Nữ giáo viên ở miền Tây cho con uống thuốc diệt cỏ vì chồng nộp đơn ly hôn

VĂN MINH, Theo Trí Thức Trẻ 23:52 18/10/2018

Hai vợ chồng thường xảy ra cự cãi nên người chồng nộp đơn ly hôn ra tòa ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp). Nữ giáo viên đi mua chai thuốc diệt cỏ về cùng con gái uống tự tử.

 Nữ giáo viên ở miền Tây cho con uống thuốc diệt cỏ vì chồng nộp đơn ly hôn - Ảnh 1.

Ngày 18/10, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Mỹ Thảo (29 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) về tội " Giết người ".

Theo cáo trạng, Thảo cùng Lê Văn Lộc kết hôn năm 2014, sinh sống tại huyện Tân Hồng. Thảo đi dạy học tại trường cấp 2 ở huyện. Năm 2015, người phụ nữ này sinh con nhưng khi ra đời bé gái bị mù bẩm sinh.

Lộc không có công ăn việc làm ổn định, hay đi chơi, uống rượu nên giữa vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẩn, cự cãi. Ngày 23/1, Lộc gửi đơn đến tòa án xin ly hôn rồi bỏ về bên nhà cha mẹ ruột sống.

Thảo biết được chồng ly hôn nên buồn và nảy sinh ý định tự tử. Chiều 25/1, cô này đến cửa hàng vật tư mua 2 chai thuốc diệt cỏ. Tối cùng ngày, trước khi uống thuốc độc tự tử, Thảo ngồi đánh máy giấy ủy quyền cho chị gái việc phân chia tài sản với chồng khi ly hôn.

Thảo lấy chai thuốc diệt cỏ uống, rồi nghĩ nếu mình chết thì con gái không có người chăm sóc. Người mẹ rót thuốc diệt cỏ ra ly, rồi cho con gái uống. Hai mẹ con vào phòng ngủ rồi bị nôn, ói.

Khoảng 6h hôm sau, Thảo tỉnh dậy thấy con gái có biểu hiện bị tím môi và chưa chết nên gọi người nhà đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cả hai may mắn được bác sĩ cứu sống và qua cơn nguy kịch.