Nữ tuyển thủ Việt Nam có vé vào sân nhưng vẫn hết ghế, phải ngồi cầu thang

HỒNG PHÚ, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 17/11/2018

Tối 16/11, ngay cả một cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dù đã sở hữu tấm vé vào sân thì cũng đành phải chấp nhận cảnh không có chỗ ngồi.

Nữ tuyển thủ Việt Nam có vé vào sân nhưng vẫn hết ghế, phải ngồi cầu thang - Ảnh 1.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Xuyến dù đã mua vé vào sân thì cũng không có chỗ ngồi

Sức nóng và cơn sốt của cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia lan tỏa tới khắp mọi nơi. Ngày hôm qua, rất nhiều cổ động viên đã có mặt trên sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong số đó có cả cầu thủ của đội tuyển nữ Quốc gia Nguyễn Thị Xuyến. Tuy nhiên, đáng tiếc là hậu vệ này đã không thể thưởng thức trận đấu một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất dù đã sở hữu một tấm vé ở khu khán đài A.

Chia sẻ trong một bình luận trên facebook, Nguyễn Thị Xuyến bày tỏ: "Đi xem nhưng khi vào bảo vệ không xé vé, vẫn để nguyên. Khi vào hết sạch chỗ, không có chỗ ngồi đành phải ngồi tạm ở cầu thang đi lên". 

Nữ hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cho biết chiếc vé chị sở hữu là do đã cất công xếp hàng chờ đến lượt để mua thay vì đồng ý mua vé chợ đen. Và có lẽ, đây cũng không phải trường hợp duy nhất có vé vào sân nhưng không thể kiếm cho mình một chỗ ngồi.

Như đã thông tin trước đó, trong cuộc đối đầu đấu ngày hôm qua, rất nhiều khán giả dù không có vé nhưng cũng đã được vào bên trong nhờ sự móc ngoặc giữa phe vé và lực lượng an ninh sân Mỹ Đình. 

Fan vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam vs Malaysia mà không cần vé! Thực hiện: Nhóm phóng viên Sport5

Điều gì đã tạo ra cơ chế để các nhân viên an ninh biến thành những kẻ reo rắc sự bất công cho sân Mỹ Đình? Đó là những kẽ hở trong câu chuyện quản lý. Rõ ràng, cần phải có người đứng ra nhận trách nhiệm trong vấn đề này.

Có những người từng thức xuyên đêm dưới mưa rét để mua được cặp vé vào sân, có người cũng phải bỏ ra đên cả tháng lương của người lao động bình thường để có được cặp vé vào sân. Thế nhưng, qua khe cửa anh ninh, sự bất công cả xã hội đã được đẩy lên cao.

Trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, đã có ít nhất 5 quả pháo sáng được đốt lên mà mục đích là phản đối VFF trong công tác phân phối vé. Thêm sự bất công nữa khi vì mục đích trả đũa của một nhóm CĐV có thể ảnh hướng đến chính cầu thủ và hàng vạn khán giả khác.

VFF nên tự trách mình vì quá tin tưởng vào lực lượng an ninh. Khi những người dân không có vé vẫn vào sân bình thường bằng tiền mặt thì đừng hy vọng ngăn ngừa được pháo sáng!

nguyen-thi-xuyen

Nữ tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Xuyến

Nguyễn Thị Xuyến (6/9/1987) là cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái đang khoác áo CLB Hà Nội 1 và đội tuyển nữ Việt Nam. Cô nổi tiếng với lối đá xông xáo và bền bỉ trên sân cỏ và đã giành chức vô địch Quốc gia.

Tại SEA Games 29 diễn ra vào năm ngoái, Nguyễn Thị Xuyến cùng các đồng đội đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung bóng đá nữ và cũng là lần thứ 5 đội tuyển nữ chúng ta lên ngôi tại giải đấu này. Ngoài ra, hậu vệ cánh 31 tuổi cũng đã có hai lần tham dự Vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào các năm 2014 và 2018.