Ông hoàng kinh dị Jason Blum hứa hẹn một tác phẩm kinh dị kết hợp "Insidious" và "Sinister"

M, Theo Trí Thức Trẻ 16:39 11/01/2018

Chắc chắn trong tương lai, bà đồng Elise phải đối mặt với ông kẹ Bughuul trong một phim kinh dị cộp mác Jason.

Theo lời của Jason Blum - ông chủ Blumhouse Productions thì một phần phim kết hợp giữa Insidious Sinister sẽ có khả năng xảy ra. Đây sẽ là một tin vui dành cho các tín đồ kinh dị bởi vì Blumhouse hiện đang là một trong những nhà sản xuất mát tay nhất Hollywood khi đứng đằng sau những con gà đẻ trứng vàng như Paranomal Activity, Ouija, Oculus hay hai thương hiệu Sinister và Insidious.

Ông hoàng kinh dị Jason Blum hứa hẹn một tác phẩm kinh dị kết hợp Insidious và Sinister - Ảnh 1.

Jason Blum

Phần phim đầu tiên Sinister đã mang về cho Blumhouse 77 triệu USD doanh thu với chi phí chỉ vỏn vẹn có 3 triệu USD. Sinister ra mắt vào năm 2015 tuy không thành công bằng người tiền nhiệm và còn bị các nhà phê bình công kích nhưng vẫn kiếm được 50 triệu USD doanh thu. Trong khi đó, thương hiệu Insidious có vẻ ăn nên làm ra hơn khi đã có đến tận 4 tựa phim. Phần mới nhất - Insidious: The Last Key hiện tại đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu dù cho chất lượng thì đang gây tranh cãi.

Ông hoàng kinh dị Jason Blum hứa hẹn một tác phẩm kinh dị kết hợp Insidious và Sinister - Ảnh 2.

Bạn có mong chờ một phần phim kết hợp giữa "Insidious" và "Sinister"?

Trong chiến dịch quảng bá cho Insidious: The Last Key, Jason Blum đã chia sẻ việc sẽ có phim kết hợp giữa Insidious và Sinister: "Tôi luôn mong muốn như vậy. Chúng ta tôi đã làm được Insidious và Sinister và mong muốn hai thế giới này sẽ được kết hợp. Dù chưa biết là bao giờ nhưng tôi hy vọng nó sẽ sớm xảy ra".

Ông hoàng kinh dị Jason Blum hứa hẹn một tác phẩm kinh dị kết hợp Insidious và Sinister - Ảnh 3.

Bà đồng Elise rất nhiều khả năng phải đối mặt với ông kẹ Bughuul

Việc làm một bộ phim kết hợp giữa hai thương hiệu hay tạo hẳn một Vũ trụ Điện ảnh là điều hoàn toàn nên làm với những thương hiệu đã có tiếng tăm. Thời điểm hiện tại có thể nói là thời kì hoàng kim của các Vũ trụ Điện ảnh, tất nhiên là trừ Universal với Vũ trụ "Đen ngòm" của họ.

Các phim siêu anh hùng của Marvel hay DC vẫn kiếm bộn tiền dù cho chất lượng có thậm tệ đến đâu. Đừng quên trong năm 2017, Vũ trụ của Conjuring gồm đầu phim là Annabelle, Conjuring hay đã mang về cho Warner Bros. hơn 1 tỷ USD lợi nhuận. Cho nên, việc Blumhouse tiếp tục vắt hai thương hiệu Insidious và Sinister là điều tất nhiên.

Insidious: The Last Key hiện đang được khởi chiếu trên toàn quốc.