Nữ minh tinh Malaysia thất vọng về cổ động viên nhà, nghi ngờ vé tại Bukit Jalil được tuồn bán trái phép

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 17:29 12/12/2018

Nữ diễn viên Ummi Nazeera của Malaysia cho rằng nhân viên soát vé trên sân Bukit Jalil đã có những hành động lạ. Cô đặt ra nghi vấn về việc vé xem trận đấu đã bị tuồn ra ngoài.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên nổi tiếng của Malaysia Ummi Nazeera đã chia sẻ trên trang cá nhân những câu chuyện gây sốc cô tận mắt chứng kiến khi có mặt trên khán đài sân Bukit Jalil theo dõi trận đấu của đội nhà với Việt Nam. Chỉ trong ít giờ, bài đăng này đã nhận được hơn 40.000 yêu thích và hàng nghìn lượt chia sẻ tại xứ đồi cọ.

Nữ minh tinh Malaysia thất vọng về cổ động viên nhà, nghi ngờ vé tại Bukit Jalil được tuồn bán trái phép - Ảnh 1.

Bài đăng của Ummi Nazeera trên mạng xã hội.

Hành động lạ của nhân viên soát vé

"Khi tôi cùng những người bạn đi qua cổng soát vé, họ cầm vé của chúng tôi và ra hiệu cho tất cả đi vào. Khi cả nhóm yêu cầu cầm vé vào trong, anh ta lại giải thích rằng điều này là không cần thiết. Chúng tôi phải làm căng thì anh ta mới chịu xé chiếc vé và đưa cho chúng tôi. Hành động của anh ta rất đáng ngờ. Phải chăng anh ta muốn giữ chiếc vé để bán lại?"

Ngày hôm qua, sân Bukit Jalil đã thất thủ bởi lượng người có mặt vượt quá mức cho phép. Sức chứa của sân là 88.000 chỗ, 80.000 vé được bán ra. Tuy nhiên, theo ước tính của tờ Fox Sports Asia, có khoảng 100.000 người xuất hiện ở sân vào tối 11/12. Không ít fan hâm mộ đã phải ngồi ở cầu thang hay đứng để xem trận đấu.

Nữ minh tinh Malaysia thất vọng về cổ động viên nhà, nghi ngờ vé tại Bukit Jalil được tuồn bán trái phép - Ảnh 2.

Một số cổ động viên Việt Nam không có chỗ ngồi dù có vé vào sân. Ảnh: Tùng Lê.

Khói thuốc lá ngập sân Bukit Jalil

Theo chia sẻ của Ummi Nazeera, dù đã được góp ý, một số cổ động viên vẫn hút thuốc bất chấp xung quanh là phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. "Có cả thuốc lá thường lẫn thuốc lá điện tử", cô nói thêm. Bên cạnh đó, cô cũng phàn nàn về việc có quá đông người hâm mộ ngồi sai chỗ làm ảnh hưởng tới các fan còn lại.

Nhiều vật thể lạ được ném xuống sân khi ăn mừng

"Tôi tận mắt chứng kiến hai cổ động viên đã ném mọi thứ trên tay xuống sân khi ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm bởi những vật dụng này có thể rơi vào đầu những người hâm mộ ngồi dưới. Mọi người cần suy nghĩ kỹ và có trách nhiệm cho hành động của mình", cô cho hay.

Nữ minh tinh Malaysia thất vọng về cổ động viên nhà, nghi ngờ vé tại Bukit Jalil được tuồn bán trái phép - Ảnh 3.
Nữ minh tinh Malaysia thất vọng về cổ động viên nhà, nghi ngờ vé tại Bukit Jalil được tuồn bán trái phép - Ảnh 4.

Hình ảnh Ummi Nazeera tại sân Bukit Jalil. Ảnh: Instagram nhân vật.

Những lời chỉ trích vô căn cứ

Nữ minh tinh tỏ ra khá bực bội trước những tin đồn cho rằng cô được miễn vé khi vào sân: "Tôi phải bỏ tiền túi của mình để mua vé chứ không được ai tài trợ cả. Đúng là một số trong chúng tôi chỉ đến sân xem mỗi trận chung kết. Tuy nhiên, điều đó có gì sai? Tình yêu bóng đá của cả nhóm là thật".

Ummi Nazeera, năm nay 28 tuổi, được đánh giá là một trong những diễn viên xinh đẹp và tài năng nhất Malaysia. Bắt đầu đóng phim từ năm 2008, cô đã góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Nur Kasih" hay "Alif Imani". Năm 2017, Nazeera được đề cử cho danh hiệu "Nữ diễn viên được yêu thích nhất Malaysia".

Chung kết lượt về AFF Cup 2018

Thời gian: 19h30 ngày 15/12

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Có áp dụng luật bàn thắng sân nhà – sân khách. Luật chỉ ra rằng nếu hai lượt kết thúc với tỷ số hòa chung cuộc, đội nào ghi được nhiều bàn thắng ở sân khách hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả cần thiết để Việt Nam vô địch: thắng hoặc hòa 0-0, 1-1

Kết quả dẫn tới hiệp phụ: hòa 2-2

Kết quả dẫn tới chiến thắng chung cuộc cho Malaysia: hòa 3-3, 4-4…

Nữ minh tinh Malaysia thất vọng về cổ động viên nhà, nghi ngờ vé tại Bukit Jalil được tuồn bán trái phép - Ảnh 6.