"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: "Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng"

Anh Xuân Phong, Theo Helino 13:57 22/03/2019

Diễn viên Hàn Quốc gạo cội Lee Soon Jae nổi tiếng với khán giả Việt qua những vai diễn trong 3 phần phim "Gia Đình Là Số 1", chia sẻ về những tôn chỉ mà ông cho là quan trọng khi làm một người nổi tiếng, một diễn viên.

Sinh năm 1935, năm nay đã 83 tuổi nhưng nam diễn viên kì cựu xứ Hàn Lee Sun Jae vẫn đều đặn xuất hiện trong những dự án diễn xuất và cả những hoạt động xã hội có quy mô lớn. Ngày 22/3, tên tuổi gạo cội này vừa có những chia sẻ đáng để các diễn viên trẻ của đất nước này lưu ý.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 1.

Lee Sun Jae trở nên quen thuộc với khán giả qua series phim truyền hình "Gia Đình Là Số 1".

Không chỉ làm diễn viên, người nghệ sĩ gạo cội này cũng từng đảm nhiệm vai trò là một đại biểu Quốc Hội Hàn Quốc. Đóng phim đầu tiên từ năm 1966, cho đến nay tuổi nghề của ông đã vượt ngưỡng 60 năm. Lee Soon Jae đã trải qua hai giai đoạn chuyển đổi của nghề diễn viên và đã phải làm quen với tác phong của người nổi tiếng từ rất lâu. Ông cho rằng, một người nổi tiếng - diễn viên không phải chỉ biết nuông chiều bản thân và đòi hỏi những "đặc quyền", mà phải luôn trong quá trình trau dồi không ngừng về kỉ luật lẫn kĩ thuật đóng phim.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 2.

Lee Soon Jae ra mắt vào năm 1956 trong bộ phim mang tên I Am A Human Being (Tạm dịch: Tôi Là Một Con Người) và cống hiến cho nghiệp diễn suốt 63 năm. Ông có tổng cộng 87 buổi diễn, 92 lần lên sóng truyền hình và 123 dự án phim. Ông được biết đến như là "Tường thành của diễn xuất và nhận được rất nhiều sự kính phục của các hậu bối". Mặc dù dành hết cả cuộc đời cho nghiệp diễn, nhưng ông không lựa chọn các dòng phim như: truyền hình, phim nhạc, hài hành động, tài liệu, và mỗi lần hoá thân vào nhân vật ông đều biến hoá hết sức tài tình.

Với số năm tuổi nghề đã hơn 60 mà không dính vào một scandal nào, các khán giả nước Đại Hàn Dân Quốc luôn kính trọng và yêu quí ông. Họ đặt cho ông một biệt danh thân thương là "Ông nội quốc dân". Lee Soon Jae chứng kiến hai giai đoạn thăng trầm của ngành giải trí Hàn Quốc, kể từ khi ngành công nghiệp này từng bước hồi sinh cho đến khi trở thành một làn sóng văn hóa vươn ra ngoài thế giới. Hơn ai hết, ông hiểu rõ về bản chất của việc làm người nổi tiếng, diễn viên và biết cách để duy trì được vị trí của mình trong lòng công chúng nói riêng, cả xã hội nói chung.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 3.

Tuổi xế chiều và những hồi tưởng về quá khứ của nghề diễn viên

Để bắt đầu câu chuyện, người diễn viên chia sẻ về những vấn đề ông gặp phải khi tuổi ngày càng cao. Lee Sun Jae chia sẻ: "Tuổi già trầm trọng hơn khi bạn là diễn viên. Theo tôi, một trong những kỹ năng quan trọng của người làm diễn viên đó là khả năng ghi nhớ. Càng già thì trí nhớ của bạn càng giảm sút. Nếu nhìn vào các bạn diễn viên trẻ ngày nay, tôi thấy khâm phục vì trí nhớ của họ tốt thật, họ thuộc thoại rất nhanh chứ không như tôi. Ngày xưa, nghĩa là khi tôi trẻ hơn bây giờ ấy, tôi đã thấy việc ghi nhớ lời thoại đã rất khó rồi. Tôi đã phải liên tục trau dồi, luyện tập để nâng cao khả năng ghi nhớ của mình". 

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 4.
Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 5.

Ông hồi tưởng về quá khứ: "Hồi xưa khi người ta giao kịch bản phim, tôi phải xin được nhận trước kịch bản khoảng một tuần - 10 ngày để luyện tập. Tôi tập liên tục trong cả tuần vậy mà khi lên trường quay tôi vẫn không nhớ được hết lời thoại, kể cả khi đang quay vẫn có những lúc tôi quên". Người diễn viên kể về câu chuyện lời thoại bằng một giọng đầy trách nhiệm, ông chia sẻ về quá trình ông rèn luyện trí nhớ một cách nghiêm túc để cải thiện kĩ năng diễn xuất của mình: "Tôi bỏ hút thuốc lá, vì hút thuốc lá ảnh hưởng đến trí nhớ. Tôi vẫn tiếc rằng giá mà hồi trẻ mình đã không hút thuốc và bắt đầu tập luyện các bài tập ghi nhớ từ lúc ấy". 

Thời ông mới vào nghề, người diễn viên rất nghiêm túc với công việc của họ. Vì giai đoạn đó ít người theo ngành lắm. "Cát-xê của một diễn viên lúc tôi mới vào nghề khá thấp, giữa những năm 80 lúc đó chưa có các nghiệp đoàn, liên đoàn đứng ra lo lắng cho các diễn viên, thù lao mỗi vai diễn của chúng tôi không nhiều. Phải 30 năm sau, thì tình hình mới thay đổi, trung bình khoảng 50,000 Won (khoảng một triệu VNĐ) cho mỗi người". Lee Sun Jae không chia sẻ sâu hơn về cát-xê, chỉ bình luận rằng đây là một khoản tăng thêm trong tiền thù lao mà các diễn viên nhận được.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 6.

Ông hồi tưởng: "Ngày xưa, không có một nghiệp đoàn hay ai đó đánh giá chất lượng công việc của chúng tôi cả. Lí do bởi Hàn Quốc không có chiều sâu về lịch sử của ngành diễn xuất. Ở Nhật có nghệ thuật Kabuki, Trung Quốc thì có đủ thứ như kinh kịch, Tây bì v.v... còn Hàn Quốc thì không, diễn viên thời đó không có động lực hay nền tảng gì để phát triển kỹ năng diễn xuất. Có thể nói đây là công việc không có xuất sứ, nguồn cội nào. Bản thân tôi cũng không nhận được đánh giá, góp ý nghệ thuật. So với ngày nay thì cơ hội dành cho các bạn trẻ phát triển mình đã nhiều hơn, tôi thấy phải đến 90% các bạn có chí hướng phát triển sự nghiệp khá tốt".

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 7.

Trái ngược với quá khứ, ngành giải trí Hàn Quốc ngày càng phát triển và diễn viên trở thành một trong những ngành nghề được theo đuổi nhiều nhất. Lee Sun Sae cũng bình luận thêm về những sự kiện không hay đang diễn ra với Seungri và Joong Joon Young: "Tôi nghĩ sau chuyện này thì mức độ ham muốn trở thành diễn viên sẽ giảm xuống ít nhiều. Gần đây, ý thức về việc làm người nghệ sĩ, người nổi tiếng của các bạn trẻ khá thấp. Hồi xưa, chúng tôi có lúc đi diễn còn không nhận được cát-xê. Mãi đến những năm 1978, người diễn viên mới cầm được khoảng 200,000 Won trong tay (khoảng 4 triệu tiền Việt). Ấy vậy mà những người nghệ sĩ vẫn phải kiên trì, vì thời đó đi đóng phim, đóng kịch không phải vì tiền mà là vì khát vọng diễn xuất, thiên chức của người nghệ sĩ thúc đẩy mỗi người phải tìm đường ra trước sân khấu.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 8.

Lee Sun Jae tham gia một vở kịch nói cùng bạn diễn Na Moon Hee.

