Nuốt vội miếng xương gà vì sợ lỡ chuyến phà, người đàn ông suýt chết

P.V, Theo VTV 11:40 29/09/2019

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long) vừa thực hiện nội soi cấp cứu gắp dị vật là mảnh xương gà sắc nhọn ra khỏi thực quản của nam bệnh nhân 44 tuổi ở Đồng Tháp.

Nuốt vội miếng xương gà vì sợ lỡ chuyến phà, người đàn ông suýt chết - Ảnh 1.

Bệnh nhân cho biết: Vào trưa cùng ngày, trong khi đang chờ phà tới để qua sông thì anh mang hợp cơm vừa mua ra ăn. Sau khi ăn được 3 muỗng cơm, thấy phà tới, anh nuốt vội để kịp chuyến thì thấy cổ họng bị đau. Anh cố uống nước nhưng tình trạng đau ở vùng cổ vẫn không giảm mà còn đau nhiều hơn.

Vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ xác định: Bệnh nhân có dị vật mắc ở vị trí vùng cổ.

Nuốt vội miếng xương gà vì sợ lỡ chuyến phà, người đàn ông suýt chết - Ảnh 2.

Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Nội soi để được thực hiện nội soi cấp cứu có tiền mê. Các bác sĩ phát hiện: ở 1/3 thực quản trên của bệnh nhân có một mảnh xương gà bề ngang khoảng 25mm, cạnh sắc nhọn. Miếng xương gà được gắp ra ngay sau đó.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: người dân cần cẩn trọng khi ăn uống. Hóc xương gà là một dị vật thường gặp và đơn giản, nhưng nếu không được xử trí lấy dị vật ra kịp thời thì có thể sẽ xảy ra các tình huống nguy hiểm như dị vật đâm rách, thủng thực quản dẫn đến áp xe thực quản. Dị vật có thể rơi vào đường ăn, đường thở, có thể gây áp xe, nhiễm trùng đường tiêu hóa, hoặc gây ho sặc, tím tái, ngưng thở dẫn đến tử vong.