Nỗi sợ của chị em mùa lễ hội té nước: Một nửa phụ nữ Thái tham gia Songkran từng bị xâm hại tình dục

Skye, Theo Helino 12:06 08/04/2018

Số liệu trên được đưa ra bởi tổ chức "Women and Men Progressive Movement Foundation" và đã được trình lên bộ Nội Vụ Thái Lan xem xét.

Hơn một nửa phụ nữ Thái Lan trả lời một cuộc khảo sát cho biết rằng, họ từng bị xâm hại tình dục khi tham gia lễ hội té nước nổi tiếng.

Tổ chức Women and Men Progressive Movement Foundation đã trình một bản báo cáo lên bộ Nội Vụ Thái Lan cách đây một vài tuần để yêu cầu chính phủ đưa ra những giải pháp ngăn chặn vấn đề xâm hại tình dục khi lễ hội té nước đang tới gần.

Theo số liệu khảo sát năm 2016, thu thập từ câu trả lời của hơn 1,793 phụ nữ và các bé gái tuổi từ 10 đến 40, khoảng 51,9% người trả lời cho biết họ đã từng bị xâm hại tình dục. 

Nỗi sợ của chị em mùa lễ hội té nước: Một nửa phụ nữ Thái tham gia Songkran từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Xâm hại tình dục đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng trong mỗi mùa lễ hội té nước.

Ngoài việc xâm hại tình dục, các nạn nhân còn bị làm phiền bởi những kẻ say rượu và bị ép phải uống rượu, sử dụng chất kích thích.

Một trong những nạn nhân cho biết, cô đã bị một gã đàn ông trên đường Khaosan sờ vào ngực sau khi hắn ném bột lên mặt cô trong lễ hội Songkran năm 2016. Cô đã không dám kể lại vụ việc này cho ai vì sợ sẽ gặp rắc rối.

"Tôi cảm thấy kinh sợ, và tôi không bao giờ muốn tham gia lễ hội nữa", nạn nhân giấu tên cho biết.

Một người phụ nữ khác cho biết cô và bạn mình cũng từng bị những kẻ lạ mặt sờ ngực và mông khi đang tham gia lễ hội.

"Đáng nhẽ đi Songkran thì sẽ vui, nhưng với tôi đó có thể là lễ hội Songkran cuối cùng", người phụ nữ này chia sẻ.

Nỗi sợ của chị em mùa lễ hội té nước: Một nửa phụ nữ Thái tham gia Songkran từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

 Tổ chức Women and Men Progressive Movement Foundation mong muốn chính phủ Thái Lan sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn để bảo vệ phụ nữ tham gia lễ hội năm nay. Trước đó, các cơ quan liên quan cũng đưa ra khuyến nghị phụ nữ không nên ăn mặc hở hang khi tham gia lễ hội để tránh bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, điều này cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người khi cho rằng, đó là lỗi của nam giới chứ không phải việc họ ăn mặc hở hang hay không.