Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 28/08/2016

Vốn là một công ty sản xuất nội y cho phụ nữ nên ông Ignace Van Doorselaere cho rằng việc yêu cầu các nhân viên đeo ngực giả sẽ giúp họ thấu hiểu cảm xúc của chị em hơn nữa.

Luôn được cả thế giới đặc cách gọi là "phái yếu" nhưng ít ai hiểu được rằng các chị em cũng nhọc nhằn và hy sinh rất nhiều. Không những phải vất vả quán xuyến việc nhà, họ còn luôn phải chịu đựng đau đớn mỗi khi đến kỳ đèn đỏ hay phải bó chẹt khuôn ngực trong chiếc áo lót chật ních. Thấu hiểu được tâm lý ấy, ông Ignace Van Doorselaere, chủ sở hữu công ty đồ lót PrimaDonna đã yêu cầu tất thảy nhân viên nam của mình phải đeo bộ ngực giả để có thể đồng cảm với phụ nữ. 

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 1.

Chính bản than ông Ignace Van Doorselaere cũng đeo ngực giả để làm gương cho nhân viên.

Ông Ignace cho rằng PrimaDonna vốn là một công ty sản xuất nội y cho phụ nữ vì thế, các nhân viên nhất định phải thấu hiểu những khó khăn và cảm xúc của các chị em. Có như vậy, họ mới có thể nghiên cứu và cho ra đời loại sản phẩm phù hợp nhất. 

Do đó, vị CEO tài ba này đã yêu cầu toàn bộ nhân viên nam phải đeo bộ ngực giả cúp E, mỗi bên ngực nặng khoảng 1-1.5kg khi tới nơi làm việc. Cụ thể, họ sẽ phải đeo loại phụ kiện này khi đang đi photocopy, lúc làm việc hay khi nghiên cứu. Tuy chưa biết phương pháp này có thực sự hữu ích hay không nhưng ít nhất, thông điệp mà nó muốn truyền tải cũng đã chạm tới trái tim nhiều khách hàng khó tính.

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 2.

Để thúc đẩy nhân viên, ông Ignace đã yêu cầu tất cả nhân viên nam phải đeo bộ ngực giả.

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 3.

Bản thân vị CEO tài ba cũng rất tự hào và hào hứng đeo loại phụ kiện này.

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 4.

Được biết, đây là loại ngực cúp E, tức cỡ ngực trung bình của các chị em.

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 5.

Mỗi bên ngực nặng khoảng 1 - 1.5kg.

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 6.

Tất nhiên, trong quá trình đeo ngực giả, các nhân viên sẽ thi thoảng thấy nhức mỏi vai, lưng.

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 7.

Thế nhưng, họ vẫn phải đeo loại phụ kiện này ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ông chủ công ty áo lót bắt nhân viên nam đeo ngực giả nặng 3kg để có thể cho ra đời sản phẩm tuyệt vời - Ảnh 8.

Chỉ có như vậy, họ mới có thể nghiên cứu các sản phẩm tốt nhất cho phụ nữ.

(Nguồn: B.P)