Obama kiếm hơn triệu đô từ phố Wall

Sầm Hoa, Theo Vietnamnet 22:14 19/09/2017

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được trả 1,2 triệu USD (27,3 tỷ đồng) cho hàng loạt bài phát biểu trước các tập đoàn lớn tại phố Wall, chưa đầy một năm sau khi ông rời Nhà Trắng.

Independent ngày 18/9 đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ đã nhận được 800.000USD (18,2 tỷ đồng) sau khi phát biểu trước các khách hàng của Tập đoàn Northern Trust và Tập đoàn Carlyle.

Obama kiếm hơn triệu đô từ phố Wall - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Bravo TV)

Tuần tới, ông sẽ có bài diễn thuyết tại một hội nghị chăm sóc sức khỏe do ngân hàng đầu tư Cantor Fitzgerald chủ trì.

Đây không phải lần đầu tiên cựu Tổng thống Obama nhận được thù lao từ những bài phát biểu sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Tháng 4 vừa qua, ông đã nhận được 400.000USD (hơn 9 tỷ đồng) khi tham dự hội nghị kéo dài 90 phút cùng với sử gia Doris Kearns Goodwin ở khách sạn Pierre New York, trong một sự kiện do A&E Networks tổ chức.

Trước đó, bà Hillary Clinton, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm ông Obama tại Nhà Trắng, đã vấp phải chỉ trích trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 về những bài phát biểu trước phố Wall sau khi bà thôi chức Ngoại trưởng.