Nội dung "quá bình thường", "không có diễn viên ngôi sao": Lời Từ Biệt (The Farewell) gom giải khắp thế giới nhưng lại bị khán giả Trung Quốc quay lưng thờ ơ?

Thu Trang, Theo Helino 08:15 22/01/2020

Câu chuyện rất Á Đông, dàn cast chính đều là người gốc Hoa nhưng The Farewell không được chào đón nồng nhiệt ở Trung Quốc.

Gây tiếng vang lớn ở LHP Sundance 2019, giành 1 giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, The Farewell (Lời Từ Biệt) được coi là một trong những phim hay nhất năm qua. Tuy nhiên, bộ phim đậm chất Á Đông lại bị chính thị trường Trung Quốc thờ ơ.

Nội dung quá bình thường, không có diễn viên ngôi sao: Lời Từ Biệt (The Farewell) gom giải khắp thế giới nhưng lại bị khán giả Trung Quốc  quay lưng thờ ơ? - Ảnh 1.

Được phân phối trực tiếp bởi Maoyan - một trong hai nền tảng bán vé trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc, The Farewell chỉ thu về 78.000 đô (gần 2 tỉ đồng) trong ngày công chiếu vào 11/1. Hiện tại, phim kiếm được 580.000 đô (hơn 13 tỉ đồng), chỉ xếp thứ 25 trong BXH doanh thu tuần. The Farewell dự kiến sẽ còn bị rút khỏi phòng vé sớm để nhường chỗ cho một loạt bom tấn nội địa ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán.

Nội dung quá bình thường, không có diễn viên ngôi sao: Lời Từ Biệt (The Farewell) gom giải khắp thế giới nhưng lại bị khán giả Trung Quốc  quay lưng thờ ơ? - Ảnh 2.

Nhà sản xuất người Trung Quốc Jane Zheng buồn bã chia sẻ: "Phim của chúng tôi chỉ thu hút được khoảng 70,000 khán giả". Diễn viên Tzi Ma, người thủ vai cha của nhân vật nữ chính Billi cho biết ông bị "bất ngờ". "Tôi đã nghĩ khán giả Trung Quốc sẽ coi đây là một bộ phim nội địa. Cả dàn cast chỉ có 2 người Mỹ. Ở một đất nước mà trẻ em thường được ông bà nuôi dưỡng, tôi mong đợi nó sẽ thành công hơn bất cứ đâu".

Nội dung quá bình thường, không có diễn viên ngôi sao: Lời Từ Biệt (The Farewell) gom giải khắp thế giới nhưng lại bị khán giả Trung Quốc  quay lưng thờ ơ? - Ảnh 3.

Trước The Farewell, Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) cũng thất bại ở thị trường tỉ dân khi chỉ thu về khoảng 2 triệu đô (gần 50 tỉ đồng). Theo Variety, khán giả Trung Quốc không thích những bộ phim Hollywood làm về người gốc Hoa. Theo đánh giá của người xem trên Maoyan, một số cảnh quay trong phim có thể là hài hước và buồn cười với người phương Tây, nhưng lại là quá bình thường với họ.

Nội dung quá bình thường, không có diễn viên ngôi sao: Lời Từ Biệt (The Farewell) gom giải khắp thế giới nhưng lại bị khán giả Trung Quốc  quay lưng thờ ơ? - Ảnh 4.

Phim không có ngôi sao "quen mặt" cũng là một điểm trừ. Nhiều bình luận còn chê bai nữ diễn viên Awkwafina không có nhan sắc "tiêu chuẩn" của một cô gái ở Trường Xuân, như bộ phim miêu tả. Bối cảnh trong phim quá lỗi thời, khiến người xem có thể hiểu lầm Trung Quốc là quốc gia chậm phát triển.

Nội dung quá bình thường, không có diễn viên ngôi sao: Lời Từ Biệt (The Farewell) gom giải khắp thế giới nhưng lại bị khán giả Trung Quốc  quay lưng thờ ơ? - Ảnh 5.

Nhà phê bình điện ảnh Yu Yaqin giải thích thêm: "Văn hóa Trung Quốc hiện đại là sự pha trộn phức tạp. Bộ phim này không tệ như Crazy Rich Asians, nhưng vẫn giản lược văn hóa quá mức. Hơn nữa, chủ đề "sự khác biệt Đông - Tây" của phim là điều mà giới trẻ Trung Quốc không hiểu và không quan tâm".

Trailer The Farewell (Lời Từ Biệt)

The Farewell kể về Billi (Awkwafina), một cô gái gốc Trung đang sinh sống ở Mỹ. Một ngày nọ, cô bỗng phát hiện ra rằng người bà của mình bị mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được 3 tháng. Cả đại gia đình quyết định giấu không cho bà biết sự thật.

Phim đã được công chiếu tại Việt Nam từ 11/10/2019.

Thăm dò ý kiến

Bạn có thích bộ phim The Farewell không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.