14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi

Đài Trang, Theo Helino 09:50 27/12/2018

Cục quản lý xuất nhập cảnh Đài Loan thông báo đã phát hiện ra tin tức mới nhất về 152 người Việt bị nghi bỏ trốn ở Cao Hùng.

21h: Bắt giữ thêm 3 du khách

Vào buổi tối cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Tân Bắc, Đài Loan thông đã bắt giữ thêm 3 người, nâng tổng số du khách Việt Nam bị bắt do nghi ngờ bỏ trốn ở đây lên con số 14 người. Hiện tại, vẫn còn 134 du khách chưa rõ tin tức.

Tổng kết cuối ngày: Nhóm du khách từ Việt Nam có 153 người, trong đó, ngoài trưởng đoàn, 152 người được cho là đã mất tích sau khi đặt chân đến Đài Loan. Tính đến thời điểm hiện tại, đã xác nhận được một nam thanh niên 17 tuổi chưa trốn thoát, 3 du khách rời Đài Loan và 14 du khách bị bắt giữ trong ngày 27/12. 

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 1.

Một trong số những du khách thuộc nhóm 152 người Việt mất tích tại Đài Loan

17h: Tổng số du khách Việt Nam bị bắt lên đến 11 người

Theo thống kê mới nhất vào lúc 5h chiều hôm nay (27/12), Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, tổng số du khách Việt Nam được tìm thấy trong vụ án là 11 người, bao gồm 4 nam và 7 nữ, trong số đó có 4 người tự đến trình diện. Hiện có 137 người trong đoàn vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực truy tìm.

16h: 4 phụ nữ trong số 152 du khách Việt Nam đã tự đến trình diện

Vào trưa nay (27/12), có 3 nữ du khách Việt Nam đã đến đồn cảnh sát ở thành phố Đào Viên để trình diện và đến chiều tiếp tục có thêm 1 người phụ nữ khác cũng đến. 4 người này cũng khai báo rằng họ sang Đài Loan tìm việc làm dưới danh nghĩa du lịch. Nhưng khi xem TV và thấy thông tin tìm kiếm liên tục được đăng tải, cả 4 người cảm thấy sợ hãi nên quyết định đến gặp cơ quan chức năng.

Những nữ du khách Việt Nam thú nhận với cảnh sát rằng vào lúc 6h sáng ngày 23/12, họ vào thành phố từ sân bay Sân bay quốc tế Đào Viên và đi về phía nam đến Cao Hùng. Họ dự định làm việc ở Đài Loan dưới danh nghĩa du lịch và ở lại khách sạn lúc 6h tối. Vào khoảng 1h sáng ngày 24/12, họ liên lạc với bạn bè Đài Loan để gặp mặt.

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 2.

4 du khách nữ lần lượt: họ Nguyễn (30 tuổi), họ Trần (32 tuổi), họ Vũ (25 tuổi) và họ Lư (25 tuổi).

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 3.

15h: Tổng cộng có 8 du khách Việt Nam đã bị bắt

Cục Quản lý xuất nhập cảnh gần đây thông báo về tiến trình điều tra, cho biết hiện tại, đã có 5 du khách (2 nam và 3 nữ) rời khỏi đoàn bị phát hiện, và thêm 3 phụ nữ khác đã tự mình đến trình diện. Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm 152 du khách mất tích, cơ quan chức năng cũng bắt được một phụ nữ Việt Nam đã trốn ở lại Đài Loan thông qua dự án Quan Hồng từ cách đây 1 năm.

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 4.

Liêu Duy Nguyên - phó trưởng Lữ đoàn phía Nam của Cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết, Cục quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục truy bắt những du khách Việt Nam còn lại

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, nhằm ngăn chặn việc nhiều người dựa vào dự án Quan Hồng để nhập cư Đài Loan và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, họ đã huy động đầy đủ 4 nhóm chuyên về dịch vụ nước ngoài thuộc thẩm quyền của mình để hỗ trợ truy bắt những du khách Việt Nam, mở rộng tìm kiếm và điều tra những trường hợp đáng ngờ.

14h: Một trong 3 du khách khai đến Đài Loan thăm thân

Sau khi bắt giữ được 3 du khách Việt Nam bao gồm 2 nam, 1 nữ; một người trong số đó được cho là đến Đài Loan để thăm người thân, những người còn lại thì thừa nhận rằng mục đích đến Đài Loan là để làm việc bất hợp pháp. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết có 153 người trong nhóm du khách Việt Nam đến thành phố Cao Hùng, trong đó, ngoài trưởng đoàn còn có một nam thanh niên 17 tuổi chưa trốn thoát, 3 du khách rời Đài Loan, 3 người bị bắt sáng hôm nay và 1 người bị bắt giữ chiều nay. Hiện vẫn còn 145 du khách Việt Nam mất tích.

