Nước lũ dâng cao, Thừa Thiên-Huế cấm đi lại thăm hỏi thầy cô giáo

Lê Hiếu, Theo VOV 12:36 20/11/2017

Tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động cho học sinh nghỉ học; nghiêm cấm việc đi lại thăm hỏi thầy cô giáo dễ xảy ra tai nạn.

Từ tối 19/11 đến sáng 20/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100mm đến 150mm.

Mưa to, nước lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế lên trên báo động 2 và tiếp tục lên cao. Mưa lũ làm một số vùng thấp trũng ở các huyện: Quảng Điền, Phong Điền ngập trở lại.

Nước lũ dâng cao, Thừa Thiên-Huế cấm đi lại thăm hỏi thầy cô giáo - Ảnh 1.

Trường THCS thị trấn Phú Lộc ngập khá nặng sau mưa.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền xả điều tiết bằng lưu lượng đến hồ.

Riêng hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương ngưng xả điều tiết để cắt lũ cho vùng hạ du sông Hương…

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối ven biển, vùng thấp trũng để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi cần thiết. 

Sáng nay (20/11), UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động cho học sinh nghỉ học; nghiêm cấm việc đi lại thăm hỏi thầy cô giáo dễ xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

“Lũ ở khu vực sông Hương và sông Bồ dao động ở mức cao trên báo động 2, tình hình ngập kéo dài, có những vùng ngập sâu rất nguy hiểm, khi di chuyển bà con chú ý tránh tai nạn. Từ đây đến ngày 26/11 sẽ có những đợt mưa cường độ lớn, khả năng sạt lở đất rất cao. Chúng tôi cũng đề phòng sạt lở đất, lũ quét ở các vùng sông suối nhỏ, rồi bà con ở các vùng sườn dốc đứng đề phòng”, ông Hùng nói./.