Nóng: Nhà vô địch ASIAD 2018 xin không dự SEA Games 2019, điền kinh Việt Nam lo mất "vàng"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 16:54 24/09/2019

VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo mới đây đã đưa ra quyết định bất ngờ, xin không tham dự SEA Games 30 tổ chức vào cuối năm nay tại Philippines vì chấn thương.

Ngày 23/9, Bùi Thị Thu Thảo viết đơn gửi lên Tổng cục Thể dục Thể thao giải thích lý do không tham dự SEA Games 2019 vì hai lý do. Thứ nhất, cô đang gặp chấn thương dai dẳng khó có khả năng hồi phục trước Đại hội. Thứ hai, cô mong muốn nhân quãng thời gian này được ở nhà chăm sóc bố ốm.

HLV của Thu Thảo là ông Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết: "Thảo gặp chấn thương hông. Chấn thương này kéo dài từ lâu nhưng chưa được điều trị dứt điểm. Cơ hội dự SEA Games 2019 của Thảo rất khó nói trước nhưng khả năng cao là không thể".

Nóng: Nhà vô địch ASIAD 2018 xin không dự SEA Games 2019, điền kinh Việt Nam lo mất vàng - Ảnh 1.

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa tại ASIAD 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hiện tại, Thu Thảo đang điều trị tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Nhổn (Hà Nội). Phía Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng chưa có phản hồi về thông tin trên. Kế hoạch điều trị cho Thu Thảo vì thế cũng đang trở thành thắc mắc lớn.

Bùi Thị Thu Thảo hay còn được biết với cái tên "Thảo bò vàng" là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành HCV ASIAD. Cô làm được điều này vào năm 2018 ở nội dung nhảy xa. Trong năm 2018, Thu Thảo được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của năm do nhiều cơ quan chuyên môn, báo chí, truyền thông tổ chức.

Việc Thu Thảo xin không tham dự SEA Games 30 là quyết định gây sốc và có thể ảnh hưởng đến thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam. Đội tuyển điền kinh Việt Nam được giao chỉ tiêu giành 19 HCV ở SEA Games 30, trong đó, Thu Thảo được kỳ vọng cao ở nội dung nhảy xa. Nếu Thu Thảo không thể tham dự, gánh nặng sẽ dồn lên những VĐV như Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh,… ở các nội dung chạy ngắn, chạy cự ly trung bình.

Bùi Thị Thu Thảo sinh ngày 29/4/1992 tại Ba Vì, Hà Nội. Cô là nữ VĐV nhảy xa xuất sắc của điền kinh Việt Nam và châu Á.

Thành tích của Bùi Thị Thu Thảo:

- 1 HCB ASIAD Incheon 2014

- 1 HCV Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016

- 1 HCV Giải vô địch Điền kinh châu Á 2017

- 1 HCV SEA Games 2017

- 1 HCV Giải vô địch Điền kinh trong nhà châu Á 2018

- 1 HCV ASIAD Jakarta Palembang 2018