Những từ xuất hiện nhiều nhất trong các ca khúc Kpop

Đót, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 18/03/2018

Đây là kết quả của quá trình phân tích hơn 26.000 ca khúc Kpop.

Mới đây, giáo sư ngôn ngữ học Hàn Quốc Han Sung Woo đã xuất bản một cuốn sách mang tên "Ngôn ngữ của những ca khúc". Ở đó, ông đã chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình về từ ngữ phổ biến nhất trong những ca khúc tiếng Hàn.

Ông tiến hành phân tích trên 26.250 ca khúc nổi tiếng. Xuất phát điểm với việc biên soạn các ca khúc bằng cách sử dụng danh sách những bài hát karaoke, bởi theo ông tìm kiếm phần lời của chúng sẽ dễ hơn và đây đều là những ca khúc được yêu thích ở Hàn Quốc, ông tiếp tục thêm vào danh sách của mình những bản thu từ thời kỳ Nhật chiếm đóng, và những bản thu phát hành trong những năm 80 của thế kỉ trước.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong 4 mùa thì "Mùa Xuân" là mùa được nhắc đến nhiều nhất, xuất hiện trong 1.572 bài hát. "Mùa Đông" đứng kế với 1.281 lần xuất hiện. "Mùa Hạ" là mùa phổ biến thứ ba khi có 1.001 ca khúc Kpop viết về chủ đề này. Và cuối cùng là "Mùa Thu" với số lần xuất hiện khiêm tốn hơn, trong 541 bài hát.

Những từ xuất hiện nhiều nhất trong các ca khúc Kpop - Ảnh 1.

BTS cùng với "Ngày Xuân"

Những từ xuất hiện nhiều nhất trong các ca khúc Kpop - Ảnh 2.

"Nữ hoàng mùa hè" Sistar

Những từ xuất hiện nhiều nhất trong các ca khúc Kpop - Ảnh 3.

IU cùng những bản hit trong trẻo của mùa thu

Những từ xuất hiện nhiều nhất trong các ca khúc Kpop - Ảnh 4.

Zion T trong MV của ca khúc nhạc Jazz "Snow"

Có lẽ cũng dễ đoán rằng vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng những từ ngữ phổ biến nhất trong các ca khúc nhạc Hàn thuộc về từ "Tôi" (Na - 나) với 229.272 lần. Từ "Bạn" (Neo – 너) xếp theo sau được dùng 128.781 lần. Âm tiết "Geot" (것) xuất hiện trong rất nhiều cấu trúc ngữ pháp và cũng là một yếu tố cấu thành câu thông dụng trong tiếng Hàn, phổ biến thứ 3 với 82.782 lần sử dụng.

Từ "Yêu" (Sarang – 사랑) lại chỉ khiêm tốn xếp ở vị trí thứ tư với 82.782 lần sử dụng. Xếp thứ 5 là một từ ngữ khác để chỉ "Bạn" (Geudae — 그대), xuất hiện 41.455 lần. Từ này thường được sử dụng phổ biến trong những ca khúc như một cách đầy lãng mạn và thi vị để gọi đối phương.

Han Sung Woo chú thích trong cuốn sách của ông rằng những ca khúc Hàn Quốc thường giống như lời yêu được hé ngỏ, từ tâm tư của người thứ nhất gửi trực tiếp đến người thứ hai – "Bạn".

Nguồn: SP