Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy!

Vân Anh - Hòa An, Theo Trí Thức Trẻ 17:39 18/11/2016

Ở độ tuổi mà không ít chàng trai, cô gái còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc chập chững bước ra đời vì cuộc sống mưu sinh, Sơn Tùng M-TP đã làm được điều gì đúng nghĩa với con số 22 đó?

Sơn Tùng M-TP giờ đây là cái tên "nổi đình nổi đám" được chú ý nhất nhì làng nhạc Việt. Xuất thân từ dòng nhạc Underground, sau thời gian dài cố gắng anh đã vụt trở thành ngôi sao hạng A. Nhắc đến cái tên này chắc chắn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt hit "khủng" và lượng fan hùng hậu, tuy nhiên anti-fan cũng chẳng hề ít. Dẫu vật Sơn Tùng vẫn luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi và là "thỏi nam châm" của showbiz Việt.

Chàng trai lễ phép, biết cư xử

Trái ngược hoàn toàn với phong cách kiêu ngạo, tự tin và có chút bất cần trên sân khấu, Sơn Tùng theo nhận xét của bạn bè, người hâm mộ ngoài đời là một chàng trai lém lỉnh, lễ phép và luôn nhớ ơn những ai từng giúp đỡ mình.

Còn nhớ trong đêm chung kết cuộc thi "Giọng hát Việt", khán giả đã có cái nhìn đầy thiện cảm khi bắt gặp hình ảnh Sơn Tùng cúi người 90 độ lễ phép chào hỏi đàn chị Thu Phương trong hậu trường. Nhận thấy được sự kính trọng, lễ phép cùng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc với “đàn em”, Thu Phương quyết định nhận lời tham gia song ca cùng Sơn Tùng trong liveshow “Chuyến bay đầu tiên” tại Hà Nội.

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 1.

Sơn Tùng lễ phép cúi chào Thu Phương trong hậu trường chung kết "Giọng hát Việt".

Tiếp theo đó, việc Sơn Tùng bất ngờ mời rapper LK tham gia vào liveshow của mình càng chứng tỏ thái độ cư xử đúng mực của chàng trai 22 tuổi. Bởi trước đó không lâu, cư dân mạng từng dậy sóng với mâu thuẫn giữa Sơn Tùng và cộng đồng underground – “cái nôi” đưa Sơn Tùng chập chững vào nghề. Nhiều người còn cho rằng sau vụ này, giọng ca "Âm thầm bên em" sẽ bị tẩy chay khỏi giới underground.

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 2.

Sơn Tùng vẫn dành sự kính trọng cho "anh cả" trong giới underground LK.

Hành động Sơn Tùng mời “anh cả” của cộng đồng underground tham gia liveshow của mình ngoài việc cho thấy đây là một “nước cờ” khôn ngoan giúp xóa bỏ hiềm khích, đây còn là cách để nam ca sĩ khẳng định mình là người luôn ghi nhớ nguồn cội và trân trọng tất cả những người anh em đã từng sát cánh, giúp đỡ anh đến gần hơn với thành công.

Nghệ sĩ trẻ đầu tiên sở hữu nhiều cái tiên phong trong V- pop

Việc Sơn Tùng sở hữu nhiều kỉ lục và những lần đầu tiên trong Vpop khi còn trẻ là điều mà không ít người nhận thấy được. Tuy nhiên, tất cả chỉ thực sự trở nên trọn vẹn hơn với anh chàng trong năm 2016, ở độ tuổi 22 – cái tuổi mà người ta bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài để tìm đến hoài bão của chính mình. Sơn Tùng cũng có ước mơ, từ rất nhỏ. Mơ ước đó đã trở thành hiện thực và vượt ngoài mong đợi của chàng trai trẻ quê gốc Thái Bình.

Ra mắt sản phẩm bằng live stream

Sơn Tùng đã tổ chức thành công live stream ra mắt ca khúc “Âm thầm bên em” trong một khán phòng ấm cúng với 50 fan hâm mộ đặc biệt cùng 15.000 khán giả theo dõi trực tuyến. Ở độ tuổi 22, Sơn Tùng trở thành ca sĩ đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ tiên tiến này để ra mắt single, đánh dấu một bước đi tiên phong mới cho Vbiz. Live stream là kỹ thuật xem và phát video trực tiếp qua mạng được áp dụng phổ biến ở các nước Âu Mỹ. Tuy nhiên, kỹ thuật này còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Nối gót theo Sơn Tùng, loạt nghệ sĩ khác cũng bắt đầu áp dụng live stream cho các hoạt động âm nhạc của mình như Noo Phước Thịnh, Trung Quân, Trọng Hiếu Idol,…

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 3.

Sơn Tùng hát live "Âm thầm bên em" trong buổi ra mắt single bằng livestream đầu tiên.

Làm light stick cho liveshow

Thị trường âm nhạc Vpop đang ngày càng được mở rộng để học hỏi và tiếp thu nền âm nhạc tiên tiến hàng đầu trên thế giới như US-UK, Kpop. Các nghệ sĩ trẻ dần cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hiện đại, trẻ trung với những dòng nhạc thời thượng cùng phong cách cá tính. Dù vướng phải không ít sự phản đối của anti-fan khi theo đuổi phong cách Kpop nhưng không thể phủ nhận sự thành công vượt ngoài mong đợi của Sơn Tùng.

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 4.

Light-stick mang hình thù vương miện của Sơn Tùng.

