Triệu chứng của bệnh đó là bủn rủn chân tay, tâm thần hoảng loạn khi nhìn thấy những chú chó dù là bé tý xíu hay xinh như thú bông.
1. Cứ hạ cánh xuống đất đã rồi hẵng nói chuyện.
2. Bọn này hiền mà, không làm gì đằng ấy đâu. Cùng lắm chỉ xin lạng thịt mông thôi.
3. Hãy chọc một con chó dại phát điên lên để lấy động lực giảm cân.
4. Trời đất thiên địa ơi, nấp trên cây rồi mà vẫn không thoát nổi cái thằng háo sắc này.
5. Rõ ràng chạy động cơ là nhanh hơn hẳn bọn bốn chân rồi mà cứ bị thói giơ chân lên là như thế nào?
6. Nào nào, cái bọn này có muốn lên sở cẩm không? Ra đường sao không đeo khẩu trang?
7. Đam mê bóng bánh đến mấy mà gặp chó thì cũng chạy như ma đuổi.
8. Xuống đây tay bo xem thằng nào nhiều chân hơn không?
9. Hẳn là trèo lên hàng rào cho nó cẩn thận.
10. Ối giời ơi! Sư tử nhà nào thả rông mà không rọ mõm thế này?
11. Ăn bậy, uống bậy được nhưng cắn bậy là tao dùng chiêu khóa mõm đấy.
12. Cái tội vào nhà người ta mà không hỏi "Nhà có chó không?".
13. Những đứa cười bạn bị chó đuổi kiếp sau sẽ bị chuối đỏ
14. Đã bảo không đùa rồi nhé hai con nặc nô này.
15. Hầu hết những đứa sợ chó đều trèo rào hoặc đu cột khi gặp chó dữ.
16. Khi bạn đang định đè phân thì bị phản dame.
(Nguồn: Tổng hợp)