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 5.

Nữ du khách Việt bị bắt sau khi trốn thoát từ Cao Hùng đến Gia Nghĩa

12h: Du khách bỏ trốn không chỉ từ Cao Hùng

Theo thông tin tổng hợp của cơ quan di trú, 3 du khách đã rời khỏi Đài Loan và những người trốn thoát không chỉ từ Cao Hùng, 23 người trong số họ đã rời nhóm tại các khách sạn ở Tân Bắc và Nam Đầu.

Theo Lữ đoàn phía Nam của Cục quản lý xuất nhập cảnh, danh sách khách cũ của khách sạn International Star ở Cao Hùng có 3 người rời khỏi nhóm. Trong đó, 1 người đã khởi hành từ sân bay Đài Nam vào ngày 22/12 và 2 người khác đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam từ sân bay Cao Hùng vào ngày 24/12.

11h: Những người bị nghi bỏ trốn được tìm thấy tại các huyện Gia Nghĩa, Chương Hoá và Tân Trúc

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đến Gia Nghĩa, Chương Hoá, Tân Trúc vào đầu giờ sáng nay và tìm thấy hai người đàn ông họ Nguyễn (lần lượt 30 và 38 tuổi) và người phụ nữ họ Trần (32 tuổi).

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 7.

Những du khách Việt Nam bị bắt giữ tại các huyện Chương Hoá, Gia Nghĩa, Tân Trúc

11h: Một người phụ nữ Việt Nam bị bắt giữ vì trốn đến Đài Loan thông qua dự án Quan Hồng

Trong quá trình tìm kiếm những du khách mất tích sau khi đến Cao Hùng từ ngày 21-23/12 thông qua công ty du lịch ETholiday, lữ đoàn phía Nam của Cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết, đã phát hiện được một nhóm người khác đến Đài Loan thông qua dự án Quan Hồng và lưu trú quá hạn.

Theo đó, vào tối 26/12, lúc 9h40 (theo giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm của Chi cục nhập cư đã phát hiện trong một ký túc xá ở Xinyili, thành phố Đài Bảo, đã tìm thấy 7 công nhân nhập cư đến từ Đông Nam Á, trong đó có 3 người được sang làm việc hợp pháp và 4 người khác, trong đó có 3 người lưu trú quá hạn chuyển đến làm việc và một phụ nữ Việt Nam đã trốn ở lại Đài Loan thông qua dự án Quan Hồng. Hiện chưa rõ đây có phải là thành viên trong nhóm 152 người biến mất ở Cao Hùng ngày 25/12 hay không.

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 9.

Nhóm người nhập cư đến từ Đông Nam Á, bao gồm cả một phụ nữ người Việt bị bắt hôm nay (27/12)

9h30: Tìm được 3 người, 3 người đã rời khỏi Đài Loan

Theo phóng viên của hãng thông tấn trung ương cho biết, vào sáng hôm nay (27/12), Cục Quản lý xuất nhập cảnh Đài Loan cho biết đã phát hiện ra 3 du khách trong số 152 người Việt Nam bị nghi bỏ trốn khi đến Cao Hùng. Những người này bị bắt giữ lần lượt tại các huyện: Gia Nghĩa, Chương Hoá và Tân Trúc. Hiện tại, số du khách còn lại vẫn đang được chính quyền nơi đây tiếp tục theo dõi.

Bên cạnh đó, trang United Daily News Đài Loan cũng thông báo, 3 du khách khác cũng được cho là rời khỏi Đài Loan. Đồng nghĩa với việc chỉ còn 146 người vẫn chưa rõ tin tức.

14 du khách Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đài Loan, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi - Ảnh 10.

Những du khách Việt Nam lưu trú tại khách sạn chỉ trong 1 tiếng đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi

152 du khách Việt Nam đến khách sạn ở Cao Hùng, bỏ lại hành lý rồi trốn thoát

Theo thông tin do cục du lịch Đài Loan xác nhận hôm thứ ba (25/12), đã có 152 người trong nhóm khách du lịch bao gồm 153 người đến từ Việt Nam đã biến mất khi đến sân bay tại thành phố Cao Hùng.

Đoàn du lịch bao gồm 4 nhóm du khách đã bay đến Cao Hùng từ ngày 21-23/12. Tuy nhiên, đến 25/12 công ty quản lý du lịch ETholiday - nơi đã tổ chức tour cho nhóm khách du lịch này đã thông báo với Cục Du lịch rằng họ không thể tìm thấy được 152 người trên tổng số 153 khách du lịch.

(Theo CNA, UDN)