Olympic 2018: Các VĐV trượt băng nghệ thuật thi nhau chọn hit làm nhạc nền biểu diễn

Dora, Theo Trí Thức Trẻ 07:10 13/02/2018

Sự thay đổi về nhạc nền trong các phần thi trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa đông 2018 đang khiến dư luận đặc biệt thích thú.

Liên đoàn Trượt băng Quốc tế đã điều chỉnh các điều luật nhằm cho phép các vận động viên trượt băng nghệ thuật được trình diễn với âm nhạc có lời lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội mùa đông. Nhờ sự thay đổi này, các vận động viên tại Olympic Pyeongchang năm nay sẽ có cơ hội thể hiện các động tác trên nền nhạc do chính mình lựa chọn.

Olympic 2018: Các VĐV trượt băng nghệ thuật thi nhau chọn hit làm nhạc nền biểu diễn - Ảnh 1.

Trong khi các vận động viên trượt băng thông thường đã sử dụng nhạc có lời từ cuối những năm 90 thì những chàng trai, cô gái của môn trượt băng nghệ thuật vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ của nhạc không lời. Chính vì vậy, việc đưa nhạc có lời vào bộ môn này được coi là một quyết định công bằng, đánh dấu sự thay đổi nhằm hướng tới bộ phận khán giả trẻ hơn.

VĐV người Canada Eric Radford chia sẻ với Billboard: "Tôi nghĩ quyết định này cho phép các VĐV có thêm nhiều sự lựa chọn, điều mà trước đây chưa từng có. Đó rất có thể là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với một VĐV."

VĐV Mae Berenice Meite của Pháp sử dụng ca khúc "Run The World" và "Halo" của Beyonce trong phần thi của mình

VĐV Yura Min và Alexander Gamelin của nước chủ nhà Hàn Quốc thực hiện phần thi trên nền nhạc siêu hit "Despacito"

VĐV Vanessa James và Morgan Ciprès của Pháp thực hiện phần thi trên nền nhạc "Make It Rain" của Ed Sheeran

VĐV Nathan Lee của Mỹ thực hiện phần thi trên nền nhạc "Nemesis" của Benjamin Clementine

VĐV Han Yan của Trung Quốc thực hiện phần thi trên nền nhạc "I’ll Take Care of You" của Joe Bonamassa

Nguồn tham khảo: EW