Nữ idol có phần hát “dị” nhất Kpop: 3 mùa comeback vẫn mãi “bập bẹ” toàn ca từ vô nghĩa

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 05/03/2019

(G)I-DLE đã trải qua gần một năm hoạt động với 3 sản phẩm âm nhạc nhưng trong lần comeback này, phần hát của Shuhua vẫn mãi “giậm chân tại chỗ” một cách khó hiểu.

(G)I-DLE vừa comeback với ca khúc "Senorita" mang đậm chất La tinh dưới bàn tay nhào nặn của chính trưởng nhóm Soyeon. Thế nhưng trong lần comeback này sự quan tâm của fan Kpop lại không đổ dồn vào nàng "phù thủy âm nhạc" mà thay vào đó là Shuhua – thành viên người Đài Loan và cũng là em út nhóm.

Nữ idol có phần hát “dị” nhất Kpop: 3 mùa comeback vẫn mãi “bập bẹ” toàn ca từ vô nghĩa - Ảnh 1.

Shuhua được nhắc đến nhiều trong đợt comeback “Senorita”

Vậy nhưng nếu biết lý do đằng sau việc Shuhua bỗng được chú ý, người ta lại không biết nên khóc hay cười. Ngay khi "Senorita" ra mắt, cộng đồng fan (G)I-DLE "phát hoảng" khi phần hát của Shuhua ít và "dị" đến thảm thương: chỉ dài hơn 17 giây và ca từ không thể nào đơn điệu hơn khi chỉ là những tiếng "uh, oh" vô nghĩa. Đoạn hát của em út (G)I-DLE cũng là ít nhất so với các thành viên còn lại.

Bảng chia phần hát của từng thành viên (G)-DLE trong “Senorita”

Phần hát vừa ít vừa lạ lùng của Shuhua khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Fan của Shuhua chỉ ra rằng vốn dĩ trong bài debut "LATATA" em út Đài Loan đã hát ít (line 19 giây nhưng chỉ là các từ "latata" lặp đi lặp lại), mọi chuyện có tiến triển khi lần comeback "HANN" đoạn hát của cô nàng là một câu hoàn chỉnh nhưng rồi Cube Entertainment lại tiếp tục làm họ thất vọng với "Senorita".  

Phần hát của Shuhua trong 3 lần comeback

Nếu là lần đầu tiên Shuhua có phần hát ít thì nhiều người có thể còn châm chước bởi lý do cô nàng là người ngoại quốc, chưa sõi tiếng Hàn. Nhưng đây đã là ca khúc thứ 3 của (G)I-DLE mà số giây và ca từ nữ idol được hát vẫn chẳng khá khẩm hơn và liệu cách chia line của Cube thực sự có vấn đề? Shuhua có thể chưa giỏi tiếng Hàn nhưng cô có thể học thuộc lòng đoạn mình cần hát và hoàn toàn có khả năng thể hiện tốt và chẳng có lý do gì để những phân đoạn của nữ idol toàn là ca từ vô nghĩa.

Trước cảnh bất công của nữ idol, nhiều bình luận từ cư dân mạng cho hay: "Shuhua xứng đáng được hát nhiều hơn", "Lố bịch quá, điều này còn chẳng hài hước",...

Nữ idol có phần hát “dị” nhất Kpop: 3 mùa comeback vẫn mãi “bập bẹ” toàn ca từ vô nghĩa - Ảnh 4.

Bình luận bất bình trước phần hát ít ỏi của Shuhua

Hiện tại (G)I-DLE đang trong giai đoạn quảng bá "Senorita" nhưng người hâm mộ hi vọng những lần comeback sau Shuhua sẽ được tỏa sáng xứng đáng với visual và vị trí của mình.

Nữ idol có phần hát “dị” nhất Kpop: 3 mùa comeback vẫn mãi “bập bẹ” toàn ca từ vô nghĩa - Ảnh 5.

Shuhua xinh đẹp nhưng vẫn chưa được tỏa sáng