Nữ du khách "Tây" bắt taxi, tài xế giật điện thoại, kéo lê nạn nhân giữa phố Hà Nội

Nguyễn Song, Theo Thời đại 07:49 06/06/2017

Thấy nữ du khách người nước ngoài bắt taxi, Hiệu giật chiếc điện thoại rồi kéo lê nạn nhân ngay giữa phố.

Nữ du khách Tây bắt taxi, tài xế giật điện thoại, kéo lê nạn nhân giữa phố Hà Nội - Ảnh 1.

Một tài xế taxi kéo lê CSGT (Ảnh minh họa)

Hôm nay, ngày 5/6, TAND Thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Phan Văn Hiệu (SN 1984, quê huyện Xuân Trường, Nam Định) ra xét xử sơ thẩm tội Cướp giật tài sản.

Chỉ vì tham chiếc điện thoại của nữ du khách mà Hiệu bất chấp nguy hiểm, giật tài sản rồi kéo lê nạn nhân trên phố.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 17/10/2016, lúc này Hiệu làm tài xế cho một hãng taxi ở Hà Nội và đang đi trên đường Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để đón khách.

Lúc này, nữ du khách người Na Uy, Bojana Dragovic (SN 1994) có vẫy xe của Hiệu.

Hiệu cho xe tấp vào lề đường rồi mở cửa hỏi nữ khách đi đâu thì được chị Bojana đưa điện thoại Samsung Galaxy A3, có ứng dụng bản đồ để nhờ Hiệu chỉ đường.

Nữ du khách Tây bắt taxi, tài xế giật điện thoại, kéo lê nạn nhân giữa phố Hà Nội - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Văn Hiệu tại phiên tòa xét xử sáng nay (Ảnh: Công lý)

Lúc này, thấy cô gái trẻ người nước ngoài đi 1 mình, Hiệu nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã cầm chiếc điện thoại của nữ du khách từ tay trái sang tay phải rồi nổ máy bỏ chạy.

Bị bất ngờ, nữ du khách đã bám tay vào thành cửa xe để đòi lại chiếc điện thoại. Tuy nhiên, Hiệu không chịu dừng mà vẫn tăng ga phóng nhanh đi, đánh võng trên đường kéo theo nạn nhân vài chục mét. Lúc này, nạn nhân bỏ tay khỏi thành xe thì bị ngã lăn xuống đường gây thương tích ở đầu, tay chân và mặt.

Về phần Hiệu, sau khi cướp được chiếc điện thoại đã mang về nhà giấu rồi đưa cho em họ dùng.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã trích xuất các camera ở khu vực xảy ra sự việc và tìm ra chiếc taxi do Hiệu lái.

Ngày 19/10, tức là 2 ngày sau khi gây ra vụ việc, Hiệu đã đến công an phường Hàng Gai đầu thú. Qua định giá tài sản bị cướp, chiếc điện thoại của chị Bojana Dragovic có giá 4,5 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Hiệu 30 tháng tù giam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày