Nổ 5 phát súng truy đuổi tên cướp giật dây chuyền ở Sài Gòn, cảnh sát 2 lần bị đối tượng xịt hơi cay vào mắt

Tứ Quý, Theo Thời Đại 20:47 10/10/2018

Bắt quả tang 2 tên cướp giật dây chuyền nhưng 1 đối tượng nhanh chóng mang tang vật bỏ chạy. Lúc này đồng chí L. đuổi theo và nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh báo nhưng tên cướp vẫn manh động, 2 lần xịt hơi cay vào mắt trinh sát này để tẩu thoát.

Ngày 10/10, Công an quận 5, TP. HCM vẫn đang tạm giữ đối tượng Hà Minh Thuận (Tự Chảy, SN 1985, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 9/10 tổ tuần tra Đội 3 – PC02 (CA TP. HCM) gồm 5 trinh sát đang làm nhiệm vụ tuần tra trên trên địa bàn quận 3, 5 và 10. Khi đang di chuyển đến giao lộ Nguyễn Tri Phương – Hoà Hảo (quận 10) thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy Exciter (BS 59X2 – 956.78) nghi vấn hoạt động cướp giật tài sản nên tiến hành đeo bám.

Nổ 5 phát súng truy đuổi tên cướp giật dây chuyền ở Sài Gòn, Cảnh sát 2 lần bị đối tượng xịt hơi cay vào mắt - Ảnh 1.

Đối tượng cướp giật bị công an truy đuổi, đạp ngã xe để chặn bắt giữ.

Đến trưa cùng ngày, 2 đối tượng trên di chuyển đến trước một ngôi nhà trên đường Ngô Gia Tự (phường 9, quận 5) thì phát hiện có 1 phụ nữ ngồi sau xe máy trên cổ có đeo 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng.

Sau đó, 2 đối tượng liền điều khiển xe áp sát để tên ngồi sau dùng tay trái cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát.

Lúc này, Tổ trinh sát lền tiến hành truy đuổi 2 đối tượng qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước một ngôi nhà trên đường Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình) thì trinh sát Phạm Quốc Cường áp sát, đạp ngã xe làm 2 đối tượng té ngã và khống chế đối tượng cầm lái.

Lợi dụng hỗn loạn, đối tượng ngồi sau cầm tang vật, chạy bộ vào hẻm 74 Bình Thới (phường 4 quận 11).

Nổ 5 phát súng truy đuổi tên cướp giật dây chuyền ở Sài Gòn, Cảnh sát 2 lần bị đối tượng xịt hơi cay vào mắt - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đối tượng Phong đã tẩu thoát mặc dù đã trúng đạn ở chân sau khi 2 lần xịt hơi cay vào mắt trinh sát.

Sau đó, trinh sát Nguyễn V. T. L. (Đội 3) tiếp tục truy đuổi đối tượng vào trong hẻm. Tuy nhiên đối tượng liền sử dụng bình xịt hơi cay thẳng vào mắt trinh sát L. rồi bỏ chạy ra khỏi hẻm.

Lúc này, trinh sát L. liền truy hô "Cướp" và nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo đối tượng và nhờ người dân hỗ trợ. Tuy nhiên đối tượng rất manh động, đối tượng quay lại và tiếp tục dùng xịt hơi cay thẳng vào mắt trinh sát L. để chống đối rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, sau đó trinh sát vẫn tiếp tục nổ 2 phát súng vào đùi trái và phải của tên cướp. Mặc dù trúng đạn nhưng đối tượng rất manh động, vẫn cố lấy cắp 1 chiếc xe máy của người dân gần đó rồi tẩu thoát.

Nổ 5 phát súng truy đuổi tên cướp giật dây chuyền ở Sài Gòn, Cảnh sát 2 lần bị đối tượng xịt hơi cay vào mắt - Ảnh 3.

Đối tượng Thuận tại công an.

Nổ 5 phát súng truy đuổi tên cướp giật dây chuyền ở Sài Gòn, Cảnh sát 2 lần bị đối tượng xịt hơi cay vào mắt - Ảnh 4.

Tang vật bị công an thu giữ.

Trinh sát L. sau đó về trụ sở để kiểm tra lại mắt do 2 lần bị trúng hơi cay. Còn đối tượng Thuận bị đưa về Công an phường 9 (quận 5) làm việc.

Tang vật bị thu giữ là 1 túi xách màu đen, bên trong gồm 3 ĐTDĐ, 1 dao bấm, 1 bóp tay chứa nhiều tờ tiền VNĐ và USD.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuận thừa nhận hành vi cướp giật tài sản trên. Ngoài ra đối tượng này còn khai nhận đã cùng đối tượng Phong thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác vào trước đó.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.