Ông Anh "Trời Đánh" - siêu phẩm kế thừa Bad Genius: Chỉ riêng dàn sao cũng đã toàn "cực phẩm"

Ann, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 04/07/2018

Chưa bàn tới chất lượng bộ phim thì riêng dàn diễn viên chính của Ông Anh "Trời Đánh" cũng đã đủ lôi kéo khán giả ra rạp giữa cái nóng khủng khiếp của mùa hè này.

Ông Anh "Trời Đánh" (Brother of the Year) đang là phim điện ảnh Thái được dự đoán sẽ gây bão phòng vé Việt Nam vào mùa hè năm nay. Với doanh thu 147 triệu baht (~105 tỷ đồng) sau 28 ngày công chiếu tại quê nhà, Brother of the Year đã chính thức phá vỡ kỉ lục của Bad Genius ( 114 triệu baht ~ 81 tỷ đồng) tại thị trường nội địa và trở thành bom tấn nội địa Thái thành công nhất 2018 cho đến thời điểm hiện tại.

Ông Anh Trời Đánh - siêu phẩm kế thừa Bad Genius: Chỉ riêng dàn sao cũng đã toàn cực phẩm - Ảnh 1.

"Brother of the Year".

Brother of the Year xoay quanh cuộc sống của cặp anh em "chó mèo" Chut và Jane với đủ những rắc rối mà ông anh Chut bày ra để phá bĩnh em gái mình. Cốt truyện tuy đơn giản nhưng cách thể hiện của Brother of the Year lại lầy lội, hài hước và không kém phần sâu sắc. Chính điều này đã giúp lí giải vì sao bộ phim lại ngay lập tức nhận được sự yêu thích của khán giả sau khi ra rạp. Bên cạnh đó, một yếu tố khác khiến Ông Anh "Trời Đánh" trở thành bom tấn phòng vé chính là dàn sao ấn tượng khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên: Quả không hổ danh siêu phẩm, đến dàn diễn viên cũng toàn những cực phẩm của làng giải trí Thái Lan!

1. Sunny Suwanmethanont

Sunny Suwanmethanont được biết đến nhiều nhất với vai Khaiyoi trong Dear Dakanda (2005) – vai diễn đã đem lại cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kom Chad Luek lần thứ ba. Với khán giả Việt Nam, Sunny cũng không còn là gương mặt xa lạ nhờ siêu hit năm 2014 I Fine..Thank You..Love You. Chuyện tình với nhiều tình huống dở khóc dở cười giữa cô gia sư dạy tiếng Anh cùng anh chàng cục cằn thô lỗ nhưng lại chân thành đã hoàn toàn chinh phục trái tim người xem.

Ông Anh Trời Đánh - siêu phẩm kế thừa Bad Genius: Chỉ riêng dàn sao cũng đã toàn cực phẩm - Ảnh 3.

"I Fine..Thank You..Love You".

Với gia tài diễn xuất đồ sộ, trong đó có nhiều tác phẩm ăn khách, có thể nói, Sunny chính là một trong những gương mặt điện ảnh thành công nhất của làng phim Thái Lan. Tài năng diễn xuất thôi chưa đủ, vẻ ngoài nam tính, góc cạnh của anh cũng hớp hồn biết bao nhiêu fan nữ. Vào vai ông anh trai lắm chiêu Chut trong Brother of the Year, tin chắc rằng Sunny sẽ đem đến cho khán giả không ít những khoảnh khắc cười ra nước mắt.

Ông Anh Trời Đánh - siêu phẩm kế thừa Bad Genius: Chỉ riêng dàn sao cũng đã toàn cực phẩm - Ảnh 4.

Ông anh trời đánh Chut.

Nếu bạn còn nhớ thì Sunny từng sang Việt Nam vào năm 2015 để quảng bá cho Heart Attack – bộ phim mà anh kết đôi cùng "ma nữ" Mai Davika. Lần này, "ông anh" Sunny hứa hẹn sẽ tiếp tục "gây bão" fan Việt trong đợt quảng bá Brother of the Year tại đất nước hình chữ S.

