Nữ sinh bị giật điện thoại hôm trước, hôm sau phát hiện kẻ cướp đang đứng lề đường liền âm thầm báo công an bắt giữ

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 11:01 15/12/2018

Quốc cướp giật được tài sản của nữ sinh 15 tuổi trước cổng trường THPT mang bán. Hôm sau, Quốc quay lại tính cướp giật tiếp thì bị chính nạn nhân nhận dạng báo công an bắt giữ.

Ngày 15/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Trần Gia Lê Quốc (SN 1982, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Nữ sinh bị giật điện thoại hôm trước, hôm sau phát hiện kẻ cướp đang đứng lề đường liền âm thầm báo công an bắt giữ - Ảnh 1.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 13/12, nữ sinh Lê Thị Kim Chi (SN 2003, ngụ quận Thủ Đức) tan giờ học nên đi ra trước cổng trường THPT Nguyễn Hữu Huân, đường Đoàn Kết, KP3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM để chờ người thân tới chở về. Lúc này, nữ sinh lấy chiếc ĐTDĐ SamSung Galaxy J7 ra sử dụng.

Bất ngờ, 1 người đàn ông đi xe máy hiệu Honda Wave RS màu đỏ áp sát rồi giật chiếc ĐTDĐ của nữ sinh rồi tẩu thoát. Nữ sinh chỉ kịp hô hoán vài tiếng thì kẻ cướp đã tẩu thoát. Sau đó, nữ sinh đã tới công an trình báo.

Đến 15h30 ngày 14/12, nữ sinh Kim Chi tan giờ học đi ra trước cổng trường thì phát hiện kẻ cướp đang đứng bên đường. Nữ sinh âm thầm báo cho công an địa phương.

Nhận tin, công an đã có mặt khống chế bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Quốc nhắm đến những nữ sinh theo học tại các trường THPT ở quận Thủ Đức, TPHCM.

Sau khi cướp được tài sản của nữ sinh Kim Chi, Quốc mang tài sản cướp giật được về nhà cất giấu. Sáng 14/12, Quốc mang chiếc ĐTDĐ ra tiệm ở quận Bình Thạnh bán với giá 1.2 triệu đồng. Thấy khu vực trường THPT dễ gây án nên Quốc quay trở lại vào chiều cùng ngày thì bị chính nữ sinh nhận dạng và báo công an bắt giữ.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.