"Nội chiến" ở Chelsea

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 21:48 30/03/2017

Trong khi HLV Antonio Conte muốn mua tiền đạo người Tây Ban Nha Morata thì ban lãnh đạo CLB lại nhắm đến Lukaku.

Chelsea đang nhắm mua tiền đạo khi Diego Costa có thể ra đi vào mùa hè này. HLV Conte thích chân sút Alvaro Morata của Real Madrid. Chân sút trẻ này đã thể hiện bản thân ở La Liga, Serie A lẫn Champions League. Kinh nghiệm và khả năng của Morata là có thừa.

Nội chiến ở Chelsea - Ảnh 1.

Alvaro Morata.

Nhưng ở Chelsea, Conte không phải là người quyết định tất cả. Ông chỉ mang chức danh là HLV (Coach) chứ không phải là Manager như Jose Mourinho trước đây. Mourinho ngày trước ở Chelsea có toàn quyền quyết định việc chuyển nhượng, và giờ cũng có vai trò như thế ở Man Utd. Pep Guardiola hay Arsene Wenger cũng có chức danh là Manager.

Vì Conte không có nhiều quyền hạn, nên việc chuyển nhượng ở Chelsea còn phụ thuộc vào ban lãnh đạo. Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo muốn đưa về sân Stamford Bridge tiền đạo Romelu Lukaku. Lukaku từng là người của Chelsea nên sẽ dễ dàng hòa nhập và thi đấu tốt ở Ngoại hạng Anh. 

Nội chiến ở Chelsea - Ảnh 2.

Romelu Lukaku.

Lukaku đã ghi 21 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, dẫn đầu danh sách phá lưới. Tuy nhiên, chân sút người Bỉ chưa có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League. Lukaku vừa từ chối gia hạn hợp đồng với Everton và tuyên bố muốn tìm CLB khác có nhiều tham vọng hơn. 

"Nội chiến" đã xảy ra ở Chelsea giữa Conte và Giám đốc kỹ thuật Emenalo, người rất được ông chủ Roman Abramovich tin tưởng. Chelsea sẽ có thời gian để xem đâu là mục tiêu hợp lý hơn. Việc mua cả Morata và Lukaku có thể xảy ra nhưng khi đó Conte phải tính toán sử dụng ai vì đội hình mà Chelsea đang chơi tốt chỉ cần 1 tiền đạo cắm.

Chưa biết thế nào nhưng lúc này bạn gái của Morata đã tìm nhà ở London.