Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa”

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 11:28 01/03/2017

“Tam Sinh Tam Thế” sắp sửa kết thúc, thái tử Dạ Hoa liệu có tỉnh dậy và số phận của tuyến nhân vật trong phim sẽ ra sao?

Chỉ còn chưa đến một ngày nữa thôi, bộ phim chuyển thể huyền huyễn Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa sẽ đi đến hồi kết. Trước lúc phải thích ứng với cảm giác hụt hẫng khi tạm biệt chuỗi ngày "ăn Tam Sinh, ngủ Tam Sinh và học Tam Sinh", fan hâm mộ vẫn đang thi nhau "đoán già đoán non" cái kết cuối cùng của bộ phim.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 1.

Một kết thúc có hậu như trong nguyên tác hay một cái kết đầy bất ngờ cho Tam Sinh Tam Thế?

Dựa vào những clip "nhá hàng" của đơn vị sản xuất, đại bộ phận cư dân mạng đều cho rằng kết thúc của Tam Sinh Tam Thế sẽ không có quá nhiều thay đổi đột biến so với nguyên tác của Đường Thất. Nếu có cải biên, chắc chắn sẽ chỉ là một vài tình tiết hoặc là sự xê dịch về mốc thời gian mà thôi.

Nếu đúng như kịch bản mà các khán giả dự đoán thì đến hẹn lại lên, sau hàng vạn năm, Kình Thương (Liên Dịch Danh) cũng đã chớp được thời cơ thoát ra khỏi chuông Đông Hoàng. Dù nhân vật "nam tàn" nhất phim – Ly Kính (Trương Bân Bân) có cố gắng dùng máu để triệu hồi nguyên thần của Dực vương thì anh vẫn không thể thay đổi cục diện.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 2.

Ly Kính dốc toàn bộ máu để triệu hồi Kình Thương, nhưng lại bị Kình Thương giết hại

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 3.

Nhân vật bị "ném đá" vì độ vô dụng trong phim đã có phút tỏa sáng le lói ở những tập gần cuối

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 4.

Sau Lệnh Vũ (Trương Hách) thì Ly Kính là "soái ca" thứ hai phải đi nhận cát xê

Dực vương Kình Thương phá giải phong ấn của chuông Đông Hoàng khiến cả Tứ Hải Bát Hoang rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. Nhưng ngay sau đó, thái tử Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) đã kịp thời dùng nguyên thần của mình để tế sống chuông Đông Hoàng, trả lại sự thái bình cho Tứ Hải.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 5.

Dạ Hoa trao nụ hôn vĩnh biệt với Bạch Thiển (Dương Mịch)

Nhưng tất nhiên là biên kịch chẳng thể để "ông chồng quốc dân" của phim chết một cách uổng phí như vậy. Sau cái chết "lâm sàng", Dạ Hoa sẽ tỉnh dậy và tiếp tục vẽ nên mối nhân duyên sâu sắc với Thiển Thiển.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 6.

Thái tử Dạ Hoa có dấu hiệu trở lại

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 7.

Bạch Thiển ngã quỵ bên sư phụ khi biết tin "anh chồng trẻ" sắp sửa về bên nàng

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 8.

Vậy là cặp đôi quyền lực nhất Tam Sinh Tam Thế Dạ Hoa – Bạch Thiển sẽ có cái kết viên mãn

Về phần cặp phụ Đông Hoa (Cao Vỹ Quang) và Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba), có vẻ như cũng sẽ là một kết thúc thuận lòng fan hâm mộ. Sau khi đỡ chưởng cho Đông Hoa, Tiểu Cửu bình an vô sự trở về Thanh Khâu. Trong ngày Cửu Nhi nhậm chức nữ đế quân, Đông Hoa còn cử Ti Mệnh (Vương Kiêu) đến tặng lễ vật chúc mừng.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 9.

Phượng Cửu hy sinh quên mình vì Đế quân

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 10.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 11.

Trước đó, Đế quân cũng đã thừa nhận tình cảm với Phượng Cửu "Nếu như trên đá Tam Sinh có tên ta, ta nhất định sẽ thích nàng"

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 12.

Đông Hoa trở lại với tạo hình "chuẩn không cần chỉnh"

Trong lúc đại đa số cư dân mạng lại tự tin khẳng định Đông Hoa và Tiểu Cửu sẽ có một cái kết đẹp, chúng ta nên nhớ, trên đá Tam Sinh từng ghép đôi Phượng Cửu và Văn Xương Đế quân. Nhân vật bí ẩn này chắc chắn không phải là Ti Mệnh (Vương Kiêu) mà rất có thể là Đông Hoa chuyển kiếp.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 13.

Trên phiến đá Tam Sinh từng ghi Phượng Cửu và Văn Xương Đế quân có duyên phận vợ chồng

Ngay cả khi Văn Xương Đế quân không phải là Đông Hoa đi chăng nữa thì đoàn làm phim chắc cũng chẳng dám "đắc tội" với fan "đẩy thuyền" cặp đôi Hoa Cửu!

Còn nhân vật phản diện đáng thương nhất trong phim là Tố Cẩm (Hoàng Mộng Oánh) cũng phải trả giá cho những tội ác của mình. Nhân vật này sẽ còn khổ mãi nếu như tiếp tục mắc bệnh "hám trai". Khi còn là thần tiên thì bám Dạ Hoa dai như đỉa, giờ là người phàm cũng một mực đeo đuổi nam nhân.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 14.

Tố Cẩm chịu cực khổ đày đọa ở trần gian

Ngoại trừ Tố Cẩm ra thì các nhân vật phụ khác đều được hưởng cuộc sống hạnh phúc an nhàn. Chẳng hạn như Yên Chi, Tử Lan và Nguyên Trinh.

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 15.

Yên Chi (Đại Tư) một mình nuôi lớn con gái của Ly Kính – Huyền Nữ (Chúc Tự Đan)

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 16.

Cô gặp lại Tử Lan (Lưu Nhuế Lân) ở gò Côn Luân

Nín thở chờ đợi cái kết của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 17.

Nguyên Trinh (Trần Kha Phàm) được rửa oan

30 chưa phải là Tết, mọi giả thiết về cái kết đều có thể sai lệch vào phút chót khi phim phát sóng, để biết câu trả lời chính xác nhất, hãy theo dõi hai tập cuối của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa vào tối ngày 01/03.