Tiếp nối thành công khi trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên thử nghiệm kỹ thuật live stream, Sơn Tùng khiến các fandom Việt dậy sóng khi phát hành light – stick riêng cho liveshow. Dù chưa thực sự tạo dựng được hiệu ứng lớn như các cộng đồng fandom Kpop nhưng đây sẽ là tiền đề để các fanclub khác manh nha ý tưởng cho thần tượng của mình sau này.

Tổ chức liveshow sân vận động

Sơn Tùng từng lập nên một kỷ lục mới khi sở hữu liveshow riêng được đầu tư hoành tráng, bài bản Là một nghệ sĩ có tuổi đời lẫn tuổi nghề còn quá trẻ, thêm vào đó, lượng fan phần lớn là học sinh, sinh viên, Sơn Tùng khiến không ít người ngưỡng mộ khi thu hút gần 10 ngàn khán giả với giá vé không hề rẻ. Điều này càng khẳng định hơn sức hút không thể chối cãi của một "hiện tượng âm nhạc".

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 5.

Sơn Tùng đã đầu tư hoành tráng cho liveshow đầu đời.

Sáng tác nhạc tặng fan trong liveshow

Việc nghệ sĩ yêu quý và thương chiều fan như người nhà không còn quá xa lạ với showbiz Việt. Dù là một ngôi sao trẻ hàng đầu Vpop nhưng Sơn Tùng vẫn thường xuyên đốn tim fan bằng những hành động bình dị và chân thành nhất.

Cách đây không lâu, nam ca sĩ từng tự tay làm bánh tặng fan dù chưa hề có kinh nghiệm bếp núc trước đó. Một việc làm nhỏ nhưng chân thành đã giúp Sơn Tùng chiếm được nhiều tình cảm hơn từ các fan.

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 6.

Dù mệt lả người và phải thở oxy nhưng Sơn Tùng vẫn mỉm cười hạnh phúc trước hàng ngàn khán giả trong liveshow đầu đời

Cũng trong liveshow "Chuyến bay đầu tiên", Sơn Tùng tiếp tục “nịnh” fan khi bất ngờ dành tặng Sky (cộng đồng fanclub Sơn Tùng) ca khúc do chính mình sáng tác. Tuy là ca sĩ sở hữu lượng anti thuộc hàng “khủng” trong showbiz nhưng lượng fan của Sơn Tùng cũng khiến không ít đồng nghiệp ngưỡng mộ. Trên các mặt trận giải thưởng cùng với nhiều “đàn anh”, “đàn chị”, Sơn Tùng vẫn không hề chịu sự lép vế.

Những cú nổ lớn trong năm 2016

Năm 2016, Sơn Tùng M-TP cũng gây "chấn động" làng nhạc Việt bởi ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau". Đây là ca khúc mà Sơn Tùng M-TP ấp ủ từ khá lâu và trau chuốt rất kĩ từ ca từ đến giai điệu. Sáng tác này của Sơn Tùng khiến mọi người "ngỡ ngàng" bởi chỉ sau 20 giờ đồng hồ đã vượt qua mốc 2,3 triệu view.

Người hâm mộ của Sơn Tùng cho rằng đây là thành quả cho sự cố gắng và sức hút của nam ca sĩ tuổi 22. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên, ca khúc mới của anh nhận được nhiều lượt xem đến như vậy chỉ sau một thời gian ngắn. Tính tới nay, MV "Chúng ta không thuộc về nhau" đã cán đích 81 triệu view sau 3 tháng phát hành.

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 7.

Từ khi bắt tay với We Pro, Sơn Tùng M-TP đã được hỗ trợ hàng loạt MV "khủng" được đầu tư chất lượng về mặt hình ảnh. Anh cũng được mọi người khuyến khích thỏa sức sáng tạo trong âm nhạc của mình. Với chiến lược PR và những chiêu bài riêng của Quang Huy, Sơn Tùng ngày càng "nổi như cồn" trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

Bên cạnh âm nhạc, khán giả còn có cơ hội được biết đến Sơn Tùng ở vai trò diễn viên qua nhân vật Đình Phong trong phim "Chàng trai năm ấy".

Hai năm bên cạnh Quang Huy, Sơn Tùng đã được ông bầu tận tình chăm sóc "từng li từng tí". Quang Huy đưa đón nam ca sĩ ở sân bay, đồng hành cùng anh trong mọi show diễn và các talk show từ Nam chí Bắc. Đó như điều khẳng định mối quan hệ giữa cả hai còn hơn cả tình cảm giữa ông bầu và ca sĩ mà giống như tình anh em ruột thịt. Những kiện cáo, tranh chấp giữa nam ca sĩ và công ty quản lý cũ cũng sau đó cũng được dàn xếp ổn thỏa trong im lặng.

Sơn Tùng cũng thú nhận rằng anh học được ở Quang Huy rất nhiều điều. Đó không chỉ là sự bản lĩnh mà còn là tư duy táo bạo, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của bản thân. Đó cũng là lý do cho những ý tưởng tưởng chừng như bất khả thi, nhưng rồi lại đều trở thành hiện thực. Một liveshow sân vận động với hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp để đánh dấu hành trình 3 năm vào nghề của nam ca sĩ; hay bữa tiệc sinh nhật ngoài trời hoành tráng...

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 8.

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 9.

Liveshow kỷ niệm 3 năm sự nghiệp ca hát của Sơn Tùng là thành quả kết hợp giữa sự sáng tạo và liều lĩnh của anh cùng đạo diễn Quang Huy.

Ở tuổi 22, Sơn Tùng M-TP đã làm được những điều như thế đấy! - Ảnh 10.