Nỗi thất vọng, hoang mang của bà mẹ đơn thân lĩnh án tù vì làm... sứt mép bàn quán karaoke

Nhật Tân, Theo Gia đình & Xã hội 16:06 24/06/2017

Theo cáo trạng, số tiền hơn 2,8 triệu đồng là thiệt hại của cả chiếc mặt bàn nhưng thực tế nó chỉ bị sứt 2 vết nhỏ.

Phản ứng sau phiên tòa của người mẹ đơn thân

Ngày 23/6, TAND thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Thị Trang (29 tuổi, trú ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, đêm 3/2/2017, Trang đặt phòng hát tại quán karaoke Thanh Hà. Khi Trang và nhóm bạn đến hát thì xảy ra mâu thuẫn xoay quanh chuyện đặt phòng. Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau và chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Sau khi được can ngăn, ngồi trên ghế salon, Trang đã cầm cốc thủy tinh dằn mạnh hai lần lên mặt bàn đá sau đó bỏ về. Chiếc cốc không vỡ nhưng chiếc bàn đá bị sứt mép.

Với hành vi làm sứt mép bàn trong quán karaoke, Trang bị truy tố trước tòa tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12-18 tháng tù giam.

Nỗi thất vọng, hoang mang của bà mẹ đơn thân lĩnh án tù vì làm... sứt mép bàn quán karaoke - Ảnh 1.

Lê Thị Trang tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PV

Bị thẩm vấn tại phiên tòa, người mẹ đơn thân sau đó thừa nhận việc xô xát với nữ chủ quán karaoke và hành vi đập chiếc cốc xuống mặt bàn như cáo trạng truy tố. Trong khi ấy, những hình ảnh của camera tại quán karaoke được HĐXX công khai tại phiên xử cho thấy, bị cáo bị 7, 8 người xông vào ghì xuống đất và đánh đập. Thậm chí, có người còn vung cả dao về phía bị cáo.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát với bà Hà, Trang trình bày, trước đó, chị ta đã đặt phòng hát tại quán karaoke Thanh Hà nhưng khi đến nơi thì lại bị nữ chủ quán bội tín và tỏ thái độ rất khó chịu. Vì thế mới dẫn tới việc lời qua tiếng lại dẫn tới hành vi đập chiếc cốc xuống mặt bàn và làm sứt mép bàn.

Sau 1 ngày xét xử, kết thúc phiên tòa, TAND TP Phủ Lý vẫn quyết định tuyên phạt Lê Thị Trang 12 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Được biết, Trang là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ nên sau phiên tòa đã được tại ngoại.

Nỗi thất vọng, hoang mang của bà mẹ đơn thân lĩnh án tù vì làm... sứt mép bàn quán karaoke - Ảnh 2.

Những người tham gia tố tụng xem lại video ghi sự việc trong phần tranh luận tại phiên tòa.

Sáng 24/6, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Lê Thị Trang tỏ ra buồn bã và thất vọng với bản án vừa bị tuyên. Theo lời người phụ nữ này, hiện chị đang nuôi con 2 tuổi và phải ở nhà nhà mẹ đẻ, hoàn cảnh khó khăn.

Chị Trang cũng phủ nhận cáo buộc của cơ quan công tố về việc cố ý gây sự, đánh nhau với 3 mẹ con chủ quán karaoke và sẽ kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án này.

Đề nghị giám định lại tài sản

Được biết, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định, trên một cạnh dài chiếc mặt bàn bằng đá của gia đình bà Hà bị sứt 2 vị trí. Trong đó, vết sứt thứ nhất có kích thước 1,5 cm x 1,4 cm và vết thứ hai là 7,9 cm x 1,4 cm. Và tổng giá trị thiệt hại chiếc mặt bàn của gia đình bà Hà là hơn 2,8 triệu đồng.

Bào chữa cho nữ bị cáo, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng định giá tài sản của Hội đồng định giá TP Phủ Lý là không chính xác. Bởi lẽ theo cáo trạng, số tiền hơn 2,8 triệu đồng là thiệt hại của cả chiếc mặt bàn nhưng thực tế nó chỉ bị sứt 2 vết nhỏ.

Thậm chí, hiện nay chiếc mặt bàn được cho là hư hỏng, gia đình bị hại đã khắc phục và sử dụng như bình thường.

“Như vậy có thể thấy, công năng và giá trị sử dụng của chiếc mặt bàn trong vụ án về cơ bản vẫn còn nguyên”, luật sư Thanh cho hay.

Nỗi thất vọng, hoang mang của bà mẹ đơn thân lĩnh án tù vì làm... sứt mép bàn quán karaoke - Ảnh 3.

Chiếc bàn ở quán karaoke, hiện được sử dụng như bình thường.

Cũng theo luật sư này, ngay sau khi vụ án xảy ra, bị cáo Trang đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bà Hà số tiền lên đến 6 triệu đồng, gấp hơn 2 lần chiếc mặt bàn. Mặt khác, việc VKSND TP Phủ Lý truy tố bị cáo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, đồng thời đề nghị xử phạt mức án từ 12 tháng tù đến 18 tháng là không đúng.

Cụ thể, theo hướng dẫn của TAND Tối cao, tại Công văn số 276/TANDTC-PC, ngày 13-9-2016 về việc áp “dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015” thì mức hình phạt đối với tội danh “Cố ý làm hư hỏng tài sản” (quy định tại Điều 178-BLHS năm 2015) thấp hơn mức hình phạt quy định tại Điều 143 –BLHS năm 1999.

Từ những phân tích đưa ra, luật sư Giang Hồng Thanh đề nghị HĐXX sơ thẩm cần trả hồ sơ để định giá lại phần mặt bàn bị sứt trong thực tế…

Trước đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng không được chấp thuận, Luật sư Giang Hồng Thanh sẽ cùng bị cáo kháng án lên tòa cấp trên.