Núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính để ôm lô đề tại Hà Nội

Mạnh Đoàn, Theo VTC 08:33 10/01/2019

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 200 triệu đồng của nhóm người núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính để ôm lô đề, bằng tin nhắn qua điện thoại.

Ngày 9/1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ nhóm người có hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" dưới hình thức ghi số lô đề thông qua tin nhắn điện thoại.

Nhóm người gồm Nguyễn Quang Hiệp (SN 1994), Hoàng Văn Chấn (SN 1979), Nguyễn Minh Trọng (SN 1982) và Phan Văn Chinh (SN 1968), cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, vào khoảng 21h ngày 4/1, Công an quận Long Biên kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Cảnh sát đã phát hiện và tạm giữ 2 người để điều tra về việc sử dụng điện thoại di động nhắn tin đánh bạc dưới hình thức gửi số lô đề.

Núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính để ôm lô đề tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nhóm người bị bắt giữ. (Nguồn: Linh Nhi)

Tại cơ quan công an, Hiệp và Chấn khai nhận, từ tháng 9/2018 đã cùng nhau tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận bảng lô, đề của các con bạc. Hiệp là người đứng ra nhận các tin nhắn lô đề, Chấn thu chi tiền thắng thua hàng ngày và một người khác đi thu tiền. Toàn bộ số tiền thắng, thua sẽ chia đều cho 3 người.

Đối với Phan Văn Chinh và Nguyễn Minh Trọng là người nhận số lô, đề của một số người ghi thuê và đánh tại quán cafe ở phường Việt Hưng. Sau đó, chuyển qua tin nhắn điện thoại cho Hiệp để hưởng tiền chênh lệch.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định số tiền đánh bạc của những người này là hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/12, Công an quận Long Biên cũng bắt giữ nhóm người gồm Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), Trần Công Việt (SN 1980, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai), Nguyễn Thắng (SN 1973, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) về hành vi đánh bạc .

Theo đó, hình thức đánh bạc là chơi “tiến lên" bằng tú lơ khơ tại một cửa hàng ở phố Đức Giang. Cơ quan Công an đã lập biên bản thu giữ tang vật hơn 13 triệu đồng và đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày