Nữ ca sĩ hải ngoại Bảo Hân bất ngờ tiết lộ mắc bệnh Parkinson hiếm gặp

H.N, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 19/01/2017

Nữ ca sĩ Bảo Hân vừa tiết lộ lý do phải từ giã sự nghiệp vì mắc chứng bệnh Parkinson chưa có thuốc chữa.

Bảo Hân là nữ ca sĩ được cộng đồng người Việt ở hải ngoại vô cùng yêu thích vì sự máu lửa, cuồng nhiệt, luôn cháy hết mình mỗi khi bước lên sân khấu. Tuy nhiên, vào năm 2010, nữ ca sĩ bất ngờ nói lời từ giã sự nghiệp để dành thời gian chăm lo cho gia đình tại Áo. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì quyết định này của Bảo Hân nhưng ít ai biết rằng, có một lý do khiến nữ ca sĩ buộc lòng phải lựa chọn nghỉ hát đó là vì căn bệnh Parkinson. 

Một đoạn clip ghi lại những tâm sự của Bảo Hân vừa được đăng tải và khiến khán giả yêu mến cô vô cùng bất ngờ. Nữ ca sĩ tiết lộ cô mắc phải căn bệnh hiếm gặp với những người dưới 40 tuổi - Parkinson, khiến cơ thể rơi vào trạng thái run rẩy, chậm chạp. Trong khi Bảo Hân luôn muốn những tiết mục của mình phải có vũ đạo để hâm nóng khán giả. Vì vậy, có quyết định nghỉ hát, lập gia đình và đang có một cuộc sống bình yên tại Áo.

Xem đoạn clip, nhiều khán giả không khỏi xúc động trước những chia sẻ và quá trình đấu tranh với bệnh tật của Bảo Hân để có một cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. 

Clip: Bảo Hân tiết lộ lý do nghỉ hát vì mắc bệnh Parkinson.

Nữ ca sĩ hải ngoại Bảo Hân bất ngờ tiết lộ mắc bệnh Parkinson hiếm gặp - Ảnh 2.

Bảo Hân tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh năm 1973 ở TP.HCM trong một gia đình nghệ sĩ. Năm 1975, cả gia đình cô chuyển sang định cư ở Áo. Cha cô khi còn ở Việt Nam cũng từng đi hát trong ca đoàn nhà thờ và là người thành lập một ban nhạc. Năm 12 tuổi, Bảo Hân bắt đầu hát chung với ban nhạc của gia đình, gồm có người anh lớn sử dụng trống, người anh thứ nhì chơi keyboard. 

Năm 17 tuổi, Bảo Hân từng được bầu làm hoa hậu do cộng đồng người Việt tại Áo tổ chức. Sau đó, cô sang Paris tham dự cuộc thi hoa hậu "Miss Saigon" và đoạt giải Á hậu 2, đồng thời được công ty này mời hợp tác trong vai trò người mẫu.