"Nữ hoàng Kpop" gây choáng khi tiết lộ được đầu tư tới 57 tỉ đồng để debut, từng được 20 công ty mời mọc nhưng chọn SM vì lí do bất ngờ

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 21/02/2020

SM Entertainment đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào màn ra mắt của nữ idol kì cựu này, chứng tỏ công ty vô cùng coi trọng tài năng và tiềm năng của cô.

BoA là một trong những "công thần" đời đầu của SM Entertainment với bề dày thành tích chói lọi tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong thời kì hoàng kim, cô được mệnh danh là "nữ hoàng Kpop" khi góp phần củng cố địa vị của SM trong làng giải trí xứ sở Kim Chi cũng như là 1 trong những người tiên phong đưa làn sóng Hallyu vươn ra thị trường nước ngoài. 

Mới đây, khi "chị đại" nhà SM xuất hiện trên chương trình "Because I Want To Talk" của đài SBS, nữ ca sĩ đã chia sẻ về sự nghiệp của cô dưới trướng "ông lớn" này và khiến khán giả choáng khi tiết lộ về số tiền đầu tư cô nhận được cho màn debut của mình 20 năm trước.

Nữ hoàng Kpop gây choáng khi tiết lộ được đầu tư tới 57 tỉ đồng để debut, từng được 20 công ty mời mọc nhưng chọn SM vì lí do bất ngờ - Ảnh 1.

BoA gây sốc về sự nghiệp của mình dưới trướng SM Entertainment

Theo BoA, trước khi đầu quân cho SM Entertainment, cô đã nhận được danh thiếp của... hơn 20 công ty khác nhau. Thế nhưng cô chọn SM vì được công ty này gọi trước tiên. Giọng ca "Key of Heart" tiết lộ: "Trước khi chọn SM Entertainment, tôi đã nhận danh thiếp từ khoảng 20 công ty. Nhưng họ không phải là những công ty giải trí, mà giống như "công ty" hay "hãng đĩa" hơn. Nhưng rồi tôi nhận được điện thoại từ SM trước nên đã đi thử giọng và được chọn".

Có lẽ SM đã nhìn thấy tiềm năng của BoA ngay từ những giây phút đầu tiên, do đó họ không hề ngần ngại đầu tư một khoản tiền "siêu to khổng lồ" vào màn debut của cô. Nữ ca sĩ gây sốc khi tiết lộ rằng việc ra mắt của cô tiêu tốn đến tận… 3 tỉ KRW (tương đương 57 tỉ VNĐ). Nhắc để bạn nhớ, BoA ra mắt năm 2000. Con số 57 tỉ vào năm 2000 quả thật là khổng lồ.  

BoA chia sẻ: "SM Entertainment đã đầu tư 3 tỉ KRW vào màn ra mắt của tôi. Vào lúc đó, kể cả 30 nghìn KRW (hơn 500 nghìn VNĐ) vẫn là con số rất lớn đối với tôi, tôi còn không biết tiền tỉ sẽ ra sao. Sau này khi biết chuyện, tôi nhận ra rằng SM đã đầu tư rất nhiều vào tôi. Nhưng tôi cũng kiếm lại rất nhiều tiền nên là…".

Nữ hoàng Kpop gây choáng khi tiết lộ được đầu tư tới 57 tỉ đồng để debut, từng được 20 công ty mời mọc nhưng chọn SM vì lí do bất ngờ - Ảnh 2.
Nữ hoàng Kpop gây choáng khi tiết lộ được đầu tư tới 57 tỉ đồng để debut, từng được 20 công ty mời mọc nhưng chọn SM vì lí do bất ngờ - Ảnh 3.

BoA được SM đầu tư siêu "khủng", nhưng cô cũng kiếm được rất nhiều tiền để đáp lại sự kì vọng của công ty

Trong chương trình, "chị đại" nhà SM còn kể rằng khi mọi người biết cô đã theo nghiệp cầm mic đến nay đã được 20 năm, ai nấy đều sốc và thắc mắc về tuổi tác của cô. Điều này là do nữ ca sĩ sinh năm 1986 đã dành trọn thời niên thiếu, những năm tuổi 20 và 30 trên sân khấu. Lượng khán giả của cô cũng thay đổi nhiều qua năm tháng, không còn giữ nguyên như thời điểm cô debut năm 13 tuổi. BoA cho biết: "Trước đây, tôi nói với các fan là hãy học hành chăm chỉ. Còn giờ, tôi hỏi họ rằng có phải họ xin nghỉ làm để đến gặp tôi không".  

Sân khấu debut "ID;PeaceB" của BoA vào năm 2000

BoA ra mắt năm 2000 với album "ID; Peace B" và nhanh chóng thành công, vụt sáng trở thành giọng ca solo hàng đầu ở thời điểm bấy giờ. Nữ ca sĩ cũng vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản và là ngôi sao Hàn Quốc đầu tiên thành công ở đất nước này, thậm chí còn từng giữ kỉ lục nghệ sĩ nước ngoài duy nhất có 2 album bán được hơn 1 triệu bản tại xứ sở hoa anh đào. BoA cũng là 1 trong những nghệ sĩ Kpop tiên phong Mỹ tiến, đặt nền móng cho bước tiến của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc đàn em khác.

Nữ hoàng Kpop gây choáng khi tiết lộ được đầu tư tới 57 tỉ đồng để debut, từng được 20 công ty mời mọc nhưng chọn SM vì lí do bất ngờ - Ảnh 5.

Là "huyền thoại Kpop" nhưng cho đến hiện giờ BoA vẫn không ngừng cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc

Nguồn tham khảo: KB