NÓNG: Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam

Tr.Thường, Theo Người lao động 22:16 30/11/2019

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã thu giữ 23 bánh heroin và tối nay 30-11 vẫn đi dọc bờ biển tiếp tục tìm kiếm.

Tối 30-11, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, xác nhận lực lượng chức năng đã thu giữ được hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển tỉnh này.

Clip: Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam soi đèn pin đi tìm ma túy ở bãi biển Tam Thanh

Cụ thể, khoảng 16 giờ chiều 30-11, người dân đi dọc bờ biển Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện một can nhựa chứa nhiều bánh màu trắng, nghi là heroin. Sau đó, người dân mang về báo với Đồn Biên phòng Tam Thanh.

NÓNG: Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam  - Ảnh 2.
NÓNG: Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam  - Ảnh 3.

Người dân tập trung trên bờ biển Tam Thanh theo dõi sự việc

Sau khi nhận được báo cáo, các đơn vị chức năng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh thì xác định chính xác là heroin.

"Bước đầu, lực lượng biên phòng thu được 13 bánh. Sau đó, BĐBP, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử lực lượng tới gặp người dân, tuyên truyền vận động vì tin rằng họ còn nhặt được nhiều nữa. Trong quá trình tuyên truyền vận động, lực lượng chức năng thu được thêm 10 bánh nữa, tổng cộng là 23 bánh" – ông Mẫn cho hay.

NÓNG: Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam  - Ảnh 4.

1 trong số 23 bánh heroin mà người dân giao nộp cho lực lượng chức năng

Theo thượng tá Mẫn, hiện các cơ quan chức năng của BĐBP đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng của địa phương tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc số heroin trên. Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân nếu còn số lượng ma túy mà họ nhặt được thì nhanh chóng giao nộp cho lực lượng chức năng.

Tối 30-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất đông cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Nam sử dụng đèn pin đi dọc bãi biển Tam Thanh để tìm kiếm heroin. Người dân địa phương cũng tập trung rất đông trên bờ để theo dõi sự việc.

Theo một số ngư dân địa phương, khoảng 7 giờ sáng 30-11, nhiều người đã thấy chiếc can nhựa trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh nhưng mọi người không quan tâm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người dân xuống biển nhặt chiếc can nhựa với ý định đem lên bán ve chai. Thấy bên trong có các vật thể, người này mở ra thì thấy chúng có hình chữ nhật khá lạ mắt. Sau đó, nhiều người nói đó có thể là ma túy nên đã trình báo lực lượng chức năng.

NÓNG: Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam  - Ảnh 6.

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang đi dọc bờ biển Tam Thanh tìm ma túy trong tối 30-11

Một nam thanh niên ở địa phương này kể vào chiều 30-11, anh đi thả lưới ở biển Tam Thanh thì nhặt được 2 bánh heroin. Sau đó, anh đưa về gặp ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh và ông Bình đã đưa đến cho Đồn Biên phòng Tam Thanh.

Theo hình ảnh người dân chụp lại, mỗi bánh heroin được bao bọc rất kỹ lưỡng bằng bao nilon. Bên trong các lớp nilon dường như có một lớp giấy màu vàng nhạt. Trên bề mặt bánh heroin có một vòng tròn đỏ, có nhiều chữ Trung Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày