Ông uống thuốc diệt cỏ tự tử vì sơ ý để cháu bị đuối nước

Thanh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 20:02 14/05/2016

Khi có khách đến nhà chơi, do sơ ý ông D đã quên không khóa cửa cổng khiến cháu bé 17 tháng tuổi bị đuối nước dưới ao. Quá đau buồn nên ông D đã uống thuốc diệt cỏ tự tử ngay sau đó.

Sáng ngày 14/5, thông tin từ ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 cháu bé 17 tháng tuổi tử vong, người ông sau đó đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Mai H.D. (17 tháng tuổi), còn ông Nguyễn Văn D (SN 1962, ngụ thôn 10, làng Kênh Thôn, xã Hoằng Khánh) mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đành phải trả về do thuốc đã ngấm vào cơ thể.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 11/5. Thời điểm trên, khi đang trông cháu ở nhà thì ông D có khách đến chơi. Lúc đang tiếp khách trong nhà thì cháu bé đã đi ra bờ ao chơi và rớt xuống ao sâu dẫn tới đuối nước thương tâm.

Ông uống thuốc diệt cỏ tự tử vì sơ ý để cháu bị đuối nước - Ảnh 1.

 Bờ ao nơi dẫn đến vụ việc thương tâm - (Ảnh minh họa)

Cho rằng do lỗi của mình mà cháu chết oan ức, ông D đã đi mua thuốc diệt cỏ về tự tử, tuy nhiên được mọi người phát hiện, can ngăn kịp thời nên ông D đã không uống. Nhưng đến sáng ngày 12/5, ông D lại lấy thuốc diệt cỏ ra uống.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhưng do lượng thuốc trừ cỏ ngấm vào cơ thể quá nhiều, nên chiều tối ngày 13/5, ông D đã được gia đình đưa về nhà vì không có khả năng cứu sống.

Được biết, cháu H.D.là cháu ngoại của ông D do vợ chồng con gái đi làm xa nên đã mang con xuống nhờ ông trông hộ.

Vụ việc xảy ra khiến cả vùng quê nghèo ai nấy cũng vô cùng xót xa, đau đớn. Chỉ vì một chút sơ ý đã dẫn đến hậu quả vô cùng đáng tiếc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày