Ông Đoàn Ngọc Hải: "Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:40 31/08/2017

Bắt đầu từ hôm nay, người dân Quận 1, TP. HCM có thể chụp ảnh vi phạm hoặc gọi điện thoại để phản ánh trực tiếp với ông Đoàn Ngọc Hải về các hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Ngày 31/8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP. HCM cho biết, để vỉa hè luôn thông thoáng, ông rất mong muốn có sự giám sát từ chính người dân. Đây là cách làm mới được đồng chí Phó chủ tich Quận 1 áp dụng để chấn chỉnh lại tình trạng lấn chiếm vỉa hè và rất mong sự đồng thuận của tất cả mọi người.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 1.

Từ nay người dân có thể gửi ảnh, gọi điện cho Phó chủ tịch Quận 1 để phản ánh các hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Theo ông Hải, nếu người dân thấy nhà hàng, quán nhậu, bậc tam cấp, mái che hay ô tô lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ thì có thể chụp ảnh lại làm bằng chứng sau đó nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp vào số 0902.976.979 của ông để phản ánh. 

"Trong việc lập lại trật tự đô thị, tôi rất mong người dân đồng hành cùng Quận 1. Người dân có thể chụp ảnh hoặc gọi điện thoại cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè. Mọi thông tin gửi đến, tôi sẽ cho các phường giải quyết và theo dõi trực tiếp việc xử lý như thế nào", ông Hải chia sẻ cách làm mới trong việc chấn chỉnh hành vi lấn chiếm vỉa hè. 

Theo Phó chủ tịch Quận 1, ngoài việc nhờ sự trợ giúp của người dân, ông cũng sẽ tiếp tục trực tiếp đi kiểm tra tình trạng vỉa hè tại các tuyến đường. Nếu thấy ôtô, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè, ông sẽ gọi công an phường ra xử lý ngay. 

Được biết, trước đó, vào tối 30/8, Phó chủ tịch Quận 1 đã một mình lái xe đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Sau khi đi kiểm tra, ông Hải phát hiện hơn chục ôtô, quán nhậu trên các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Cô Bắc, Cô Giang, Thi Sách… chiếm vỉa hè nên đã gọi Phường ra xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Trong đợt xuống đường trở lại sau hơn 4 tháng tạm ngưng, Đoàn liên ngành Quận 1 cho biết đã xử lý hơn 100 ôtô đậu trên vỉa hè, trong đó có xe biển xanh, đỏ, ôtô sang, taxi… Nhiều nhà hàng, quán nhậu từng bị ông Hải xử phạt nay tái chiếm nên tiếp tục bị xử lý. 

Theo đánh giá của đồng chí Phó chủ tịch Quận 1, vỉa hè trên địa bàn đang tốt dần lên, nhiều điểm chiếm vỉa hè nghiêm trọng trước kia không còn tái diễn.

Những điểm vỉa hè bị lấn chiếm bị ông Phó chủ tịch Quận 1 xử phạt:

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 3.

Xe ô tô dừng đỗ trái phép trên vỉa hè sẽ bị Đoàn liên ngành niêm phong và xử phạt nặng

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 4.

Công an phường xử phạt chủ xe ô tô vì hành vi dừng đỗ xe trên vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 5.

Những trường hợp xe ô tô dừng đỗ trái phép diễn ra khá phổ biến

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 6.

Một chiếc xe ô tô bị niêm phong khi dừng đỗ lấn chiếm vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 7.

Những hàng quán bày bán lấn chiếm vỉa hè sẽ bị thu toàn bộ dụng cụ buôn bán, người chủ hàng cũng sẽ bị xử phạt

Ông Đoàn Ngọc Hải: Người dân có thể gọi điện cho tôi phản ánh hành vi lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 8.

Những bậc tam cấp, dốc lên xuống lấn ra vỉa hè của người đi bộ cũng sẽ bị xử lý