Niall Horan trải lòng về ảnh hưởng của hội chứng OCD đối với các sân khấu của mình

Nguyên Trần, Theo Trí Thức Trẻ 21:53 24/04/2018

Cựu thành viên One Direction đã tiết lộ về hội chứng anh đang mắc phải và cách bản thân đối mặt với điều này.

OCD (Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế) có dấu hiệu phổ biến là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc nhằm giảm bớt căng thẳng, đây là một nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress.

Trong buổi phỏng vấn cùng tạp chí Zeit Leo của Đức, Niall Horan đã chia sẻ về ảnh hưởng của hội chứng OCD đến cuộc sống và sự nghiệp ca hát: "Bác sĩ nói tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhẹ. Tôi có cảm tưởng mình luôn phải làm mọi việc theo một cách nhất định. Ví dụ như khi có burger và khoai tây chiên trên đĩa thì thể nào tôi cũng ăn khoai tây trước và burger luôn được ăn cuối cùng."

Niall Horan trải lòng về ảnh hưởng của hội chứng OCD đối với các sân khấu của mình - Ảnh 2.

"Tôi còn mắc phải rối loạn Tic (một dạng rối loạn vận động hay một phát âm không chủ đích, xảy ra bất ngờ nhanh chóng nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần). Ngay cả khi đang ở trên sân khấu, lúc nào tôi cũng có một chuỗi hoạt động cố định. Tôi luôn phải hát theo đúng thứ tự, di chuyển và đại khái thế."

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh giãi bày: "Tôi phải xứ lý mọi việc khẩn trương, nếu không thì tôi sẽ bị lo lắng."

"Tôi nhận thấy rằng: Tôi có thể không giống những người bình thường – nhưng hầu hết các nhạc sĩ đều giống tôi! Nhiều người thậm chí còn ở mức độ nặng hơn tôi. Ví như một người bạn của tôi, anh ấy luôn phải làm mọi việc chính xác ba lần khi anh ấy rửa tay: thoa xà phòng ba lần, rửa nước ba lần và sấy cũng ba lần."

Cựu thành viên One Direction thổ lộ rằng bạn cùng lớp từng chế giễu anh về thói quen này nhưng anh đã học được cách chấp nhận nó như là một phần cuộc sống và phớt lờ suy nghĩ của người khác.

"On The Loose" MV - Niall Horan

Nguồn: IDP