Cô Reiza Begum, 40 tuổi đến từ Bangladesh là mẹ của hai đứa con. Từ sau khi sinh đứa con thứ hai, chân cô bắt đầu to dần lên và đến giờ, nó đã nặng tới 60kg. 18 năm đã trôi qua nhưng tình hình ngày càng trầm trọng thêm. Hiện giờ, sinh hoạt cá nhân của cô phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của người thân. Cô chia sẻ một cách buồn bã rằng mình đã từng giống như những phụ nữ bình thường khác, nhưng giờ đây, cô lại trở thành gánh nặng cho gia đình vốn không khá giả gì của mình.
Đôi chân của cô Reiza Begum nặng tới 60kg.
Mặc dù cô đang được chăm sóc tại Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Dhaka ở Bangladesh, nhưng cô vẫn chưa bắt đầu điều trị. Sẽ có những phẫu thuật và các xét nghiệm bổ sung trong quá trình điều trị.
Nguyên nhân của tình trạng của cô Begum không rõ ràng, tuy nhiên, các báo cáo trước đây về các trường hợp khác cho thấy tình trạng này có thể là do giun tròn xâm nhập vào cơ thể qua muỗi. Nếu tiếp tục không điều trị mà để chân sưng lan ra đến bụng, cô có thể chết.
Bệnh chân voi ảnh hưởng đến khoảng 120 triệu người trên toàn cầu. Nguyên nhân là do hệ bạch huyết ở đó bị tắc nghẽn, khiến dịch bạch huyết tích tụ lại rất nhiều. Da và tổ chức dưới da ở khu vực tổn thương thường dày lên, có thể bị viêm tấy do bội nhiễm vi khuẩn khác. Tuy nhiên, bệnh này có thể chữa được.
Mặc dù chưa rõ ràng mức độ mà căn bệnh ảnh hưởng tới cô Begum, nhưng với những người bệnh khác, họ không thể đi bộ hay đi vệ sinh với đôi chân sưng phù như này.
Cô rất buồn khi mình đã trở thành gánh nặng của gia đình.
Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của cô Reiza.
(Nguồn: D.M)