy vọng một ngày Pep sẽ giành chức vô địch sạch không tì vết", Mourinho khiêu khích Pep ở mùa giải thứ 2 Bayern vô địch Bundesliga. "Tôi sẽ thấy nhục nhã lắm nếu bị ép phải vô địch ở Stamford Bridge với sự chống lưng của FA và BTC Premier League", Pep đánh giá về mùa giải 2014/15 của Chelsea.

Pep Guardiola - Jose Mourinho: Từ bạn tri kỷ tới kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 3.

Không nhiều người biết được nguồn cơn của những diễn biến tiêu cực trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng thời điểm Mourinho về dẫn dắt Man Utd còn Man City chọn Pep, đó là sự khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ thù địch. Pep sẽ phải biến Man City thành đại gia thực thụ, còn Mourinho có trách nhiệm tìm lại những ngày tháng vinh quang cho Man Utd.

Vì thế, không ai muốn một kết quả bất lợi trong trận derby Manchester cuối tuần này. Và sẽ không có gì lạ, nếu Mourinho và Pep tiếp tục đấu khẩu trên sóng truyền hình sau trận.