Nữ sinh Nga rao bán trinh tiết để có tiền đi du học

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 22:45 28/09/2016

Với ước mơ được đi du học, cô nàng Ariana đến từ Nga đã quyết định rao bán trinh tiết của mình. Nhiều người cho rằng đây quả là một cách quyên tiền hiệu quả cho mục tiêu theo đuổi sự nghiệp học hành.

Người ta có thể sử dụng nhiều cách quyên tiền và vận động tài trợ cho sự nghiệp học hành của mình: vay từ bố mẹ, vay từ ngân hàng hay vận động cộng đồng... Tuy nhiên, với cô gái 20 tuổi tới từ Nga này, những cách phổ thông đó xem chừng không hiệu quả bằng việc bán đấu giá trinh tiết của mình.

Mới đây, Ariana đã rao bán trinh tiết của mình trên một trang web với mức giá khởi điểm 130,500 euro (khoảng hơn 3 tỷ VNĐ). Mặc dù Ariana đã nghĩ tới nhiều phương án khác để có thể kiếm đủ tiền đi học nhưng cuối cùng lại chọn cách rao bán trinh tiết của mình vì đây được coi là cách dễ dàng nhất. 

Nữ sinh Nga rao bán trinh tiết để có tiền đi du học - Ảnh 1.

Ariana muốn kiếm tiền để theo học ngành Y ở nước ngoài.

"Nhiều sinh viên sẽ gặp phải khó khăn khi đang theo học và họ sẽ không có đủ tiền để trả học phí. Bạn phải đi làm để có thể đóng tiền học", Ariana cho biết. 

"Tôi muốn đi du học ngành Y. Tuy nhiên, học phí thường rất cao và chi phí thuê phòng cũng vậy".

"Tôi nghĩ việc sống ở một quốc gia khác sẽ rất khó khăn. Do vậy, tôi không muốn gánh nặng tài chính đè lên đôi vai mình. Vì thế, tôi có thể tập trung hơn vào việc học hành". 

Theo Ariana, cha mẹ của cô không hề biết việc cô đang rao bán trinh tiết của mình để có thể kiếm tiền đi du học. Tuy nhiên, cô nghĩ mình sẽ không gặp khó khăn gì nếu phải giải thích với cha mẹ, trong trường hợp họ tìm thấy trang web đấu gia của cô trên mạng.

Tuy nhiên, Ariana không đơn độc trong cuộc quyên tiền có một không hai này. Người bạn thân nhất của cô, Lolita cũng đang rao bán trinh tiết của mình với mức giá tương tự.

Nữ sinh Nga rao bán trinh tiết để có tiền đi du học - Ảnh 2.

Hiện tại, cô gái 20 tuổi này vẫn đang chờ một nhà đầu tư và sẵn sàng mua trinh tiết của cô.

Dù luôn có bạn bên cạnh, Ariana miêu tả bản thân mình là một "người phụ nữ độc lập" và cô cảm thấy việc bán trinh tiết là quyết định hoàn toàn sáng suốt của riêng mình. Cô cảm thấy mình đã giữ gìn nó đủ lâu để trao cho một người đàn ông phù hợp.

"Tại sao tôi phải mất trinh tiết của mình cho một ai đó sẽ làm tổn thương trái tim mình", Ariana tâm sự. Với cô, việc bán nó đi sẽ giúp cô được nhiều điều trong cuộc sống.

Hiện tại, Ariana vẫn đang chờ một người sẵn sàng bỏ tiền cho khoản đầu tư học hành chính đáng này. Tuy nhiên, Ariana cũng chưa nói rõ về điều khoản của vụ mua bán như thời gian bao lâu, bao nhiêu lần và trách nhiệm của mình.