Nợ học phí hơn 6 tỷ đồng, hơn 2.500 sinh viên ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có nguy cơ bị cấm thi

Sam, Theo Helino 07:50 24/10/2018

Theo danh sách được Phòng Kế hoạch Tài chính cửa trường công bố, có tổng số 2.571 đang nợ học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2018 với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM mới đây đã công bố danh sách những sinh viên nợ học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2019. Sinh viên phải thực hiện hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 30/9/2018. Nếu quá hạn trên, sinh viên sẽ không có tên trong danh sách dự thi của học kỳ này và bị hủy các học phần đã đăng ký.

Đối với trường hợp SV đã đóng học phí mà vẫn chưa xóa công nợ mang theo biên lai thu, liên hệ Phòng kế hoạch Tài chính để cập nhật trước ngày 4/10/2018.

Nợ học phí hơn 6 tỷ đồng, hơn 2.500 sinh viên ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có nguy cơ bị cấm thi - Ảnh 1.

(Ảnh: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM)

Nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở sinh viên về việc thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học nhưng có rất nhiều sinh viên vẫn còn nợ vì nhiều lý do khác nhau mặc dù kế hoạch thu học phí đã được công bố sớm trước khi sinh viên đăng ký học phần. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của sự việc này chưa đến mức sinh viên bị đuổi học.

Với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn còn đang nợ học phí sẽ cần làm đơn kèm xác nhận của các bên liên quan để nhà trường trình hiệu trưởng xem xét.