Olympic Việt Nam tập mở vì "không còn gì để giấu" Bahrain

Phạm Huyền (S5), Theo Trí Thức Trẻ 06:50 22/08/2018

Chiều 21/8, đội tuyển Olympic Việt Nam có buổi tập chiến thuật tại sân tập B, thuộc khu tổ hợp thể thao Senayan Bung Karno.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 1.

Theo sự sắp xếp của BTC ASIAD 2018, buổi tập chiều 21/8 của đội tuyển Olympic Việt Nam diễn ra tại một sân tập nằm trong sân vận động lớn Senayan Bung Karno. Sân tập cách khách sạn đội tuyển đóng quân khoảng 20 km, có điều kiện tập luyện khá tốt. Mặt sân đẹp, hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt, phục vụ thuận lợi cho đội tuyển tập luyện ở khung giờ từ 18h-19h30.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sân tập này với không gian mở có thể khiến những chiến thuật của đội tuyển bị lộ ra ngoài nếu đối thủ có ý dò xét.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 3.

Bốn phía sân tập chỉ được bao quanh bằng những rào sắt thưa thớt. Sân tập nằm bên cạnh một con đường thường xuyên có người qua lại.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 4.

Người qua đường dừng lại quan sát buổi tập của cầu thủ Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 5.

Khu vực quanh sân có an ninh quan sát, tuy nhiên, những khán giả đi ngang qua vẫn có thể nhìn vào sân tập và dõi theo những bước chạy của cầu thủ trên sân.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 6.

Thậm chí dù một mặt có chắn lưới nhưng người ở bên ngoài vẫn có thể nhìn vào một cách dễ dàng.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 7.

Chia sẻ về việc đội tuyển tập luyện ở sân không gian mở, HLV Park Hang-seo khẳng định ông không sợ chiến thuật của đội tuyển bị lộ ra. Vì với những gì các cầu thủ Olympic thể hiện ở những trận đấu vừa qua thì các đối thủ cũng có thể phân tích đấu pháp của đội và có phương án đối phó.

Olympic Việt Nam tập mở vì không còn gì để giấu Bahrain - Ảnh 8.

Buổi tập chiều 21/8, các cầu thủ tập luyện với các nội dung: đá đối kháng, sút phạt 11m. Nhóm trung vệ được tập riêng với bài tập rèn luyện sự kết hợp ăn ý.