Ở Nhật Bản: trứng gà bóc hết vỏ vẫn có thể nở thành con

J, Theo Trí Thức Trẻ 00:27 27/05/2016

Trứng gà nở không cần đến vỏ trứng? Hoàn toàn có thể, vì khoa học thực sự tuyệt vời.

Chuyện gà ấp trứng, trứng nở ra gà con nó đã là một điều quá là bình thường rồi. Thậm chí chẳng cần gà mẹ, chúng ta vẫn ấp được gà con với máy ấp trứng nhân tạo nữa cơ.

Tuy nhiên, nếu như không có vỏ trứng, liệu chúng ta có thể ấp nở một con gà không?

Câu trả lời là "Có"!

Mới đây, một video do 2 giáo viên người Nhật - Yutaka Tahara và Katsuya Obara - đăng tải đã chứng minh điều này. Đoạn phim thực chất là một màn trình diễn cho học sinh về kết quả nghiên cứu của cả 2 người vào năm 2014.

Cách thức thực hiện như sau. Đầu tiên, họ đập trứng gà và bỏ vào một "vỏ trứng nhân tạo". Gọi thế cho oách, chứ thực ra nó là một cái cốc và... túi nylon.

Ở Nhật Bản: trứng gà bóc hết vỏ vẫn có thể nở thành con - Ảnh 1.

 Đập trứng vào chiếc "vỏ trứng nhân tạo"...

Quả trứng tất nhiên sẽ phải được thụ tinh trước đó, nếu không thì bạn có ấp cả đời cũng vậy thôi. Hoặc như trong thí nghiệm này, họ đã cho trứng được thụ tinh nhân tạo.

Rồi cho vào lò ấp trứng.

Ở Nhật Bản: trứng gà bóc hết vỏ vẫn có thể nở thành con - Ảnh 2.

 Rồi đưa trứng vào lò ấp

Vậy là hội tủ đủ môi trường cho phôi tồn tại rồi. Phôi hình thành, con gà bắt đầu thành hình. Ta có thể thấy rõ nhịp tim của phôi, đôi mắt, cánh cử động.

Ở Nhật Bản: trứng gà bóc hết vỏ vẫn có thể nở thành con - Ảnh 3.

 Được biết, sau khoảng 3 - 5 ngày ấp, phôi bắt đầu hiện lên rõ nét, dần phát triển thành mạch máu bao quanh bào thai.

Ở Nhật Bản: trứng gà bóc hết vỏ vẫn có thể nở thành con - Ảnh 4.

Gà bắt đầu xuất hiện mắt và bắt đầu cử động ở ngày thứ 13.

Còn đây là lúc con gà gần như đã phát triển hoàn chỉnh.

Ở Nhật Bản: trứng gà bóc hết vỏ vẫn có thể nở thành con - Ảnh 5.

 Đến ngày thứ 16, lông đã bao phủ toàn bộ phôi thai. 5 ngày tiếp sau đó, gà con lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài.

Và cuối cùng, kết quả chính là ông nhõi chạy loăng quăng này.

Ở Nhật Bản: trứng gà bóc hết vỏ vẫn có thể nở thành con - Ảnh 6.

 Tổng cộng, một quả trứng thông thường mất khoảng 21 ngày để ấp nở trọn vẹn. Và phương pháp ấp không vỏ này cũng vậy.

Nếu vẫn chưa thoả mãn, bạn có thể xem qua video dưới đây để được tận mắt thấy sự kỳ diệu của khoa học.

Nghiên cứu có ý nghĩa gì?

Việc ấp được trứng gà mà không cần vỏ thoạt nhìn có vẻ chẳng có lợi ích gì, vì xét cho cùng gà là một loài được nuôi công nghiệp. Mỗi năm, chúng ta tiêu thụ hàng triệu con gà, do đó trứng vỡ quả này đã có quả khác, ấp bằng lò làm gì cho phí công.

Tuy nhiên, điều này có ý nghĩa khá to lớn đối với công cuộc bảo tồn những loài chim quý hiếm. Những quả trứng chim không may bị vỡ hoặc nứt nay hoàn toàn có thể được phục hồi với phương pháp mới.

Và tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của nghiên cứu là chứng minh rằng một lần nữa, khoa học thực sự quá tuyệt vời.

Nguồn: Huffington Post