Ô tô điện đã hết thời rồi, giờ là thời đại của máy bay điện đây

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/02/2018

Điều đặc biệt của loại "ô tô bay" này là nó rất thân thiện với môi trường, và có khả năng bay từ Hà Nội lên Sapa chỉ mất chưa đầy 1 tiếng.

Elon Musk với dòng xe điện Tesla chưa biết tương lai có thống trị ngành giao thông được không, nhưng giờ đến lượt máy bay điện cũng đang dần lên ngôi rồi. Máy bay phản lực Lilium với khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, chạy điện và có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 305km/h vừa nhận được giải thưởng Cleantech vô cùng danh giá – và công nghệ đằng sau nó cũng không kém phần ấn tượng.

Ô tô điện đã hết thời rồi, giờ là thời đại của máy bay điện đây - Ảnh 1.

Năm 2015, một nhóm doanh nhân đã đứng lên chung tay cùng thành lập Lilium, với mục tiêu biến "ô tô bay" trở thành hình thức vận tải đô thị phổ biến. Ptrick Nathen, một trong những nhà đồng sáng lập của Lilium chia sẻ rằng, ý định của họ là "cách mạng hóa phương thức mà con người chúng ta di chuyển trong và xung quanh các thành phố trên thế giới."

Tập đoàn Cleantech (CTG), một công ty chuyên hỗ trợ sự phát triển và thương mại hóa của các công nghệ sạch, đã trao cho Lilium giải thưởng "Công ty mới có triển vọng nhất của năm" hồi tháng 1, đây là một trong số giải thưởng cao quý Cleantech 100 của CTG trao tặng cho các hãng nghiên cứu.

Cơ chế hoạt động của Lilium

Ô tô điện đã hết thời rồi, giờ là thời đại của máy bay điện đây - Ảnh 2.

Lilium đã gây quỹ được 90 triệu USD hồi tháng 9 năm ngoái và họ đã tiến hành thử nghiệm mẫu máy bay phản lực của một mẫu thử tại Munich. Tương tự như một chiếc drone 4 cánh, phản lực của Lilium có khả năng cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng. Nhờ có các quạt nhỏ được tích hợp vào cánh máy bay, Lilium Jet có thể bay lơ lửng, lượn lên trên hoặc tiến xuống thấp mà tốn rất ít năng lượng.

Một khi đã ở trên không, các cánh quạt được sắp xếp lại theo vị trí dọc để biến lực đẩy thành gia tốc. Lúc ấy, thiết bị của Lilium có thể bay tương tự như một chiếc máy cỡ nhỏ, đạt tốc độ lên tới 305km/h mà không thải ra khí độc hại cho môi trường.

Ô tô điện đã hết thời rồi, giờ là thời đại của máy bay điện đây - Ảnh 3.

Các động cơ điện của Lilium Jet được thiết kế tương tự như động cơ phản lực cánh quạt đẩy truyền thống, tuy nhiên chúng lại tạo ít tiếng ồn và rung chuyển ít hơn. Điều này rất thuận tiện cho việc sử dụng máy bay phản lực của Lilium tại các khu vực đô thị dày đặc.

Đây chính là tương lai của dịch vụ "Uber máy bay"

Ô tô điện đã hết thời rồi, giờ là thời đại của máy bay điện đây - Ảnh 4.

Cha đẻ của Lilium mường tượng ra cảnh gọi một chiếc phản lực từ điện thoại của bạn trong tương lai sẽ đơn giản chẳng khác gì gọi một xe Uber. Sau khi đặt chuyến, bạn sẽ đón "tài xế" của mình ở sân tượng và đi vi vu mọi tòa nhà nằm trong mạng lưới hạ cánh – vậy là nỗi lo tắc đường cũng sẽ không còn.

Loại "ô tô bay" này – có khả năng bay đến 1 tiếng chỉ với 1 lần sạc, sẽ giúp bạn đi lại nhiều chuyến một cách dễ dàng trong thành phố. Theo website của nhà sản xuất, Lilium có thể bay được gần 80 km chỉ trong 15 phút. Vậy là khoảng cách tối đa cho 1 lần sạc sẽ là 305 km, tương đương với việc bạn sẽ có thể đi từ Hà Nội lên Sapa, Lào Cai chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ.

Ô tô điện đã hết thời rồi, giờ là thời đại của máy bay điện đây - Ảnh 5.

Mặc dù Lilium vẫn chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, thế nhưng họ hy vọng sẽ có thể đưa nó vào hoạt động trong năm 2025.

Hãy cùng chiêm ngưỡng đoạn video bay thử đầu tiên của Lilium nào:

Theo Business Inisider