"Không có đặc quyền cho người nổi tiếng"

Lee Sun Jae còn bình luận về những đặc quyền của người nổi tiếng, đặc biệt là những người trẻ như Seungri khi vướng vào những scandal. "Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng cả. Người nổi tiếng được coi như hình mẫu của công chúng. Hành động của họ có sức ảnh hưởng lớn. Bạn không thể cứ sống tự do tự tại với tư cách một người nghệ sĩ được. Bạn cần phải thận trọng mọi lúc mọi nơi và có tính tự chủ. Bạn có quyền hay không còn phụ thuộc vào thái độ của chính bạn. Quyền lực bạn nắm trong tay sẽ trở thành bất công một khi bạn bất chấp làm chuyện gì đó theo cách cá nhân, nhưng đáng lẽ ra bạn không nên làm thế.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 9.

Có rất nhiều kẻ mang theo cám dỗ ngoài kia, cố gắng kinh doanh bằng cách dính lấy một người nổi tiếng. Seungri năm nay khoảng 30 tuổi và tôi tin rằng cậu ấy là một ví dụ điển hình của trường hợp này. Trường hợp của Seungri giúp cho chúng ta thấy được rằng, người nổi tiếng cần phải cảnh giác trước những cám dỗ và cũng phải tự kiểm soát chính bản thân mình. Chuyện đáng lẽ không nên xảy ra đã xảy ra mất rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao Seungri lại cư xử như thế".

Đối với các diễn viên trẻ ngày nay, ông nói, "Những điều kiện như tiền bạc và môi trường có thể giúp phát huy khả năng nếu diễn viên có năng lực thực sự. Họ phải tạo điều kiện để có thể sử dụng diễn viên chuyên nghiệp hơn trong môi trường tốt như vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên học những điều cơ bản của diễn xuất thông qua quá trình này. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nên tiếp tục học diễn xuất. Dù cho các diễn viên có trẻ và nổi tiếng thế nào, khi các vai diễn của họ giảm đi thì người hâm mộ của họ cũng giảm theo. Tôi cho rằng người diễn viên cần phải tập trung vào diễn xuất và bỏ qua chuyện tiền bạc. Vào thời đại này thì thù lao của diễn viên vẫn đủ để duy trì cuộc sống của mình chứ không phải khó khăn lắm".

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 10.

Sắp tới đây, Lee Sun Jae sẽ tham gia vào một phim truyền hình tên Romance (Lãng Mạn). Ông đóng vai người chồng rất tâm lý tên là Jo Nam Bong. Nam diễn viên chia sẻ về vai diễn của mình: "Đây là bộ phim tôi quay vào năm ngoái, nhân vật chính là một người mất trí nhớ. Tôi vào vai chồng của người phụ nữ ấy. Vì dấu hiệu bệnh khá nặng của vợ tôi, tôi cần phải bộc lộ cảm xúc và biểu hiện gương mặt thật tinh tế, có thể biểu lộ những đau đớn như một kẻ ngốc nhưng không để giống như bị bệnh tâm thần được. Ngoài ra tôi vẫn phải ủng hộ tinh thần bà ấy, giúp bà ấy vui lên khi đối mặt với căn bệnh".

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 11.

Romance là một bức phác hoạ vẽ về cuộc đời đẹp đẽ như một đóa hoa, khi mà một người vợ già bị mất trí nhớ sống cùng với người chồng của mình. Phim đưa vào nội dung một cái nhìn khác về hội chứng mất trí nhớ và thông điệp rằng tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết bằng tình yêu. Vấn đề của cặp đôi này cũng phần nào phản ánh hiện thực cuộc sống của người già tại Hàn Quốc.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae sau 60 năm lăn lộn ngành giải trí: Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng - Ảnh 12.

Một phân đoạn của Lee Sun Jae trong "Romance".

Romance là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lee Chang-geun với sự tham gia của các diễn viên Lee Soon Jae, Jung Young Sook, Jo Han Cheol, Bae Hae Seon, Jin Seon Kyu, Park Bo Kyung và Lee Yeon Won. Bộ phim sẽ phát hành vào ngày 3/4 này.

(Theo Naver)