2. Yaya Urassaya

Yaya Urassaya là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Nhắc đến Yaya thì quả không thể bỏ qua sự nghiệp lẫy lừng của cô nàng ở mảng phim truyền hình với những Trò Chơi Tình Yêu, Sóng Gió Cuộc Đời hay gần đây là Sứ Mệnh Và Con Tim. Trong lần hiếm hoi tấn công màn ảnh rộng, ngọc nữ Thái Lan cũng gặt hái được thành công rực rỡ với Brother of the Year. Trong phim, cô nàng vào vai Jane - người em gái luôn phải đau đầu trước sự "ám quẻ" của ông anh.

Ông Anh Trời Đánh - siêu phẩm kế thừa Bad Genius: Chỉ riêng dàn sao cũng đã toàn cực phẩm - Ảnh 6.

Nàng Jane xinh đẹp trong "Brother of the Year".

Ngoài nghiệp diễn thành công, chuyện "phim giả tình thật" của Yaya cùng nam thần Thái Lan Nadech Kugimiya cũng tốn biết bao giấy mực của báo chí suốt những năm qua. Bắt đầu đóng cặp với nhau từ năm 2010 trong bộ phim Duang Jai Akkanee, suốt từ đó đến nay, Yaya và Nadech đã tiếp tục gặp lại nhau trong nhiều tác phẩm truyền hình và được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ được hâm mộ nhất nhì Thái Lan.

Sau Brother of the Year, Yaya còn có hẹn với khán giả trên màn ảnh rộng một lần nữa với bộ phim Nakee 2 (Nữ Thần Rắn 2) - dự án đánh dấu lần hợp tác thứ... 7 giữa cô nàng và Nadech Kugimiya.

Cặp đôi Yaya - Nadech.

3. Nichkhun

Khỏi phải nói cũng biết fan Việt đã quen thuộc với Nichkhun tới mức nào. Là thành viên của boygroup Kpop đình đám 2PM, ngay từ khi mới ra mắt, "hoàng tử Thái Lan" đã nhận được sự chú ý của rất nhiều fangirl nhờ vẻ ngoài điển trai, ngọt ngào. Bên cạnh sự nghiệp ca hát ấn tượng cùng nhóm nhạc thì việc Nichkhun tham gia chương trình hẹn hò We Got Married cùng Victoria cũng đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Tương tác của cặp đôi ngoại quốc trong show đỉnh cao đến mức khi We Got Married đã kết thúc, việc Nichkhun công khai hẹn hò cùng Tiffany (SNSD) vẫn khiến cho fan của Khuntoria cảm thấy như bị phản bội. Tuy nhiên chưa đầy hai năm sau, anh và Tiffany đã xác nhận đường ai nấy đi.

Ông Anh Trời Đánh - siêu phẩm kế thừa Bad Genius: Chỉ riêng dàn sao cũng đã toàn cực phẩm - Ảnh 9.

Cặp đôi khiến fan "ảo tưởng" nhất một thời Khuntoria.

Không chỉ dừng lại với sự nghiệp trên sân khấu, Nichkhun còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, đến nay đã được nhiều năm. Mặc dù từng tham gia kha khá tác phẩm nhưng nhìn chung, anh chàng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn đặc sắc về mặt diễn xuất. Brother of the Year là tác phẩm thứ hai tại quê nhà mà Nichkhun tham gia và cũng là lần thứ hai anh hợp tác cùng nam diễn viên Sunny Suwanmethanont sau Seven Something vào năm 2012. Vai diễn Moji trong Brother of the Year của Nichkhun được nhận xét là khá sát với chính anh chàng ngoài đời thực. Diễn xuất của anh chàng cũng được đánh giá là tiến bộ hơn các phim trước đó.

Ông Anh Trời Đánh - siêu phẩm kế thừa Bad Genius: Chỉ riêng dàn sao cũng đã toàn cực phẩm - Ảnh 10.

Nichkhun trong hình tượng Moji.

Trailer "Ông Anh Trời Đánh"

Brother of the Year (Ông Anh "Trời Đánh") khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/7.