Những trải nghiệm cần có trên giảng đường đại học

hangcham, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 22/07/2017

Tuổi trẻ, nếu chưa có cơ hội đi nhiều thì hãy đọc sách nhiều hơn. Tạo cho mình thói quen đọc sách hàng ngày, bạn sẽ bất ngờ về lượng kiến thức mà mình nhận được đấy!

Đừng chìm nghỉm trong một tập thể, hãy là sinh viên nổi bật

Thay vì lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ ra về và luôn nằm trong vô số những học sinh tầm tầm, lẫn lộn trong đám đông. Hãy cho mọi người thấy rằng… bạn là ai? Tất nhiên là nổi bật theo cách tích cực nhé các bạn trẻ!  Đầu tư vào học hành, chăm chỉ, cố gắng và nỗ lực hết mình để trở thành nhân vật top của lớp/trường. Khi đạt được "trình" đó bạn sẽ có cảm giác sung sướng, tự hào vì đã chiến thắng được bản thân.

Đừng ngại thể hiện năng khiếu của bản thân

Đôi khi chúng ta tự hỏi "Mình giỏi cái gì/Mình thật sự có khả năng về lĩnh vực nào?" và cho rằng bản thân không có gì nổi bật, luôn nhạt nhòa giữa đám đông... Những lúc như này, còn gì tuyệt vời hơn khi bạn phát hiện bản thân cũng có những năng khiếu nhất định, rằng mình cũng có những tài lẻ, khả năng trong một lĩnh vực gì đó... Điều này không những giúp bạn phát huy được tài năng, mà còn sẽ trở nên tự tin, năng động hơn rất nhiều. Vậy nên, nếu có năng khiếu về bất kì lĩnh vực nào, đừng ngại thể hiện.  

Chưa có cơ hội đi nhiều thì hãy đọc sách nhiều hơn

Những trải nghiệm cần có trên giảng đường đại học - Ảnh 1.

Tuổi trẻ, nếu chưa có cơ hội đi nhiều thì hãy đọc sách nhiều hơn. Hãy tạo cho mình thói quen đọc sách hàng ngày, điều này giúp bạn mở mang và nâng tầm kiến thức của mình đa dạng hơn. Sách ở đây không chỉ là những cuốn giáo trình phục vụ môn học của bạn, những cuốn sách về du lịch, về kĩ năng sống... cũng là một gợi ý hay ho. Đừng chỉ đọc một vài thứ bạn biết, cố gắng tìm tòi những kiến thức từ những cuốn sách khác nhau. Bạn sẽ bất ngờ về lượng kiến thức mà mình nhận được đấy!

Đi thực tế để trải nghiệm những kiến thức đã học  

"Học đi đôi với hành" là câu nói đúng trong mọi thời điểm, dù bạn đang còn là học sinh sinh viên hay đã rời ghế nhà trường bắt đầu tìm kiếm cho mình một công việc. Đừng để kiến thức học được nằm một chỗ hay chỉ chăm chăm học chỉ để ôn thi, xong để đấy. Nếu có thể, hãy đi thực tế để trải nghiệm để bạn có thể hiểu rõ hơn và kiến thức sẽ sâu hơn so với việc chỉ học trên sách vở.

Học tốt một ngoại ngữ nào đó 

Những trải nghiệm cần có trên giảng đường đại học - Ảnh 2.

Nếu muốn khám phá những thứ hay ho, muốn có cho mình một "nguồn" tìm kiếm tài liệu phong phú thì một yếu tố không thể thiếu đó là giỏi ngoại ngữ. Vì lẽ này, ít nhất hãy học tốt một ngoại ngữ nào đó, đây là hành trang không thể thiếu của học sinh sinh viên trong xã hội ngày nay. Chưa kể, có khả năng ngoại ngữ, bạn sẽ xin việc dễ dàng hơn, tự tin hơn trước đám đông. Bởi thế mới nói, muốn bắt kịp xu thế hiện đại, sự tiến bộ và phát triển của thế giới... hãy trau dồi ngoại ngữ dù bạn ở độ tuổi nào.

Học tập cũng như cuộc sống, hãy biết cảm ơn những thất bại  

Trong học tập, mỗi chúng ta đều không muốn gặp phải những lần bài vở điểm kém, những kỳ thi thất bại… Nhưng nếu, trong một tình huống nào đấy bạn phải đối mặt những điều trên, cũng đừng quá buồn bã và chán nản, bởi đằng sau đó bạn sẽ có cho mình những bài học, những kinh nghiệm học tập và thi cử. Một lần không thành công không có nghĩa là cả quá trình bạn sẽ thất bại, quan trọng là chúng ta rút ra được những bài học, những điểm còn thiếu sót của bản thân. Qua đây bạn cũng sẽ nhìn nhận đúng ngưỡng kiến thức mình đang có. Điều này cũng chính là động lực thúc đẩy bạn không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập hơn nữa để "phục thù" và nâng tầm "chất xám" của mình.