Nữ sinh bất bình với bản án dành cho kẻ quay lén mình trong phòng tắm ký túc xá trường ĐH Quốc gia Singapore

Đạt Lê, Theo Helino 19:29 20/04/2019

Nữ sinh 23 tuổi cho biết nạn quay lén trong phòng tắm từng "âm thầm" diễn ra bên trong kí túc xá nhiều trường đại học danh tiếng ở Singapore, nhưng các nạn nhân thường không dám lên tiếng.

Monica Baey, 23 tuổi, là sinh viên từ Đài Loan, đang học theo diện trao đổi chuyên ngành truyền thông tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS). 

Cô cho biết vào tháng 11 năm ngoái, khi đang tắm trong ký túc xá thì phát hiện một chiếc smartphone dưới khe hở phòng tắm. Monica ngay lập tức phản ứng, và chiếc smartphone đã nhanh chóng "biến mất".

Sau đó nữ sinh báo cáo vụ việc với cảnh sát. Phía ĐH Quốc gia Singapore cũng hỗ trợ cung cấp các bằng chứng như clip trích xuất từ camera an ninh. Dựa vào đó, cảnh sát xác định được nghi phạm, đó là một nam sinh cùng trường. Kiểm tra điện thoại của y phát hiện có đoạn clip lén quay lén nữ sinh.

Điều đáng nói là sau một thời gian điều tra, bản án dành cho "yêu râu xanh" được công bố và lại dấy lên tranh cãi gay gắt ở Singapore. Chính nạn nhân cũng cảm thấy rất bất bình.

Nữ sinh bất bình với bản án dành cho kẻ quay lén mình trong phòng tắm ký túc xá trường ĐH Quốc gia Singapore - Ảnh 1.

Monica Baey (Ảnh: Instagram)

Hình phạt dành cho thủ phạm chỉ là cảnh cáo có điều kiện trong vòng 12 tháng. Điều đó có nghĩa, nếu đối tượng tiếp tục phạm tội tương tự thì y sẽ phải chịu mức án "gộp" cho lần đầu tiên được "tha bổng" này.

Ngoài ra, ĐH Quốc gia Singapore cũng đình chỉ học tập đối với nam sinh quay lén trong 1 học kỳ, cấm đi vào khu vực ký túc xá và yêu cầu phải gửi thư xin lỗi nạn nhân Monica Baey.

Monica đã cho phóng viên SCMP xem các tin nhắn xin lỗi, trong đó thủ phạm nói rằng mình "say rượu" nên mới hành động hồ đồ và "thành thật xin lỗi".

Thế nhưng, Monica cho rằng các hình phạt nói trên không đủ răn đe, cũng không thể làm cho các sinh viên ở trường cảm thấy được bảo vệ. "Anh ta gần như không bị tổn hại gì, mức án nhẹ như một cái khẽ tay" - Monica nói.

Nữ sinh cho biết thêm: "Những cú phốt như thế này đã từng xảy ra ở ĐH Quốc gia Singapore. Ý kiến của tôi là phải có vài sự thay đổi thật sự; thủ phạm phải chịu hình phạt thích đáng, chẳng hạn như bị đuổi học, làm việc công ích hay được quản giáo... Tôi không nghĩ mình có thể yêu cầu trường đuổi học tất cả những kẻ quay lén. Nhưng tôi thật sự mong muốn nhà trường hãy quan tâm hơn đến từng vụ việc và đặt ra hình phạt rõ ràng để ngăn chặn các hành vi tình dục lệch lạc trong tương lai".

Nữ sinh bất bình với bản án dành cho kẻ quay lén mình trong phòng tắm ký túc xá trường ĐH Quốc gia Singapore - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trước đây, trong khuôn viên nhiều trường đại học danh tiếng hàng đầu Singapore cũng từng xuất hiện các trường hợp quay lén hàng loạt, với nạn nhân là cả nữ sinh và nam sinh.

Năm ngoái, truyền thông địa phương đưa tin một người đàn ông 31 tuổi phải ngồi tù 38 tuần vì 23 clip quay lén nhiều cô gái trong phòng tắm thuộc ký túc xá ĐH Quốc gia Singapore và ĐH Công nghệ Nanyang. Trước đó, năm 2016, một sinh viên ĐH Quốc gia Singapore cũng bị bắt giữ với chiếc điện thoại chứa 66 clip nam sinh đang tắm trong ký túc xá.

Chong Yoke Ming, 26 tuổi, cựu sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang bày tỏ: "Ban lãnh đạo các trường đại học nên coi trọng những vụ việc quay lén như thế này và nghĩ cho các nạn nhân hơn, thay vì chỉ giải quyết nhanh gọn để bảo vệ danh tiếng của nhà trường".

Nữ sinh bất bình với bản án dành cho kẻ quay lén mình trong phòng tắm ký túc xá trường ĐH Quốc gia Singapore - Ảnh 3.

Đồng tình với quan điểm trên, nữ sinh Monica Boey cho biết cô muốn các vấn đề "tế nhị" bên trong kí túc xá cần được thảo luận công khai, ủng hộ các nạn nhân bị quay lén lên tiếng để bảo vệ và đòi lại công bằng cho chính mình. Monica kể  rằng, nhiều nữ sinh khác đã cảm ơn cô vì sự dũng cảm lên tiếng.

"Rất nhiều cô gái trải qua sự cố tương tự và họ tự mình gánh chịu vấn đề tâm lí dai dẳng. Nhưng họ chỉ đơn giản là cố quên đi, không muốn 'làm to chuyện'. Vì vậy, nếu tôi cũng không lên tiếng thì sẽ chẳng có công bằng dành cho tôi và cho những nạn nhân khác" - trích lời Monica Boey.

(Theo SCMP)