Những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị vẫn khiến 11 ngôi sao giàu có yêu thích

Châu Lê, Theo Trí Thức Trẻ 22:27 14/06/2018

Dù chẳng thiếu các sản phẩm làm đẹp đắt đỏ nhưng nhiều ngôi sao Hollywood vẫn là fan của những sản phẩm bình dân bán đầy trong siêu thị với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng.

Kim Kardashian: Giấy ướt tẩy trang Kiko Pure Clean Scrub & Peel (205.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 1.

Quy trình dưỡng da hàng chục triệu đồng của Kim Kardashian hóa ra không chỉ toàn những sản phẩm đắt đỏ mà cũng có những sản phẩm bình dân, điển hình là giấy ướt tẩy trang Kiko có giá 205.000 VNĐ. Cô từng chia sẻ trên Snapchat rằng mình "nghiện" loại giấy tẩy trang này và luôn dùng nó để làm sạch da mỗi sáng.

Kylie Jenner: Phấn má Maybelline Fit Me! Blush (102.000 VNĐ), mi giả Ardell Demi Wispies Natural Multipack (273.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 2.

Dù sở hữu cả đế chế mỹ phẩm Kylie Cosmetics với rất nhiều dòng sản phẩm, trong đó không thiếu phấn má nhưng Kylie Jenner vẫn yêu thích một sản phẩm phấn má bình dân Fit Me! của Maybelline và đây là một trong những loại mỹ phẩm mà cô diện hằng ngày. Ngoài ra, sản phẩm mi giả yêu thích của Kylie cũng đến từ thương hiệu bình dân Ardell.

Gigi Hadid: Sữa rửa mặt tẩy da chết St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub (77.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 3.

Dù sản phẩm tẩy da chết dạng hạt của St. Ives từng bị khách hàng kiện vì gây kích ứng, hư tổn da nhưng vẫn có những người thực sự hợp với sản phẩm này, trong đó có Gigi Hadid. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Allure, nàng siêu mẫu từng chia sẻ đây là một trong những sản phẩm chăm sóc da cô gắn bó trong nhiều năm vì với cô, nó giúp tẩy da chết hiệu quả nhất.

Kendall Jenner: Dầu gội Finesse Moisturizing Shampoo (84.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 4.

Ngoài gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo, Kendall Jenner còn có mái tóc vô cùng bóng khỏe. Bí quyết của cô nàng? Dầu gội Finesse có giá chưa đến 90.000 VNĐ. Kendall cho biết cô biết đến sản phẩm này nhờ chị gái Kim và nó làm cho tóc cô bóng khỏe hơn bất cứ loại dầu gội đắt tiền nào.

Chrissy Teigen: Giấy ướt tẩy trang Clean & Clear Makeup Dissolving Facial Cleansing Wipes (113.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 5.

Người mẫu Chrissy Teigen, vợ của nam ca sỹ John Legend chia sẻ khi cần tẩy trang, cô chỉ thích dùng giấy tẩy trang giá hơn trăm nghìn của Clean & Clear. Sản phẩm này không chứa dầu nên giảm thiểu được khả năng gây mụn, có thể tẩy sạch cả mascara chống thấm nước.

Selena Gomez: Kem cạo lông EOS Shave Cream Lavender Jasmine (90.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 6.

Selena Gomez rất thích sản phẩm kem cạo lông của EOS vì nó có chất kem vừa phải, không quá đặc như nhiều loại kem cạo lông khác.

Khloe Kardashian: Phấn bắt sáng Makeup Revolution Vivid Baked Highlighter (137.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 7.

Khloe Kardashian là một fan bự của highlighter và theo tiết lộ từ Joyce Bonelli, chuyên gia trang điểm thân tín của Khloe thì sản phẩm highlighter "ruột" của ngôi sao truyền hình thực tế không hề có giá trên trời mà đến từ thương hiệu bình dân Makeup Revolution.

Zendaya: Mặt nạ giấy Yes To Tomatoes Clear Skin Acne Fighting Paper Mask (75.000 VNĐ), thuốc mỡ Aquaphor Advanced Therapy Healing Ointment (260.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 8.

Nữ ca sỹ kiêm diễn viên Zendaya sở hữu làn da đẹp đến đáng ghen tị nhưng như bao người, cô cũng thi thoảng bị nổi mụn. Và khi bị mụn ghé thăm, ngôi sao 21 tuổi chỉ tin tưởng mặt nạ giấy trị mụn có giá 75.000 VNĐ/miếng của Yes To Tomato. Ngoài ra, Zendaya cũng từng chia sẻ cô "cuồng" thuốc mỡ Aquaphor và dùng nó trong mọi trường hợp: dưỡng môi, dưỡng mềm gót chân, và thú vị hơn cả là chấm nó lên gò má trước khi tán phấn highlight để phấn lên màu rực rỡ hơn.

Beyonce: Sáp dưỡng môi Smith’s Rosebud Salve (137.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 9.

Siêu sao Beyonce là một fan cuồng tín của sáp dưỡng môi Smith's Rosebud Salve, một trong những sản phẩm dưỡng môi lâu đời nhất thế giới. "Tôi dùng nó cho mọi thứ. Tôi dùng nó để dưỡng môi, bôi nó lên lông mi vì nó giúp mi trở nên óng ả và giữ được nếp uốn lâu hơn..." - nữ ca sỹ cho biết.

Lucy Hale: Giấy ướt tẩy trang Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes (113.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 10.

Nữ diễn viên Lucy Hale khen ngợi hết lời giấy ướt tẩy trang của Neutrogena vì nó tẩy sạch mọi dấu vết trang điểm mà không làm da cô bị kích ứng.

Eva Mendes: Mặt nạ Queen Helene Mint Julep Masque (113.000 VNĐ)

Nổi tiếng giàu có nhưng 11 ngôi sao vẫn mua những sản phẩm làm đẹp giá rẻ này tại siêu thị - Ảnh 11.

Nữ diễn viên Eva Mendes cho rằng các dòng mặt nạ của Queen Helene, đặc biệt là loại mặt nạ trứ danh Mint Julep là sản phẩm làm đẹp đáng mua nhất tại siêu thị. Cô chia sẻ ngay cả khi phải quay phim ở những địa điểm hẻo lánh nhất, cô vẫn dễ dàng mua được những sản phẩm này vì siêu thị nào cũng sẵn có.

Nguồn: Refinery29